xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hậu trường Asiad: "kỷ luật sắt" ở môn cờ vua

Theo LÂM CHÁNH HỶ (Tuổi Trẻ)

Như ở bất kỳ cuộc tranh tài thể thao quốc tế khác, việc kiểm tra an ninh chặt chẽ luôn được nước chủ nhà đặt lên trên hết. Với Asiad 16 lần này, điều đó cũng không ngoại lệ.

Trong những ngày Asiad diễn ra, một số  phóng viên VN không hiểu, cho rằng việc kiểm tra kỹ hành lý, dụng cụ tác nghiệp mà ban tổ chức Asiad 16 áp dụng với giới truyền thông là một phiền phức. Tuy nhiên, nếu có mặt ở môn cờ vua mới thấy bấy nhiêu đó chẳng ăn thua gì với quy định "kỷ luật sắt" ở môn thể thao trí tuệ này.  

img
Tại nơi thi đấu môn cờ vua Asiad 16, nếu vi phạm “luật im lặng” sẽ bị tịch thu điện thoại và bị phạt 2.000 nhân dân tệ - Ảnh: Lifeday
 
Với mong muốn đưa cờ vua trở thành thành viên chính thức của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC), nên ban tổ chức Asiad 16 đã có thêm một số điều khoản riêng. Trong đó, quy định luật im lặng được tôn trọng triệt để.
 
Thậm chí ngay cả khu vực khán giả, hễ có tiếng chuông điện thoại reo thì chủ nhân của nó sẽ bị phạt 2.000 tệ (tương đương 300 USD) và bị tịch thu điện thoại. Nếu người vi phạm không đóng phạt thì lãnh đội của quốc gia đó phải thực hiện đóng phạt theo kiểu "con dại cái mang"! 
 
Theo thống kê, ở giải cá nhân cờ nhanh vừa qua đã có sáu người bị nộp phạt toàn là các lãnh đội, HLV các đoàn. Chắc do quá lo lắng kết quả thi đấu của đội nhà nên vô tình họ đã "ủng hộ" ban tổ chức 1.800 USD.
 
Ngay đoàn Việt Nam, một thành viên có tiếng là kỹ lưỡng cũng bị phạt oan uổng vì sơ suất vi phạm luật... im lặng! Tuy nhiên, sau đó thành viên này cũng tươi cười vì được đền bù bằng chiếc HCB của Lê Quang Liêm.
 
Ngoài ra, chỉ có cờ vua là quy định các thành viên của đội phải mặc đồng phục quốc gia khi thi đấu; đội trưởng của giải đồng đội phải có mặt xuyên suốt trận đấu và nhất là không khí thi đấu phải thật trang nghiêm không một tiếng động. Không vận động viên nào được phép mang điện thoại và mọi thiết bị điện tử vào khu vực thi đấu. Nếu vi phạm sẽ bị phạt hoặc nặng hơn có thể bị loại khỏi giải!
 
Quy định khắt khe là vậy nhưng đã là luật đâu ai không dám chấp hành. Với tư cách là người trong cuộc, đôi khi nghĩ lại tôi thấy điều đó cũng hay, nhất là không làm phân tán tư tưởng VĐV.
 
Liên tưởng đến VN, từ trước đến nay chúng ta đã quen tác phong luộm thuộm, nếu tổ chức giải mà áp dụng luật này có khi sẽ làm giàu cho ban tổ chức không chừng!
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo