xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

EURO, Champions League giữa dòng xoáy Covid-19

Đào Tùng

Nhiều quốc gia châu Âu tăng cường kiểm soát đối với các sự kiện tụ tập đông người nhằm ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh Covid-19 và hàng loạt giải đấu thể thao mà chủ yếu là bóng đá đang bị dừng hoãn, kể cả khả năng hủy bỏ việc tổ chức.

Dịch bệnh Covid-19 không ngừng lây lan khắp các châu lục, tấn công vào mọi lĩnh vực đời sống xã hội mà trong đó, thể thao cũng bị ảnh hưởng khá nặng nề. Hàng loạt trận đấu bóng đá phải diễn ra trên sân không có khán giả, nhiều giải thể thao bị hoãn vô thời hạn hoặc hủy bỏ...

Sau khi nữ cầu thủ futsal Elham Sheikhi, 23 tuổi, qua đời tại TP Qom - Iran cuối tháng 2 vừa qua, Giải Đua xe đạp quốc tế UAE Tour đã bị hủy bỏ khi ban tổ chức phát hiện trong một đội đua có đến 2 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 gây ra dịch Covid-19. Tại châu Âu, một số cầu thủ bóng đá bị cách ly vì nghi nhiễm virus sau khi trở về từ vùng dịch.

Chỉ còn vài tháng nữa, những sự kiện thể thao lớn nhất thế giới sẽ được tổ chức, tại châu Á có Thế vận hội Tokyo và ở châu Âu là vòng chung kết EURO 2020. Dịch Covid-19 lây lan với diễn biến khó lường khiến các liên đoàn thể thao quốc gia và quốc tế lúng túng. Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Thomas Bach trong phần trả lời qua điện thoại dành riêng cho báo chí Nhật hôm 28-2 khẳng định "quyết tâm tổ chức Thế vận hội mùa hè 2020 đúng như dự kiến". Một quan chức cấp cao khác của IOC, ông Dick Pound, cho biết: "Chưa có bất cứ dự định nào về việc hoãn hay hủy tổ chức Olympic Tokyo một khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chưa đưa ra khuyến nghị và IOC hiện tập trung cao nhất vào quá trình tổ chức thi đấu giành các suất tham dự Olympic mà vẫn bảo vệ sức khỏe của VĐV".

Tại châu Âu, sau khi dịch bệnh bạo phát tại Ý, Serie A đã phải tạm hoãn nhiều trận đấu vòng 26 cuối tuần qua, trong đó có trận derby giữa Juventus - Inter Milan. Chính phủ nước này cũng đã vào cuộc khi quyết định hoãn toàn bộ các trận đấu trong vùng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến hết ngày 8-3, bao gồm cả 2 giải đấu Serie A lẫn Cúp Quốc gia.

EURO, Champions League giữa dòng xoáy Covid-19 - Ảnh 1.

Làng Olympic tại Tokyo vắng vẻ dù trong giai đoạn cần hoàn thiện để kịp phục vụ Thế vận hội 2020. Ảnh: REUTERS

Sau khi Liên minh châu Âu (EU) nâng cảnh báo với dịch Covid-19 từ trung bình lên mức cao trước tình hình số ca lây nhiễm gia tăng nhanh chóng ở nhiều quốc gia, chính quyền Anh cũng tuyên bố sớm hành động để ngừa dịch lan rộng. Cuộc thi Marathon London đã lên lịch thi đấu vào ngày 26-4 với sự tham dự của 45.000 VĐV cùng trên 1 triệu khách du lịch nhân sự kiện này, đang đứng trước nguy cơ bị hủy bỏ. Các giải đấu bóng đá đang diễn ra tại Anh có thể bị tạm hoãn hoặc cho phép diễn ra nhưng với điều kiện không được tụ tập đông người. Điều này đồng nghĩa với việc LĐBĐ Anh phải tính tới phương án tổ chức thi đấu trên sân không có khán giả và xem xét hỗ trợ tài chính cho các đội bóng do không còn nguồn thu từ việc bán vé, nhất là trong giai đoạn tăng tốc về đích của mùa giải.

Nhiều giải bóng đá quốc gia khác như Tây Ban Nha, Pháp, Đức... cũng đang rất lo lắng vì không có thời gian để tổ chức đá bù nếu như phải hoãn các trận đấu. Tình hình tương tự cũng đang diễn ra với Champions League và Europa League khi mới nhất, trận đấu giữa Inter Milan và Ludogorets phải thi đấu không khán giả.

Sau khi mùa giải kết thúc, vòng chung kết EURO 2020 sẽ diễn ra từ ngày 12-6 tại đồng loạt 12 quốc gia mà 5 nước trong số này đã có dịch Covid-19. Quỹ thời gian 100 ngày còn lại ngỡ rất dài nhưng xem ra có phần quá ngắn trước tình hình dịch Covid-19 rất khó lường. Trong phiên họp khẩn hôm 3-3, Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin nêu quan điểm không hoãn các trận đấu ở Champions League và Europa League trừ trường hợp bất khả kháng. Tổng Thư ký Theodore Theodoridis khẳng định: "Không có lý do gì để thay đổi lịch trình của EURO 2020 và UEFA đang giữ liên lạc chặt chẽ với chính quyền các nước và các bên liên quan để bám sát các diễn biến của dịch bệnh".

Trận lượt về vòng 1/8 Champions League giữa Valencia và Atalanta vào tuần tới sẽ diễn ra trên sân không có khán giả. Thụy Sĩ ngưng các trận đấu giải vô địch quốc gia cho đến hết ngày 23-3. Tại Đức, 20 sinh viên Nhật Bản không được phép vào sân vận động của RB Leipzig ở vòng đấu cuối tuần trước. Đội bóng sau đó đã xin lỗi nhóm CĐV này nhưng bầu không khí sợ hãi và cảnh phân biệt đối xử xung quanh nỗi lo dịch bệnh là lý do để người hâm mộ đòi xem xét lại việc tiếp tục tổ chức EURO 2020.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo