xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hấp dẫn cuộc đấu trí Wenger - Mourinho

Trần Đoàn

Sau 12 lần đấu trí toàn hòa và thua, HLV Wenger đứng trước cơ hội lớn đánh bại đồng nghiệp Mourinho khi tái đấu vào 22 giờ ngày 26-4 (K+1) dù chiến thắng này (nếu có) cũng chỉ làm chậm đà tiến lên ngôi vô địch của Chelsea

Trong trận lượt đi Giải Ngoại hạng Anh vào đầu mùa này, “giáo sư” Wenger nổi tiếng lịch thiệp đã động thủ, dùng tay xô vào ngực HLV Mourinho khi cả hai tranh cãi về tình huống A. Sanchez bị G. Cahill phạm lỗi sát đường biên. Tuy nhiên, động tác đó của nhà cầm quân người Pháp chỉ giúp cánh phóng viên có thêm chuyện để viết. Còn trên sân, Arsenal thua Chelsea 0-2 dù khởi đầu tốt hơn đối thủ.

The Blues khi đó thắng nhờ cú sút phạt đền mở tỉ số cuối hiệp 1 của E. Hazard, người phá thế bế tắc với pha đi bóng làm rối loạn hàng thủ Arsenal trước khi C. Fabregas tung đường chuyền dài đẹp mắt để Diego Costa vẩy bóng qua đầu thủ môn Szczesny ấn định tỉ số.

 

HLV Wenger và Mourinho (phải) trong pha gây hấn với nhau ở trận lượt đi Chelsea thắng 2-0. Ảnh: Guardian
HLV Wenger và Mourinho (phải) trong pha gây hấn với nhau ở trận lượt đi Chelsea thắng 2-0. Ảnh: Guardian

 

Đó là thất bại thứ bảy và là trận thứ 12 liên tiếp ông Wenger không thắng nổi HLV Mourinho khi chạm trán tại Anh. Ở lần gặp nhau thứ 13 vào đêm 26-4, nhà cầm quân người Pháp tin rằng ông sẽ phá được dớp. Arsenal đang “vào phom”, toàn thắng 9 trận liên tiếp và giành quyền vào chung kết Cúp FA. Với 11 chiến thắng và 2 trận thua, “pháo thủ” chính là đội đạt nhiều điểm nhất trong số 5 giải vô địch nội địa hàng đầu châu Âu.

Dù vậy, cách biệt giữa họ với Chelsea vẫn là 10 điểm trong lúc Premier League chỉ còn 5 vòng đấu. Nếu thắng luôn “pháo thủ” và đánh bại Leicester trong trận đấu bù vào giữa tuần sau, thầy trò Mourinho sẽ lên ngôi sớm những 4 vòng. Tuy nhiên, The Blues đang sứt mẻ hàng công khi Diego Costa, L. Remy không kịp bình phục, còn D. Drogba vừa chấn thương nhẹ và đã sa sút nhiều ở tuổi 37. Chelsea luôn thắng vất vả 3 vòng gần đây với cách biệt 1 bàn.

Trong khi đó, Arsenal đang vùng lên mạnh mẽ vào cuối mùa. Nhờ sự trưởng thành của tiền vệ phòng ngự F. Coquellin, sự thăng hoa của Ozil, Giroud và một tân binh A. Sanchez luôn chơi hết mình, Arsenal đã không còn là tay mơ ở các đại chiến. Trong chuỗi 9 trận toàn thắng vừa nêu trên, thầy trò Wenger đã thắng trên sân khách trước Man City, M.U (Cúp FA) và chấm dứt chuỗi trận hồi sinh đầy sung mãn của Liverpool bằng chiến thắng ấn tượng 4-1.

Nhưng để giành 3 điểm trước The Blues chơi chặt chẽ và rình rập như ở trận thắng M.U là không đơn giản, ngay cả khi Chelsea chỉ có 30% thời gian kiểm soát bóng. Bình luận viên Robbie Savage hiến kế cho ông Wenger là Arsenal cần kiên nhẫn, chuyền bóng nhiều hơn để hàng thủ Chelsea lộ ra khoảng trống thay vì vội sút xa như các cầu thủ M.U. Về mặt con người ở hàng công, Arsenal có nhiều tài năng sáng tạo và biết cách tạo đột biến hơn so với M.U sứt mẻ lực lượng vào tuần trước.

Tuy nhiên, nếu quá tập trung cho mặt trận tấn công, tuyến giữa với mỗi Coquellin của Arsenal khó ngăn cản những pha phản công sắc sảo của Chelsea, với điểm đến cuối cùng sẽ là Hazard. Ngôi sao người Bỉ nhiều khả năng sẽ được chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất Giải Ngoại hạng mùa này, vài giờ sau khi trận đấu kết thúc. Đó là lý do HLV Wenger đang cân nhắc khả năng kéo Ramsey lùi về hỗ trợ Coquellin, chuyển sang 4-2-3-1 thay vì dùng sơ đồ 4-1-4-1 như những trận thắng vừa qua.

 

Ở trận đấu sớm nhất vòng 33 tối 25-4, Tottenham hòa Southampton 2-2.

 

Xát muối vào vết thương cũ

Khi HLV Wenger cho rằng đá phòng ngự như Chelsea rất dễ, ông Mourinho liền đáp trả bằng cách xát muối vào nỗi đau cũ của Arsenal: “Chẳng dễ chút nào. Nếu dễ, các anh sẽ chẳng thua Monaco 1-3 (ở lượt đi vòng 1/8 Champions League mùa này) ngay trên sân nhà. Nếu ông ấy phòng ngự giỏi, ông ấy sẽ hòa 0-0 và thắng ở Monte Carlo lượt về thay vì bị loại”.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng nhấn mạnh rằng C. Fabregas chọn Chelsea thay vì trở lại Arsenal là muốn giành chức vô địch Giải Ngoại hạng, danh hiệu anh không có được trong 8 năm chơi cho “pháo thủ”.

Lịch THTT các trận đáng chú ý khác: Everton - M.U (19 giờ 30 phút, K+1); Torino - Juventus (20 giờ, K+PM); Napoli - Sampdoria (1 giờ 45 phút ngày 27-4), Celta Vigo - Real Madrid (2 giờ ngày 27-4) trên các kênh.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo