xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hãy ngừng nói về trận hòa Myanmar, Việt Nam vẫn giữ quyền kiểm soát bảng A

Hoàng Tú - Ảnh: Anh Đức

(NLĐO) – Đội Việt Nam hòa trên sân Myanmar trẻ khỏe, đá khá rắn với tỉ số 0-0 trong thế trận có nhiều cơ hội ghi bàn thì chúng ta phải hài lòng, cớ sao vẫn còn không ít người ta thán?

Kết quả này khiến cho đội Việt Nam tiếp tục xếp nhì bảng, nhưng được quyền tự quyết ở lượt đấu cuối. Đã vậy thầy trò HLV Park Hang-seo có nhiều hy vọng nhất khi hai đối thủ tranh chấp trực tiếp hai suất vào bán kết với chúng ta là Malaysia và Myanmar phải quyết chiến với nhau, trong đó đội đầu bảng hiện nay là Myanmar phải đá trên sân Malaysia.

Hãy ngừng nói về trận hòa Myanmar, Việt Nam vẫn giữ quyền kiểm soát bảng A - Ảnh 1.

Vậy lý do gì khiến cho người hâm mộ chưa vui? Trong trận thứ ba tính từ đầu giải đến nay, đội Việt Nam chưa một lần bị thủng lưới, chưa một cầu thủ nào bị chấn thương nặng phải chia tay giải hoặc bất kỳ cầu thủ nào bị cấm thi đấu do nhận đủ thẻ phạt. Lực lượng được bảo toàn, lối chơi cùng con người vẫn chưa được HLV Park Hang-seo sử dụng hết, nói đơn giản là đội Việt Nam chưa lộ hết bài, cho nên điều gì khiến cho các CĐV không vui xen lẫn âu lo? Vì trọng tài từ chối bàn thắng hợp lệ của Văn Toàn?

VN hòa tiếc nuối Myanmar

Cần bình tĩnh vì những quyết định sai lầm từ trọng tài vẫn thường xảy ra trong bóng đá, cho nên FIFA mới bắt đầu áp dụng công nghệ VAR. Còn trọng tài, không ưu ái cho đội chủ nhà mới là điều bất thường. Cho nên chúng ta cũng phải quen với thực tế này, và đừng quên chúng ta cũng có 2 trận thi đấu trên sân nhà và 2 trận thi đấu trên sân khách như các đội trong bảng.

Hãy ngừng nói về trận hòa Myanmar, Việt Nam vẫn giữ quyền kiểm soát bảng A - Ảnh 3.

Văn Toàn chơi tốt sau khi được tung vào sân trong hiệp 2 trận gặp Myanmar

Thậm chí 3 ứng cử viên cho 2 suất vào bán kết là Malaysia, Myanmar, Việt Nam - trong những lần gặp nhau, mỗi đội cũng được chia đều chơi một trận trên sân nhà và 1 trận trên sân khách. Vậy thì đừng có đổ hết mọi lỗi lên trọng tài. Hơn nữa đừng quên, Việt Nam được 4 điểm sau 2 trận đấu giữa nhóm "tam đại gia", trong khi đó Myanmar chi được 1 điểm, Malaysia là 0 điểm đồng thời Myanmar và Malaysia phải quyết tử, thì có gì mà ái ngại sau trận đấu tối 20-11?

Đơn giản vì qua 3 trận lần lượt thắng Lào 3-0, Malaysia 2-0, Myanmar 0-0, lối chơi của đội Việt Nam khiến cho người hâm mộ chưa có đã. Cái chưa đã đó của người hâm mộ có lẽ xuất phát từ tâm trạng đòi hỏi đội tuyển Việt Nam phải thể hiện vị thế "anh cả" trong khu vực Đông Nam Á sau những gì bóng đá Việt Nam thể hiện ở Giải U23 châu Á đầu năm 2018 với vị trí á quân và vào đến bán kết tại ASIAD vào tháng 8.

Hãy ngừng nói về trận hòa Myanmar, Việt Nam vẫn giữ quyền kiểm soát bảng A - Ảnh 4.

CĐV Việt Nam luôn kỳ vọng rất lớn

AFF Cup là đấu trường của đội tuyển quốc gia, khác xa lắm với các giải U23, Á vận hội (U23 + 3 cầu thủ trên 23 tuổi). Cần nhắc lại là V-League đã và đang chưa là một giải vô địch quốc gia chuyên nghiệp đúng nghĩa. Hơn nữa, đội tuyển Việt Nam mới một lần vô địch Đông Nam Á nhưng cách đây đã 10 năm.

Chúng ta cần tỉnh táo. Vì vậy nên hài lòng và đừng đòi hỏi vượt quá khả năng thật của bóng đá Việt Nam nói chung và đội tuyển Việt Nam lúc này nói riêng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo