xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Falcao "dàn xếp" tỉ số, Mỹ bị loại bởi bàn thắng ma?

Đông Linh (theo DailyMail, TyC Sports)

(NLĐO) – Nếu như Brazil thi đấu không khoan nhượng với Chile để tránh một kết quả bất lợi cho Argentina thì ở lượt trận vòng loại World Cup 2018 hôm 11-10, nhiều đội tuyển đã giành vé đi tiếp bằng các hành vi dàn xếp, bắt tay trọng tài.

Ở lượt đấu cuối cùng vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ, Colombia đến làm khách trên SVĐ Quốc gia ở Lima của Peru và là đội có bàn mở tỉ số phút 56 do công của James Rodriguez. Nếu tỉ số 1-0 được giữ nguyên đến hết trận, chủ nhà Peru không thể giành vé đến thẳng vòng chung kết World Cup, thậm chí có nguy cơ mất luôn quyền tham dự trận tranh vé vớt với đại diện châu Đại dương, New Zealand.


Falcao dàn xếp tỉ số, Mỹ bị loại bởi bàn thắng ma? - Ảnh 1.

Falcao "nhỏ to" với các cầu thủ Peru

Đúng vào thời điểm "nhạy cảm" kể trên, ống kính máy quay của kênh truyền hình TyC Sports đã thu được hình ảnh tiền đạo Radamel Falcao của tuyển Colombia lấy tay che miệng, nói vài điều gì đó với những cầu thủ Peru. Từ hình ảnh bất thường này, nhật báo Daily Mail (Anh) lý giải rằng Falcao "đã động viên đối thủ đừng quá lo lắng bởi Colombia sẽ "nhả" cho chủ nhà Peru ghi bàn gỡ hòa"…

Radamel Falcao "nhỏ to" với các cầu thủ Peru:


Luận điểm này không phải không có cơ sở bởi vài chục phút sau, Peru đã có gỡ hòa 1-1 phút 74 sau cú sút phạt của Paolo Guerrero. Tờ Daily Mail cũng trưng ra hình ảnh cho thấy, đồng đội của Alexis Sanchez tại Arsenal là thủ môn David Ospina đã có thể làm khác đi để ngăn cản sú sút phạt này nhưng thay vào đó, anh lại "tiếp sức", đẩy luôn quả bóng vào lưới nhà, giúp Peru san bằng cách biệt.


David Ospina "tiếp sức" pha đá phạt của Guerrero:


Cầm hòa Colombia 1-1, cộng thêm việc Chile thất thủ 0-3 trên sân của Brazil ở trận đấu cùng giờ, Peru hài lòng với suất đi tranh play-off và Colombia giành 1 trong bốn suất vé chính thức của Nam Mỹ dự vòng chung kết World Cup 2018. Kết quả này gián tiếp khiến Chile, đội bóng vô địch Copa America 2015 và 2016, bị loại một cách cay đắng.


Falcao dàn xếp tỉ số, Mỹ bị loại bởi bàn thắng ma? - Ảnh 4.

Thủ môn David Ospina sau tình huống để bóng lọt lưới

Ở một trận đấu khác, hành vi tiêu cực liên quan đến công tác trọng tài khiến tuyển Mỹ lần đầu tiên sau 31 năm mất quyền dự World Cup. Trong trận đấu giữa chủ nhà Panama và Costa Rica trên sân Rommel Fernandez, Costa Rica - đội đã cầm chắc suất vé dự VCK World Cup - có bàn mở tỉ số trước nhờ công của Johan Venegas phút 36. Tuy nhiên, Panama đã thực hiện cuộc lội ngược dòng thành công với hai pha làm bàn của Gabriel Torres và Roman Torres để giành chiến thắng 2-1, lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền tham dự một kỳ World Cup.

Bàn gỡ không hợp lệ của Torres:


Điều đáng nói là bàn gỡ hòa 1-1 của Gabriel Torres phút 53 đã gây tranh cãi dữ dội. Những đoạn phim quay chậm cho thấy, sau tình huống đá phạt góc của Panama, bóng chưa hề đi qua vạch vôi khung thành Costa Rica, hay nói đúng hơn, chỉ tìm đúng cột dọc trước khi một hậu vệ Costa Rica phá ra. Tuy nhiên, trọng tài chính người Guatemala Walter Lopez vẫn công nhận bàn thắng này, bất chấp sự phản đối gay gắt của đội khách.


Falcao dàn xếp tỉ số, Mỹ bị loại bởi bàn thắng ma? - Ảnh 6.

Bóng đập trúng cột dọc và chưa lăn qua vạch vôi khung thành

Vấn đề là trong trường hợp Panama không được công nhận "bàn thắng ma" và vẫn bị Costa Rica dẫn trước 1-0, rất khó để đội bóng này lật ngược thế trận để giành chiến thắng, qua đó loại luôn tuyển Mỹ (ở trận đấu cùng giờ, Mỹ thua 1-2 trước Trinidad & Tobago).


Falcao dàn xếp tỉ số, Mỹ bị loại bởi bàn thắng ma? - Ảnh 7.

Tuyển Mỹ không tin mình bị loại

Tùy viên báo chí của trận đấu Panama – Costa Rica, ông Michael Kammarman khẳng định "không có sự tiếp tay" nào và quyết định của trọng tài là cuối cùng, cần phải được tuân thủ. Thất vọng vì những sự cố thiếu khách quan này, LĐBĐ Mỹ đã khẳng định sẽ khiếu nại lên CONCACAF và FIFA về bàn thắng không hợp lệ của Gabriel Torres để buộc trận Panama – Costa Rica phải thi đấu lại. Phía Mỹ có ba tuần để hoàn tất mọi thủ tục kháng án.  

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo