xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hậu AFF Cup: Nhà vô địch tổn thương (*): Quế Ngọc Hải tuột băng đội trưởng

Minh Ngọc

Không để Quế Ngọc Hải tiếp tục giữ băng đội trưởng, HLV Park Hang-seo cho thấy quyết tâm đổi mới tuyển Việt Nam sau nỗi thất vọng lớn mang tên AFF Cup 2020

Trong 4 năm dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, mỗi thời điểm lựa chọn lại đội trưởng chính là lúc HLV Park Hang-seo muốn cải tổ đội bóng và ông tiếp tục thực hiện điều này sau thất bại ở AFF Cup 2020, như đã từng làm vào 2 năm 2018 và 2019.

Thông tin "cố tình để lộ"?

Sau thất bại ở bán kết AFF Cup 2020, dư luận nhắc rất nhiều đến kế hoạch cải tổ lực lượng tuyển Việt Nam của HLV Park Hang-seo, nhất là khi ông vừa tái ký hợp đồng 1 năm với VFF. Tuy nhiên, việc nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định sẽ tước băng đội trưởng của Quế Ngọc Hải và thay mới toàn bộ các đội phó là bước đi khiến nhiều người bất ngờ. Chuyện gì đã xảy ra?

Sau khi đội tuyển Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ ở AFF Cup và về nước, tình hình hoàn toàn yên ả cho đến sáng 5-1, một thông tin rò rỉ làm xôn xao dư luận: HLV Park Hang-seo quyết định ở đợt tập trung tới đây (ngày 13-1) sẽ tiến hành thay thế toàn bộ ban cán sự, trừ "thủ quỹ" Duy Mạnh vẫn được giữ lại. 

Theo lời kể của một thành viên đội tuyển, HLV Park Hang-seo đã gửi lời cảm ơn đến đội trưởng Quế Ngọc Hải và 2 đội phó là Xuân Trường, Đức Huy vì đã làm tốt nhiệm vụ thời gian qua. Tuy nhiên, ông cho rằng sau AFF Cup 2020, đội tuyển sẽ cần một vài thay đổi để có thêm động lực, tăng tính cạnh tranh để tìm kiếm thành công mới. "Một ban cán sự mới là điều cần thiết, thậm chí, trong số các tuyển thủ sẽ có người tiếp tục được ra sân gặp Úc và Trung Quốc tới đây nhưng cũng sẽ có người không được gọi" - thành viên này dẫn lại lời ông Park cho biết.

Ai đã tiết lộ thông tin sốc kể trên là điều được nhiều người quan tâm, nhất là khi HLV người Hàn Quốc tỏ ra rất nhạy cảm với nhiều vấn đề trong nội bộ sau AFF Cup 2020. Với ông, dường như chuyện nội tình đội bóng liên tục được "xì" ra bên ngoài, một số vấn đề có thể bỏ qua nhưng cũng có những chuyện chắc chắn tác động lớn đến đội tuyển.

Hậu AFF Cup: Nhà vô địch tổn thương (*): Quế Ngọc Hải tuột băng đội trưởng - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo quyết định lấy lại băng đội trưởng của Quế Ngọc Hải để tạo ra sự đổi mới cho đội tuyển. Ảnh: VFF

4 năm, 3 lần thay đội trưởng

Đầu tháng 11-2018, khi công bố danh sách tham dự AFF Cup 2018, HLV Park Hang-seo đã gây sốc khi quyết định loại 2 cầu thủ, trong đó có Đinh Thanh Trung. Cầu thủ người Hà Tĩnh từng là thủ quân tuyển Việt Nam thời HLV tiền nhiệm Nguyễn Hữu Thắng. 

Ở thời điểm bị HLV Park Hang-seo gạch tên, Thanh Trung còn là đương kim Quả bóng vàng Việt Nam. Không lâu sau khi bị HLV Park Hang-seo "bỏ quên", Thanh Trung đã thông báo giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế. Quyết định của HLV Park Hang-seo gây ra ít nhiều tranh cãi lúc đó. Tuy nhiên, khi tuyển Việt Nam thi đấu tốt ở AFF Cup 2018 và giành chức vô địch, người hâm mộ nhanh chóng lãng quên Thanh Trung.

Cũng ở chiến dịch AFF Cup 2018, HLV Park bất ngờ "đẩy" đội trưởng Văn Quyết lên ghế dự bị kể từ vòng bán kết. Thay thế vai trò của Văn Quyết chính là Quế Ngọc Hải. Trong đêm tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch, Quế Ngọc Hải đã trao lại băng thủ quân cho Văn Quyết để cầu thủ này nâng cao cúp vàng giải đấu. Đó cũng là lần sau cùng Văn Quyết đeo băng đội trưởng "Những chiến binh rồng vàng". 

Tại vòng chung kết Asian Cup 2019 diễn ra sau đó 20 ngày, Văn Quyết cùng với lão tướng Anh Đức không có tên trong danh sách tuyển Việt Nam. Tấm băng thủ quân từ đó chính thức thuộc về Quế Ngọc Hải và trung vệ này đã ghi 1 bàn thắng từ chấm phạt đền vào lưới Yemen, qua đó góp công giúp đội nhà vào vòng 1/8 giải đấu.

Đến lúc thay thủ lĩnh

Khi những ồn ào xung quanh việc Quế Ngọc Hải mất quyền đội trưởng còn chưa lắng xuống, HLV Park lên tiếng: "Các thủ lĩnh của tuyển quốc gia đều là những tấm gương tuyệt vời cho các cầu thủ khác trong và ngoài sân cỏ. Quế Ngọc Hải đã là đội trưởng trong 3 năm qua, cùng với các đội phó, trở thành đầu tàu ở đội tuyển. Giờ đây, ban huấn luyện mong có thể giảm nhẹ áp lực cho các thủ quân để họ tập trung chuyên môn cao nhất. Tôi đã có một cuộc trò chuyện cởi mở với ban cán sự và tất cả đồng ý phải tạo được một bầu không khí mới, giúp tăng thêm động lực cho hành trình phía trước của đội".

Từ chỗ danh sách đội tuyển Việt Nam được bổ sung một số nhân tố có tầm ảnh hưởng ở V-League như Nguyễn Hữu Tuấn (HAGL), Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội FC), Tô Văn Vũ (B.Bình Dương), việc ban huấn luyện thay toàn bộ ban cán sự là tất yếu, dọn đường cho cuộc cải cách lớn ở tuyển Việt Nam về mọi mặt, tạo thay đổi quan trọng về tâm lý thi đấu, tránh ỷ lại và phải cố gắng tối đa nếu không muốn sa vào lối mòn như tại AFF Cup 2020. 

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 10-1

Kỳ tới: Chờ làn gió mới

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo