xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đừng tự mãn, U19 Việt Nam

Minh Ngọc

Trả lời báo chí quốc tế, HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng trình độ của U19 Việt Nam ngang ngửa UAE nên chỉ cần không tự mãn, học trò của ông có thể sớm ghi tên vào tứ kết

Nếu thắng U19 UAE ở lượt trận thứ hai bảng B diễn ra lúc 20 giờ 30 phút ngày 17-10 (Fox Sports 2), đồng thời U19 CHDCND Triều Tiên không thắng được U19 Iraq, U19 Việt Nam sẽ sớm vào tứ kết Giải U19 châu Á 2016 mà không phải chờ lượt đấu cuối cùng của vòng bảng.

Tự tin trước đối thủ mạnh là tốt nhưng nghe những phát biểu của HLV Hoàng Anh Tuấn khi trả lời truyền thông nước ngoài, người hâm mộ lo rằng sự tự mãn quá sớm có thể làm hại U19 Việt Nam. Nhìn lại chiến thắng 2-1 trước U19 Triều Tiên, điểm sáng lớn nhất ở U19 Việt Nam là nền tảng thể lực tốt, nhờ sự chuẩn bị dài hơi và chu đáo của ban huấn luyện. Tuy nhiên, xét về lối chơi thì U19 Việt Nam chưa gắn kết. CĐV thấy là dường như chưa có được tiếng nói chung giữa những cầu thủ đã có hơn 3 tháng ăn tập cùng nhau, với nhóm trụ cột lên tuyển muộn như tiền vệ Quang Hải (Hà Nội T&T) hay Trọng Đại (Viettel).

Đức Chinh (9) và đồng đội sau chiến thắng 2-1 trước U19 Triều Tiên Ảnh: AFC
Đức Chinh (9) và đồng đội sau chiến thắng 2-1 trước U19 Triều Tiên Ảnh: AFC

Trong buổi họp chiến thuật trước trận, HLV Hoàng Anh Tuấn đã nhắc nhở các học trò phải chuẩn bị cả phương án xấu nhất là ở tình thế cùng đường, U19 UAE chắc chắn sẽ dốc toàn lực để đá pressing với hy vọng U19 Việt Nam sẽ mất kiểm soát và lộ ra sai sót. Nhà cầm quân người Khánh Hòa thậm chí còn cho chiếu đoạn clip quay lại khung cảnh bão lũ miền Trung với mong muốn toàn đội sẽ chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo Tổ quốc, xem đó như một lời động viên gửi đến người hâm mộ quê nhà.

Tuy nhiên, khi trả lời báo chí quốc tế thì HLV Hoàng Anh Tuấn lại tỏ ra khá chủ quan. Ông cho rằng do không bị áp lực khi dự giải nên U19 Việt Nam tuy không được đánh giá cao nhưng lại có thuận lợi về tâm lý thi đấu so với các đối thủ mạnh của bảng B như Triều Tiên, Iraq và UAE. Ông Tuấn cho rằng điều đó sẽ tốt cho trận đấu có ý nghĩa quyết định với UAE: “Sau trận đấu thứ hai với UAE, tất cả sẽ biết chúng tôi là ai. Lúc đó, các bạn biết đội nào yếu nhất bảng”.

Một điều mà người hâm mộ khá lo lắng trước trận đấu trên sân Khalifa Sports là một vài tuyển thủ vẫn đá quyết liệt không cần thiết nên nguy cơ lãnh thẻ phạt rất cao. Điển hình như hậu vệ Đoàn Văn Hậu, người ghi siêu phẩm vào lưới U19 Triều Tiên đã may mắn thoát thẻ đỏ với pha vào bóng vô cùng nguy hiểm. “Tôi đã nhắc nhở các em là phải tỉnh táo để tránh phạm lỗi không cần thiết. Chúng ta phải bảo toàn lực lượng vì không ai biết sắp tới, cục diện bảng đấu sẽ như thế nào” - HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo