xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

FIFA thời “hậu Blatter” vẫn rối bời

Đông Linh

Chưa có bất cứ thông tin nào từ Ủy ban Đạo đức FIFA về cuộc thẩm vấn dành cho đương kim Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, thay vào đó là việc ban hành án phạt dành cho một cựu ủy viên Thái Lan.

Buổi thẩm vấn dự kiến tiến hành tại Zurich, Thụy Sĩ từ sáng 15-7 (giờ địa phương) khi ông Robert Torres, thành viên bộ phận điều tra của Ủy ban Đạo đức FIFA, trực tiếp làm việc với Infantino xoay quanh các cáo buộc chủ tịch FIFA lạm quyền, chi tiêu cá nhân vô tội vạ và sử dụng phương tiện công cho các vấn đề riêng tư. Nếu xét thấy các giải trình từ ông Infantino không hợp lý cũng như có dấu hiệu sai phạm, Ủy ban Đạo đức FIFA sẽ mở một cuộc điều tra toàn diện đồng thời đình chỉ hoạt động của ông Infantino trong 90 ngày.

Tân Chủ tịch FIFA G.Infantino (giữa) đối mặt nguy cơ bị cấm hoạt động 90 ngày Ảnh: REUTERS
Tân Chủ tịch FIFA G.Infantino (giữa) đối mặt nguy cơ bị cấm hoạt động 90 ngày Ảnh: REUTERS

Báo chí châu Âu khẳng định việc ông Infantino bị tố cáo có thể là “đòn thù” từ các tay chân thân tín của cựu chủ tịch Sepp Blatter nhằm hạ uy tín của vị lãnh đạo mới, người dám tuyên bố mạnh mẽ sẽ “lấy lại hình ảnh trong sạch của FIFA”.

Tháng 5-2016, một tờ báo Đức đưa tin ông Infantino dùng quyền lực ép ông Domenico Scala, người đứng đầu Ủy ban Kiểm toán FIFA và là một nhân vật thân cận với cựu chủ tịch Blatter, phải từ chức vì “chỉ xếp mức lương bèo bọt 1,3 triệu bảng cho Infantino”. Không lâu sau đó, đến lượt cựu Giám đốc tài chính, Tổng Thư ký FIFA tạm quyền Markus Kattner bị sa thải do “lập quỹ đen, tự thưởng cho mình hàng triệu USD trong nhiều năm”.

Không chỉ dừng ở đó, một nguồn tin nặc danh từ FIFA tố cáo ông Infantino dùng máy bay riêng đến Nga và Qatar - hai nước chủ nhà các kỳ World Cup 2018 và 2022 - dù FIFA đã đặt chuyến bay cho ông và các thành viên cùng đi. Infantino cũng bị tố cáo sử dụng chuyến bay của FIFA được đặt chỗ để đến dự trận chung kết Champions League ở Milan nhưng lại “tạt ngang” Rome để diện kiến Đức Giáo hoàng rồi mới trở về Geneva. Không những thế, chủ tịch FIFA còn bị cáo buộc dùng công quỹ mua sắm các vật dụng cá nhân như quần áo, hoa, dịch vụ giặt ủi…

Trước những cáo buộc này, ông Infantino phản ứng lại khi cho rằng nó hết sức vô lý và không có căn cứ nào. Ông khẳng định mọi việc làm đều có cơ sở rõ ràng và sẵn sàng điều trần trước bất kỳ bộ phận chức năng nào.

Trong khi đó, Ủy ban Đạo đức FIFA bất ngờ ban hành án phạt chính thức đối với cựu chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Worawi Makudi, người từng đảm nhiệm vai trò ủy viên Ban Chấp hành FIFA giai đoạn 1997-2015. Cùng với việc bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong 4 năm, Makudi còn phải nộp phạt 25.000 franc Thụy Sĩ do hàng loạt sai phạm như giả mạo chữ ký trong cuộc bầu cử chức chủ tịch LĐBĐ Thái Lan năm 2013, tham nhũng 800.000 USD do FIFA tài trợ cho các dự án bóng đá ở nước này và quan trọng là dùng ảnh hưởng của ủy viên Ban Chấp hành FIFA để sắp đặt các trận giao hữu nhằm bỏ túi tiền bán bản quyền trận đấu hay hứa bỏ phiếu chọn quốc gia đăng cai World Cup để đổi lấy các hợp đồng kinh tế béo bở.

Tất cả vụ việc lùm xùm này có vẻ như bị lấn át bởi quyết định hỗ trợ mỗi LĐBĐ thành viên 5 triệu USD trong vòng 4 năm để phát triển bóng đá. Điều này được chính phó chủ tịch FIFA Salman Bin Ebrahim Al Khalifa thông báo sau phiên họp hôm 14-7 tại Zurich. Có vẻ như FIFA thời “hậu Blatter” vẫn rối rắm, phức tạp và quá nhiều điều tiếng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo