xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ghi 3 bàn những phút cuối, nữ Việt Nam thắng đậm Philippines

Đào Tùng - Quang Liêm

(NLĐO) - Trên sân UM Arena, đội tuyển nữ Việt Nam có trận ra quân gặp tuyển Philippines và giành chiến thắng 3-0, tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng môn bóng đá nữ.


Ở phút bù giờ thứ nhất, Nguyễn Thị Muôn ghi bàn thắng thứ ba vào lưới Philippines, khép lại trận ra quân với chiến thắng 3-0 cho tuyển Việt Nam. Đội á quân SEA Games 2013 tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng.


Ghi 3 bàn những phút cuối, nữ Việt Nam thắng đậm Philippines - Ảnh 2.

Nguyễn Thị Muôn ấn định chiến thắng 3-0

 Phút 81, Tuyết Dung đột phá, đối mặt với thủ môn và ghi bàn thắng thứ nhì cho tuyển Việt Nam.


Ghi 3 bàn những phút cuối, nữ Việt Nam thắng đậm Philippines - Ảnh 3.

Tuyết Dung nhân đôi cách biệt cho tuyển Việt Nam

Phút 79, tỉ số vẫn là 1-0 sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ của tuyển Việt Nam. Kết quả này thật sự là điều bất lợi nếu phải so sánh chỉ số phụ với hai ứng viên Thái Lan và Myanmar.


Ghi 3 bàn những phút cuối, nữ Việt Nam thắng đậm Philippines - Ảnh 4.

Đồng đội chia vui cùng chân sút Huỳnh Như

Giữa lúc tình thế bế tắc, phút 65, tiền đạo Huỳnh Như bất ngờ có bàn thắng mở tỉ số với cú sút từ góc hẹp phía cánh trái khung thành Philippines.


Ghi 3 bàn những phút cuối, nữ Việt Nam thắng đậm Philippines - Ảnh 5.

Huỳnh Như phá thế bế tắc cho trận đấu


Phía Philiipines, Mary Christine vào sân thay cho Tomanon Patricia.

Thế trận vẫn hoàn toàn thuộc về tuyển Việt Nam, chỉ trừ bàn thắng vẫn chưa đến. BHL đội tuyển Thái Lan và toàn đội bóng Malaysia đã có mặt trên khán đài để theo dõi cuộc so tài này

Phía đội tuyển Việt Nam, hậu vệ Vũ Thị Thùy và tiền vệ Nguyễn Thị Liễu đã được tung vào sân.

Hiệp 2 đã bắt đầu.

Hiệp 1: 

Sau 45 phút giao đấu, tỉ số trận cầu trên sân UM Arena vẫn là 0-0. Đây là kết quả khá bất ngờ khi thầy trò HLV Mai Đức Chung được đánh giá nhỉnh hơn hẳn.

Tuyển Việt Nam đã có đến 4-5 cơ hội nhưng vẫn chưa thể ghi bàn trước Philippines.


Ghi 3 bàn những phút cuối, nữ Việt Nam thắng đậm Philippines - Ảnh 6.

Nguyễn Thị Muôn và Nazareno tranh cướp bóng quyết liệt


Đội hình xuất phát:

Việt Nam: Kiều Trinh, Bùi Thị Như, Nguyễn Thị Xuyến, Chương Thị Kiều - Vũ Thị Nhung, Tuyết Dung, Thùy Trang, Nguyễn Thị Muôn, Huỳnh Như, Nguyễn Thị Vân, Bùi Thúy An

Philippines: Inna Beza – Moriah Candido, Alesa Nazareno, Tomanon Patricia, Mea Dematao, Mae San Pedro - Jan Aragones, Irish Oliveros, Chabeli Arrieta- Isobel Arrieta, Camille Muldong


Ghi 3 bàn những phút cuối, nữ Việt Nam thắng đậm Philippines - Ảnh 7.

Nguyễn Thị Xuyến (2) tranh chấp với Chabeli Arrieta

Sau lần vắng mặt ở SEA Games 28, bóng đá nữ được xác nhận là môn thi đấu chính thức tại SEA Games 29 Malaysia. Theo Tổng điều phối viên bóng đá nữ Malaysia Norhuda Ahmad: "Là chủ nhà của SEA Games 29, chúng tôi muốn thấy một đội tuyển nữ mạnh mẽ tại SEA Games và muốn Malaysia trở thành nhà vô địch".

Tuy nhiên, trong trận mở màn SEA Games 29 gặp Philippines, chủ nhà Malaysia đã để thua với tỉ số 1-2 (trận còn lại, ĐKVĐ Thái Lan đánh bại Myanmar với tỉ số 3-2). Với thể thức thi đấu vòng tròn 1 lượt giữa năm đội, những kết quả trên hoàn toàn đã tạo áp lực đáng kể lên tuyển Việt Nam, đội chưa ra sân tại Malaysia.

Ghi 3 bàn những phút cuối, nữ Việt Nam thắng đậm Philippines - Ảnh 8.

Tuyển nữ Việt Nam tích cực tập luyên trước giờ mở màn - Ảnh: Anh Đức

Đó là lý do để trước trận đấu mở màn gặp Philippines lúc 15 giờ chiều 17-8, HLV Mai Đức Chung đã yêu cầu tuyển nữ phải "lấy U22 Việt Nam làm động lực"... Vị HLV rất có duyên dẫn dắt bóng đá nữ Việt Nam nhận định: "Hiệu số phụ nhiều khả năng sẽ đóng vai trò lớn trong cuộc đua vô địch, nhất là với thể thức 5 đội đấu vòng tròn một lượt để tính điểm xếp hạng. Tôi dặn dò các học trò phải giành chiến thắng thật đậm ở trận mở màn để vừa tạo đà tâm lý vừa tích lũy được các chỉ số phụ cần thiết trước khi đấu với Thái Lan và Myanmar".

Trong 5 lần gặp nhau gần đây nhất, tuyển Việt Nam đều thắng Philippines với tỉ số cách biệt. Tuy nhiên, cuộc đối đầu sắp tới sẽ không dễ dàng cho thầy trò HLV Mai Đức Chung. Đội nữ Philippines lần này quy tụ một số cầu thủ trẻ đang chơi bóng tại các trường đại học ở Mỹ, vốn là nơi có nền bóng đá học đường rất phát triển. HLV của Philippines là Marnelli Dimzon cùng 2 trợ lý John Paul Merida và Gerald Orcullo cũng tự tin đủ sức giúp đội nhà tranh chấp huy chương ở giải đấu lần này, dù có thể là HCĐ.

Trước khi sang Malaysia tranh tài ở SEA Games, đội nữ Philippines đã tập huấn tại Nhật Bản và thi đấu một số trận giao hữu với các đội Nojoima Stella Kanagawa, Đại học Yamanashi Gakuin và đội tuyển chọn của tỉnh Kanagawa. Trong trận khai mạc, Philippines đã vượt qua đội chủ nhà Malaysia để giành chiến thắng 2-1 nhờ công của Cathleen Camille Muldong và Patrice Mae San. Đây sẽ là 2 chân sút mà hàng phòng ngự do thủ môn Kiều Trinh chỉ huy sẽ phải đề cao cảnh giác.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo