xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Erling Haaland: Không theo lối mòn để thành sao thế giới

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO) – Được đông đảo người hâm mộ ngóng chờ qua từng vòng đấu Ngoại hạng Anh để được chứng kiến thêm những siêu phẩm bàn thắng, Erling Haaland nói về cách anh phát triển thành một trong những tiền đạo đẳng cấp nhất hiện nay.

Haaland được ca ngợi và được đặt nhiều biệt danh từ khi bắt đầu sự nghiệp. Tiền đạo Na Uy này được cựu HLV Arsenal Arsene Wenger gọi là "quái vật", HLV đương nhiệm của Liverpool Jurgen Klopp gọi là "thế lực siêu nhiên" trong khi truyền thông châu Âu so sánh anh với "siêu anh hùng trong phim hoạt hình" hay "Mike Tyson thời đỉnh cao". 

Tiền đạo 22 tuổi này được tờ Marca của Tây Ban Nha mô tả như "người máy", báo New York Times gọi là "một trục trặc trong hệ thống" và báo Anh Guardian so sánh với "người Viking hung hãn khát bàn thắng".

Erling Haaland: Không theo lối mòn để thành sao thế giới - Ảnh 1.

Erling Haaland trở thành thần tượng mới tại sân Etihad

Những video ghi bàn của Haaland được lan truyền với tốc độ chóng mặt, gồm cả khi tuyển thủ Na Uy này ghi 9 bàn trong trận gặp Honduras ở U20 World Cup - thành tích khiến nhiều cầu thủ đối phương bật khóc. Cú hat-trick trong trận ra mắt tại Champions League hay tình huống suýt phá kỷ lục thế giới chạy nước rút 60 m trong trận gặp PSG cũng được xem đi xem lại rất nhiều.

Haaland là cầu thủ hay nhất Na Uy năm 18 tuổi, được bầu là cầu thủ hay nhất nước Đức năm 20 tuổi. Một năm sau, FIFPro xếp Haaland vào đội hình 11 cầu thủ hay nhất thế giới. Tiềm năng như vậy ở độ tuổi trẻ rất khó dự báo. Haaland hay đến mức các nhà phát triển trò chơi điện tử Football Manager phải điều chỉnh các chỉ số để ngăn anh phá vỡ chúng!

Erling Haaland: Không theo lối mòn để thành sao thế giới - Ảnh 2.

Haaland thách thức mọi kỷ lục ghi bàn

Khi đến Ngoại hạng Anh - giải VĐQG khắc nghiệt nhất thế giới, Haaland tiếp tục chinh phục những kỷ lục ghi bàn như trong trò chơi điện tử: 18 bàn qua 13 trận đầu, gồm 3 cú hat-trick liên tiếp trên sân nhà. Anh hiện có 25 bàn qua 20 trận tại Champions League - thông số chưa ai chạm đến. 

Các HLV, đồng đội và ngay cả đối thủ phải vật lộn để diễn đạt thành lời khi nói về khả năng săn bàn và sức mạnh thế chất của tiền đạo Man City. Peter Crouch - cựu tiền đạo người Anh từng khoác áo Liverpool - nói đơn giản: "Tôi chưa từng thấy thông số như vậy ở cầu thủ độ tuổi như Haaland".

Haaland nhanh chóng ổn định cuộc sống ở Manchester. Vụ chuyển nhượng 63 triệu USD từ Dortmund tới Man City hồi tháng 6 giống như một chuyến trở về quê hương. Haaland sinh ra ở Anh. Bố của Haaland, ông Alfie, từng đá cho Man City năm 2000 và giải nghệ năm 2003. Khi đó, Haaland mới chập chững biết đi, còn quá nhỏ để nhớ được nhiều. "Tôi nhớ một chút khi xem ảnh, nhưng không nhiều lắm" - Haaland nói.

Erling Haaland: Không theo lối mòn để thành sao thế giới - Ảnh 3.

Alf Inge Haaland và con trai Erling

Cùng gia đình chuyển về Na Uy khi mới 3 tuổi nhưng Haaland vẫn cảm thấy có mối liên hệ với Man City. "Bố mẹ tôi biết nước Anh, vì vậy đó là một điều tốt. Với tôi, việc được chơi cùng một CLB với bố là điều đặc biệt" - anh bày tỏ.

Việc hòa nhập nhanh tại Man City đến một phần từ những thành công trên sân cỏ - nơi tác động của Haaland vừa mạnh mẽ vừa khủng khiếp. Sau khởi đầu không mấy suôn sẻ ở trận tranh Community Shield (Siêu cúp Anh), tiền đạo Na Uy lập cú đúp trong trận ra mắt giải Ngoại hạng và đến nay có 28 bàn qua 25 trận, đạt hiệu suất trung bình hơn 60 phút có một bàn thắng. Có lúc một mình Haaland ghi nhiều bàn hơn nửa số CLB dự Ngoại hạng Anh.

Erling Haaland: Không theo lối mòn để thành sao thế giới - Ảnh 4.

Haaland ghi bàn hơn nửa số CLB Ngoại hạng Anh

Không chỉ thông số, Haaland còn sở hữu phong cách ghi bàn đặc biệt. Anh đẩy văng trung vệ cao 1,91 m Adam Webster rồi dứt điểm vào lưới trống, mở tỉ số ở trận thắng Brighton 3-1 hồi tháng 10-2022. Với bàn thắng vào lưới CLB cũ Dortmund hồi tháng 9-2022, khi đón đường chuyền của Joao Cancelo, Haaland không đánh đầu mà tung người chạm bóng bằng má ngoài chân trái.

Vô số bình luận và bài báo đã mổ xẻ mọi thứ về Haaland - tại sao tiền đạo này lại sung mãn, khỏe mạnh hơn nhiều cầu thủ khác, ở độ tuổi trẻ như vậy? Đó có phải là phẩm chất thể thao bẩm sinh, bản năng dứt điểm tự nhiên của Haaland? Nhiều người nói ngắn gọn Haaland là mẫu tiền đạo toàn diện, nhanh nhẹn, mạnh mẽ, khéo léo khi cầm bóng cũng như lúc quay lưng về phía khung thành. Ngay cả trong số các tiền đạo hàng đầu thế giới, Haaland vẫn là tay săn bàn hiếm có. Anh như luôn có thể tìm thấy một khoảng trống ngoài tầm với của những ngón tay vươn dài của thủ môn, hoặc tung người dứt điểm theo tư thế kỳ lạ khiến đối phương không thể ngờ.

Nếu theo dõi kỹ các trận đấu, điều thực sự đáng chú ý về Haaland là khả năng ẩn mình và chờ thời cơ. Xuyên suốt 90 phút, anh lững thững bên cạnh các trung vệ đối phương, ẩn nấp ở những điểm mù và kiên nhẫn chờ cơ hội rồi đột nhiên xuất hiện trở lại như một bóng ma. Khi đó, Haaland thường nhanh hơn đối thủ nửa bước để đưa bóng vào cầu môn. Nhiều tiền đạo hàng đầu cũng có phong cách như vậy nhưng Haaland đã nâng kỹ thuật này lên mức gần như hoàn hảo. Nhiều trung vệ đẳng cấp bị sốc khi thấy Haaland, như thể họ quên mất tiền đạo cao lớn người Na Uy vẫn còn trên sân.

Erling Haaland: Không theo lối mòn để thành sao thế giới - Ảnh 5.

Phong thái dũng mãnh, mạnh mẽ của Haaland khiến mọi hàng phòng ngự phải e ngại

Khi còn nhỏ, Haaland theo dõi các tiền đạo khác một cách ám ảnh. Anh bắt chước các chuyển động của họ, tìm ra điều khiến họ trở nên độc đáo, khác biệt. "Từ Zlatan Ibrahimovic đến Van Persie. Từ Jamie Vardy đến Sergio Aguero, Lionel Messi. Cả Alvaro Negredo, Edin Dzeko, Mario Balotelli", anh liệt kê và chia sẻ nhặt chút ít phẩm chất từ mỗi người. Haaland không bắt đầu ở vị trí tiền đạo cắm. Với năng khiếu bẩm sinh và sự chuyên cần, Haaland chỉ chơi với những đứa trẻ lớn hơn mình từ một tuổi trở lên. Không giống nhiều cựu VĐV chuyên nghiệp khác, ông bố Alfie tránh gây áp lực lên sự nghiệp bóng đá đang phát triển của con trai.

15 tuổi, Haaland phát triển vượt bậc về thể chất, phát triển cả trên sân cỏ và đá trận chuyên nghiệp đầu tiên cho Bryne FK. Một năm sau, anh ký hợp đồng với Molde - CLB ở giải hạng nhất của Na Uy. Khi đó, Molde được dẫn dắt bởi Ole Gunnar Solskjaer - một trong những tiền đạo hay nhất lịch sử Na Uy. Tại đây, Solskjaer giúp Haaland phát triển thói quen của một kẻ săn mồi hàng đầu, tập trung vào những chi tiết nhỏ nhất trong khâu dứt điểm và di chuyển. Sau khởi đầu chậm chạp, Haaland ghi 16 bàn qua 30 trận ở mùa thứ hai khoác áo Molde. Không lâu sau, anh lọt vào tầm ngắm của các CLB hàng đầu châu Âu.

Erling Haaland: Không theo lối mòn để thành sao thế giới - Ảnh 6.

Haaland và người thầy cũ Ole Gunnar Solskjaer

Một trong những lợi thế của việc có bố là cựu cầu thủ vào thời điểm đó, là Haaland và Alfie cùng suy nghĩ một cách chiến lược về những bước đi tiềm năng. Khi được nhiều CLB ngỏ lời, gồm Leverkusen và Hoffenheim ở Đức, Brugge và Ghent tại Bỉ, hay thậm chí cả Leeds - CLB cũ của Alfie và là nơi sinh của Haaland - của Anh, tiền đạo này biết rằng cần chọn điểm đến tiếp theo một cách thông minh.

Tháng 1-2019, Haaland gia nhập RB Salzburg - CLB của Áo có suất dự Champions League, trao nhiều cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ và tình cờ vắng trung phong cắm. Tại đây, Haaland bùng nổ, ghi 25 bàn qua 23 trận trong hàng công bao gồm cả bộ đôi châu Á, Takumi Minamino và Hwang Hee-chan.

Erling Haaland: Không theo lối mòn để thành sao thế giới - Ảnh 7.

Trong màu áo RB Salzburg

Nhưng trận đấu thực sự thay đổi mọi thứ chỉ đến vào mùa thu năm đó, trong trận ra mắt Champions League gặp Genk. Haaland "nổ súng", ra mắt sân khấu lớn nhất cấp CLB bằng cú hat-trick ngay trong hiệp một. Đây dường như là dấu hiệu cho thấy Haaland sẽ tàn phá nhiều kỷ lục của giải đấu này. Tiền đạo Na Uy như bị "ám ảnh" bởi Champions League, thậm chí lấy bài hát của giải đấu này làm nhạc chuông báo thức.

Haaland xem trận gặp Genk như bước ngoặt trong sự nghiệp. Rất nhiều cầu thủ ghi ba bàn trong trận ra mắt Champions League như Haaland, nhưng sự khác biệt là tiền đạo Na Uy tiếp tục làm điều đó ở CLB mới và giải đấu mới. Trong trận ra mắt Dortmund, Haaland vào sân trong hiệp hai và ghi ba bàn trong 23 phút. Tương tự, anh lập cú đúp trong trận ra mắt Ngoại hạng Anh. Tổng cộng, anh đã ghi bàn trong bảy trận ra mắt ở giải đấu cấp CLB.

Erling Haaland: Không theo lối mòn để thành sao thế giới - Ảnh 8.

Haaland và Lewandowski khi còn thi đấu tại Bundesliga

Lịch sử Ngoại hạng Anh không thiếu những tiền đạo đắt giá, đình đám và được đánh giá hàng đầu thế giới, nhưng rồi họ không thể hòa nhập với môi trường mới, chật vật để ghi bàn rồi khăn gói ra đi. Với Haaland, anh không ngại phải đối mặt với áp lực. 

Vài năm trước, Haaland "gây bão" với màn ăn mừng trượt cỏ rồi làm tư thế hoa sen và nhắm mắt lại, như thể đang trong trạng thái thiền định. Màn ăn mừng này được nhiều cầu thủ bắt chước, xuất hiện trong trò chơi điện tử FIFA và khiếu nhiều người thêm tò mò về Haaland. Ở cuộc sống đời thường, Haaland thường đeo kính lọc ánh sáng xanh vào buổi tối để ngăn màn hình cản trở giấc ngủ, và tắt wi-fi vào ban đêm. "Tôi thực sự tập trung vào giấc ngủ. Điều quan trọng nhất trong cuộc sống là giấc ngủ. Không chỉ ngủ nhiều mà còn phải ngủ ngon ", anh giải thích.

Tiền đạo của Man City cũng không xem lại băng hình hay phân tích chuyên sâu như nhiều đồng nghiệp vẫn làm trước những trận quan trọng. "Tôi không nghĩ quá nhiều về trận đấu, trước giờ bóng lăn", Haaland nói. "Tôi sống vì hiện tại, không cố gắng nghĩ về những gì đã xảy ra ngày hôm qua hay những gì sẽ xảy ra vào ngày mai".

Erling Haaland: Không theo lối mòn để thành sao thế giới - Ảnh 9.

Pep kỳ vọng Haaland là mảnh ghép để Man City hoàn chỉnh

Là một trong những cầu thủ được theo dõi nhiều nhất, hưởng lương cao nhất, được hàng triệu người hâm mộ và cả quốc gia kỳ vọng, nhưng Haaland vẫn luôn giữ tâm thế bình thản. Đó là tâm lý mà Man City muốn bổ sung khi tuyển mộ và trả Haaland khoản tiền gần 1 triệu USD mỗi tuần, gồm lương thưởng, tài trợ vào hè 2022. Chủ sân Etihad thống trị bóng đá Anh, nhưng chưa thể xưng vương tại Champions League. Bổ nhiệm Pep Guardiola - một trong những HLV vĩ đại nhất lịch sử - từ năm 2016, Man City cũng không thể hoàn thành mục tiêu này, với thành tích tốt nhất là vào chung kết năm 2021.

Việc ký hợp đồng với Haaland được cho là mảnh ghép cuối cùng - một tiền đạo sắc bén, bản lĩnh còn thiếu trong một đội gần như hoàn hảo gồm các ngôi sao đắt giá. Khi được hỏi liệu Man City thiếu điều gì đó vào những thời điểm quan trọng hay không, Haaland đáp: "Thành thật mà nói, tôi không nghĩ vậy. Như ở trận gặp Real mùa trước, đôi khi tôi nghĩ thực sự có Chúa ở trên trời và quyết định mọi thứ. Vấn đề tâm lý này, liệu Real có được điều đó nhờ từng vô địch Champions League? Tôi không biết điều đó có thực tế không. Có thể chăng".

Điều đó, thông thường, không làm Haaland khó chịu. "Tôi sẽ cố gắng hết sức để đoạt các danh hiệu cùng Man City và trở thành người thay đổi cục diện", anh nhấn mạnh. "Mục tiêu của tôi là vô địch Champions League, hy vọng thế".

Erling Haaland: Không theo lối mòn để thành sao thế giới - Ảnh 10.

Haaland tỏa sáng khi Man City đánh bại Tottenham

Haaland hiện có 22 bàn tại Ngoại hạng Anh, nhiều hơn thủ quân tuyển Anh Harry Kane - người xếp sau - tới bảy bàn. Duy trì phong độ này, anh sẽ nắm lợi thế trong cuộc đua giành Chiếc giày Vàng và nằm trong cuộc bầu chọn Quả Bóng Vàng - giải thưởng cá nhân danh giá nhất của bóng đá. 

Khi Crisiano Ronaldo và Lionel Messi sắp kết thúc sự nghiệp vĩ đại, Haaland và Kylian Mbappe - hai tiền đạo hay nhất thế hệ - được kỳ vọng sẽ tạo nên sự cạnh tranh và thống trị thập kỷ tiếp theo của Quả bóng vàng. Thậm chí, bộ đôi này còn ghi bàn nhiều hơn Messi và Ronaldo ở độ tuổi tương ứng. Lúc này, mục tiêu của Haaland đơn giản là duy trì phong độ đỉnh cao trong hơn một thập kỷ nữa.

Erling Haaland: Không theo lối mòn để thành sao thế giới - Ảnh 11.

Ngôi sao 22 tuổi trở thành nhân vật trung tâm tại Man City

Có thể, mối đe dọa thực sự duy nhất đối với Haaland trong việc phá vỡ mọi kỷ lục ghi bàn ở Ngoại hạng Anh là chấn thương - điều mà tiền đạo này nhiều lần trải nghiệm. Chính ông Alfie đã phải giã từ sự nghiệp quần đùi áo số do loạt chấn thương ở đầu gối. "Tôi không nghĩ bạn nên lo lắng về mọi thứ", Haaland nói. "Tôi không lo lắng bị chấn thương. Chấn thương là một phần của bóng đá. Tôi có lẽ sẽ lại chấn thương, nhưng hy vọng là không".

Haaland nói điều này với sự bình tĩnh thường thấy như anh làm hầu hết mọi thứ khác, với nụ cười gượng gạo, đôi mắt to và trong veo, mái tóc sáng bóng như trong một quảng cáo thập niên 90. Đó là sức mạnh của Haaland - một người máy đang vận hành trơn tru.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo