xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Flamengo: Từ 10 cầu thủ trẻ chết cháy đến trận chung kết World Cup

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO) – Rạng sáng 22-12, Flamengo sẽ tranh chung kết World Cup các CLB 2019 với Liverpool trong nỗi ám ảnh về 10 cầu thủ trẻ chết cháy tại học viện bóng đá của đội bóng này hồi đầu năm 2019

Cho đến giờ, rất nhiều gia đình tại Brazil vẫn đau đáu với câu hỏi, rằng tại sao một đội bóng giàu có như Flamengo lại để các cầu thủ trẻ cư ngụ tạm bợ trong khu nhà làm bằng thùng container, không đảm bảo các tiêu chuẩn sống tối thiểu để rồi 10 học viên trẻ chết cháy trong thảm họa lớn nhất của CLB có bề dày truyền thống 124 năm này?

Flamengo: Từ 10 cầu thủ trẻ chết cháy đến trận chung kết World Cup - Ảnh 1.

10 cầu thủ trẻ tài năng bỏ mạng vì sự tắc trách của Flamengo

Điều rất buồn là bi kịch này hoàn toàn có thể tránh khỏi nếu lãnh đạo Flamengo quan tâm đến mọi hoạt động của đội bóng và đáng nói hơn khi đã gần một năm sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn thương tâm này, chẳng nhân vật nào của Flamengo đứng ra chịu trách nhiệm. Ngay cả cựu chủ tịch CLB Eduardo de Mello, từng ra tòa vì tội danh vô ý làm chết người trong vụ việc, giờ bình an vô sự, thanh thản tản bộ trên các con phố mỗi chiều và thỉnh thoảng còn được người hâm mộ xin chụp hình để lưu niệm!

Flamengo: Từ 10 cầu thủ trẻ chết cháy đến trận chung kết World Cup - Ảnh 2.

Cảnh hoang tàn, đổ nát sau vụ hỏa hoạn tháng 2-2019

10 cầu thủ trẻ tài năng ở độ tuổi 14-16, vài tuần lễ trước đó còn đứng trên bục chiến thắng với danh hiệu vô địch Giải U15 quốc gia Brazil, đã chết trong vụ hỏa hoạn gây xôn xao cả quốc gia Nam Mỹ này hồi tháng 2-2019. Dãy nhà ở tạm bợ mang tên "Tổ chim kền kền" của Học viện bóng đá Flamengo được ghép bằng khối thùng thép container, vách được dán những tấm bọt xốp cách âm, cách nhiệt, chính là nơi xảy ra vụ việc đau lòng.

Flamengo: Từ 10 cầu thủ trẻ chết cháy đến trận chung kết World Cup - Ảnh 3.

Không ảnh về khu nhà ở tạm bợ của học viện trẻ Flamengo

Dường như đã xảy ra sự cố chập điện một chiếc máy điều hòa của khu nhà. Ngọn lửa bốc lên rất nhanh, bao trùm tất cả và những tấm vách bằng hợp chất polyurethane nhanh chóng tỏa ra chất hydro cyanure cực độc, có thể giết chết người trong vòng 2 phút. Hơn 20 cầu thủ ngủ trong "ngôi nhà" chỉ có duy nhất lối thoát hiểm là cửa ra vào trong khi cửa sổ hàn bằng thép không thể phá bằng tay hoặc các dụng cụ thô sơ, xô đẩy nhau thoát thân và 10 trong số này đã vĩnh viễn ra đi.

Chính quyền thành phố Rio de Janeiro đã xử phạt Flamengo đến…31 lần vì không đảm bảo các tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy tại khu vực nhà ở của học viện, thậm chí còn ra lệnh đóng cửa Học viện vào năm 2017. Ở thời điểm xảy ra hỏa hoạn, Flamengo đang tiến hành công việc sửa chữa, nâng cấp Học viện đến giai đoạn cuối với tổng kinh phí dự toán lên đến 4,6 triệu bảng. Vì thế, CLB có cớ đổ lỗi cho việc phải để cầu thủ ăn ở tạm bợ đến khi cơ ngơi mới hoàn thành!

Flamengo: Từ 10 cầu thủ trẻ chết cháy đến trận chung kết World Cup - Ảnh 4.

Các CĐV Flamengo tưởng nhớ 10 nạn nhân tại mọi trận đấu

"Có lẽ vì con em chúng tôi là người da đen nên mọi việc chìm xuống, không ai bị truy cứu trách nhiệm", Sebastiao Rodrigues, quản lý của một công ty dịch vụ vệ sinh và là chú của nạn nhân Samuel Rosa, trả lời như thế trong bài phỏng vấn của hãng tin ESPN. Cùng chung số phận của hậu vệ phải Samuel Rosa là các bạn đồng đội như thủ môn 15 tuổi Christian Esmerio (thành viên tuyển trẻ Brazil), tiền đạo Samuel Barbosa, tiền vệ Dias Sacramento…, dàn cầu thủ trụ cột của đội trẻ Flamengo đã đánh bại các đối thủ đồng trang lứa Fluminense để lên ngôi vô địch U15 quốc gia.

Flamengo: Từ 10 cầu thủ trẻ chết cháy đến trận chung kết World Cup - Ảnh 5.

Hình ảnh quen thuộc trên các khán đài của CĐV Flamengo

Thảm kịch cho thấy nhiều hơn mặt trái cùng những chia rẽ xã hội đau đớn ở một quốc gia mà việc tổ chức World Cup 2014 chưa bao giờ là liều thuốc tái sinh hoặc kết nối cộng đồng mà tất cả đã mơ ước. Theo ghi nhận của FIFA, thị trường chuyển nhượng cầu thủ quốc tế trị giá đến 5,3 tỷ bảng/năm theo FIFA và Flamengo là một trong những mắt xích quan trọng của cỗ máy in ra tiền này. Năm 2017, Flamengo duyệt chi 3,3 triệu bảng cho chương trình đào tạo trẻ và 5% trong số cầu thủ tốt nghiệp đều có thể thi đấu chuyên nghiệp. Tất cả mang lại nguồn thu 53 triệu bảng trong vòng 5 năm qua cho đội bóng nhà giàu này. Vậy mà vào năm 2015, Flamengo từng ra tòa vào khi các điều kiện tại Học viện đào tạo trẻ của CLB được mô tả "còn tồi tệ hơn những băng nhóm mafia đang quản lý tội phạm vị thành niên".

Flamengo: Từ 10 cầu thủ trẻ chết cháy đến trận chung kết World Cup - Ảnh 6.

HLV Jorge Jesus tại cuộc họp báo của Flamengo ở World Cup các CLB

Một trong những cầu thủ may mắn thoát nạn ở cơn hỏa hoạn thảm khốc ấy là tiền vệ Renier Carvalho, người vừa rời Học viện ít ngày trước đó. Ở tuổi 17, Renier Carvalho cao đến 1,94m, nặng 72kg và sở hữu kỹ thuật cá nhân cực tốt, hứa hẹn sẽ là một ngôi sao sáng trong tương lai. Nhìn Renier Carvalho trưởng thành, người ta lại càng nhớ đến 10 cầu thủ trẻ tài năng đã không có cơ hội trình diễn trên sân cỏ mỗi dịp cuối tuần.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo