xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hai khó khăn chờ Tuấn Anh

Minh Ngọc

Giám đốc kỹ thuật CLB Yokohama Hitoshi Nakata cho rằng 2 nhiệm vụ đầu tiên mà Tuấn Anh cần làm để hòa nhập là học tiếng Nhật và rèn thể lực

Sau khi cùng U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á 2016, tiền vệ Tuấn Anh lập tức gia nhập đội bóng mới Yokohama theo hợp đồng cho mượn kéo dài một năm. Tiền vệ trẻ người Thái Bình đã cùng đội bóng mới trở lại Pleiku từ ngày 23-1 để tham dự Giải Quốc tế Gia Lai - Cúp Tam hùng 2016.

Việc Tuấn Anh góp mặt trong thành phần Yokohama (đang chơi ở J-League 2) đã thu hút sự chú ý từ nhiều người hâm mộ ở phố núi. Những buổi tập bình thường nhưng luôn có khoảng 2.000 khán giả đến theo dõi thầy trò HLV Milos Rus chơi bóng. Ngay cả giới truyền thông cũng muốn xem Tuấn Anh có hòa nhập với những đồng đội người Nhật - vốn chơi bóng ở trình độ cao - hay không.

 

Tuấn Anh trong buổi tập cùng Yokohama trên sân Pleiku chiều 25-1Ảnh: Trần Minh
Tuấn Anh trong buổi tập cùng Yokohama trên sân Pleiku chiều 25-1Ảnh: Trần Minh

 

Qua 3 ngày theo dõi và trao đổi cùng nhau, Giám đốc kỹ thuật CLB Yokohama H.Nakata đã có những đánh giá sơ bộ về quãng thời gian ngắn mà Tuấn Anh tập luyện cùng đội. Bằng con mắt chuyên môn, ông Nakata cho rằng Tuấn Anh mới trở về từ Qatar nên còn khá mệt mỏi.

“Chúng tôi sẽ quan tâm đến tình hình sức khỏe của cậu ấy nhiều hơn. Tuấn Anh còn rất trẻ và chỉ có cách hòa nhập với đồng đội qua giao tiếp. Đến giờ, quá trình hòa nhập của Tuấn Anh diễn ra tốt. Bên cạnh đó, cậu ấy cần phải cải thiện nền tảng thể lực để theo kịp đồng đội. Tuấn Anh vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương nên ban huấn luyện sẽ xem xét liệu có nên cho cậu ấy thi đấu ở Cúp Tam hùng hay không” - ông Nakata cho biết.

Hầu hết các cầu thủ Yokohama đều là người bản xứ nên ngôn ngữ chủ yếu là tiếng Nhật. Trong khi đó, Tuấn Anh chỉ biết tiếng Anh, một chút tiếng Pháp nên chỉ có thể trao đổi với số ít cầu thủ người Nhật và vài thành viên trong ban huấn luyện.

Nhìn nhận về việc này, ông Nakata lại tỏ ra khá lạc quan: “Khi theo đội bóng về Nhật Bản thi đấu, Tuấn Anh chưa cần bổ túc tiếng Nhật. Chỉ cần sau một thời gian sinh hoạt cùng tập thể là cậu ấy có thể giao tiếp tốt với đồng đội. Tôi dự đoán chỉ cần khoảng 3 tháng thôi”.

Tuấn Anh nổi tiếng ở Học viện Arsenal HAGL JMG về thái độ cầu tiến, luôn thích học hỏi những điều hay. Cầu thủ con cưng của bầu Đức tiết lộ anh vẫn tranh thủ thời gian học thêm vài từ tiếng Nhật, một số câu đối thoại thông thường trên sân cỏ để tiện nói chuyện với đồng đội. Trong ban huấn luyện của Yokohama có một trợ lý ngôn ngữ tiếng Anh cho HLV Milos Rus nhưng Tuấn Anh vẫn muốn học thật giỏi tiếng Nhật để tự tin giao tiếp với người bản xứ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo