xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Erling Haaland - người sáng tạo kỳ tích

ĐÔNG LINH

Lập cú đúp trong chiến thắng 4-0 ngay trên sân của Sevilla ở lượt trận mở màn vòng bảng Champions League, chân sút Erling Haaland tiếp tục tạo nên những kỳ tích kể từ khi gia nhập Man City

Báo chí châu Âu giờ phải dùng đến cụm từ "quái vật" để mô tả về chàng trai 22 tuổi người Na Uy đã và đang gieo rắc nỗi kinh hoàng cho mọi hàng phòng ngự mỗi lần đương đầu cùng đội bóng của anh. Erling Haaland chính là cái tên được nhắc đến nhiều nhất sau lượt trận mở màn vòng bảng Champions League khi anh là tác giả 2 trong 4 bàn thắng của Man City ghi vào lưới chủ nhà Sevilla khiến cả làng cầu châu Âu phải ngả mũ cúi chào.

Từng gieo sầu cho chính "Los Palanganas" khi ghi đến 4 bàn vào lưới đội bóng này ở mùa giải 2020-2021 lúc còn khoác áo Dortmund, Haaland có thêm 2 phen xé toang mành lưới đội chủ sân Sanchez Pizjuan ở lần gặp lại rạng sáng 7-9: Một bàn từ pha di chuyển thông minh, lẻn ra phía sau hàng thủ Sevilla để đón đường chuyền của Kevin de Bruyne và "đạp" bóng vào lưới, còn một bàn từ việc đón cú sút bật ra từ pha dứt điểm của đồng đội Phil Foden và nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới trống.

Hai pha ghi bàn của tiền đạo người Na Uy góp công quan trọng giúp Man City vùi dập Sevilla bằng tỉ số 4-0, qua đó chiếm luôn ngôi đầu bảng G từ tay "cố nhân" Dortmund, đội đã thắng Copenhagen 3-0 ở trận đấu sớm. Không chỉ có vậy, cú đúp trên sân Sanchez Pizjuan còn đưa tên tuổi Haaland vào lịch sử với tư cách cầu thủ đầu tiên của Man City ghi bàn trong trận ra mắt ở cả giải Ngoại hạng Anh lẫn Champions League.

Erling Haaland - người sáng tạo kỳ tích - Ảnh 1.

Erling Haaland là “hung thần” của mọi hàng phòng ngự. (Ảnh: REUTERS)

Chân sút sinh năm 2000 cũng vừa trở thành cầu thủ thứ 4 trong lịch sử Champions League ghi bàn trong trận đầu tiên khoác áo 3 đội bóng khác nhau - RB Salzburg, Dortmund, Man City - sau những cái tên lừng lẫy như Fernando Morientes, Javier Saviola và Zlatan Ibrahimovic. Với việc chiêu mộ được chân sút trị giá 150 triệu bảng chỉ bằng khoản tiền khiêm tốn cỡ 1/3 giá trị thực (51 triệu bảng), Man City đang ngây ngất và hạnh phúc với những gì Haaland mang lại.

Tính đến thời điểm hiện tại, Haaland đã đóng góp 12 bàn thắng sau 7 trận đấu trên mọi đấu trường mùa này cho Man City, trong đó, nâng thành tích ghi bàn của mình ở Champions League lên con số 25 sau chỉ 20 lần ra sân. Giới hâm mộ thực sự hài lòng khi chứng kiến chàng trai này liên tiếp xô đổ mọi kỷ lục ghi bàn, trở thành cầu thủ đáng xem nhất tại xứ sở sương mù lẫn đấu trường châu Âu.

Trước mắt, người hâm mộ Man City trông chờ Haaland phá thế thống trị của Mohamed Salah và Harry Kane, 2 chân sút đã thay nhau nắm giữ 6 danh hiệu "Vua phá lưới" trong 8 mùa giải Ngoại hạng Anh kể từ năm 2015 đến nay, chỉ 2 lần phải chia sẻ với Sergio Aguero (2014-2015) và Jamie Vardy (2019-2020).

Mùa này, Haaland đã có 10 bàn thắng sau 6 trận trong khi đồng "Vua phá lưới" mùa trước Son Heung-min chưa một lần "nổ súng" còn Salah đã tịt ngòi trong 3 trận gần nhất.

Kylian Mbappé vừa xô đổ kỷ lục của đồng đội tại PSG là Lionel Messi để trở thành cầu thủ trẻ nhất chạm mốc 35 bàn thắng khi mới 23 tuổi và 260 ngày. Chẳng ai nghi ngờ kỷ lục này sẽ sớm bị Erling Haaland công phá, bởi ở tuổi 22, tiền đạo người Na Uy đã có trong tay 25 bàn thắng, điều hiếm thấy ở bất kỳ cầu thủ thuộc dạng “sao mai” nào.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo