xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

HLV Hữu Thắng giấu bài?

Anh Dũng

Tuyển Việt Nam tái diễn tình trạng “công làm thủ phá” ở trận hòa 2-2 với chủ nhà Indonesia, tuy nhiên, không nên vội vàng chê đấu pháp của HLV Hữu Thắng vì đây chỉ là một trận giao hữu

Không có sự phục vụ của 3 cầu thủ HAGL đang chơi bóng ở Nhật Bản và Hàn Quốc, mất luôn trung vệ chủ lực Quế Ngọc Hải, đồng thời thay đổi đến 8 vị trí xuất phát so với trận thắng CHDCND Triều Tiên 5-2, HLV Hữu Thắng rõ ràng đã chọn giải pháp vừa thử nghiệm mà vẫn có được kết quả hòa trước đội chủ nhà Indonesia đang sung sức của HLV lão làng A.Riedl.

Vì vậy, trận hòa 2-2 có thể nói là thành công của tuyển Việt Nam khi giúp nhà cầm quân quê Hà Tĩnh nhìn ra được nhiều điểm cần khắc phục ở các học trò. HLV Hữu Thắng chỉ giữ lại thủ môn Nguyên Mạnh, trung vệ Đình Luật và tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh. Không có Xuân Trường - Tuấn Anh ở tuyến giữa, lối chơi của tuyển Việt Nam cũng thay đổi, chuyển từ ban bật ngắn ở trung tuyến sang tấn công mạnh ở hai biên, tận dụng tốc độ và sức mạnh của Văn Thắng, Minh Tuấn, Trọng Hoàng và Văn Quyết để quấy rối đối thủ. Cả hai bàn thắng ghi trong 12 phút đầu tiên của Văn Thắng (sút xa) và Minh Tuấn (vô lê cận thành) đều đến từ những tình huống tấn công biên nhanh.

HLV Hữu Thắng đã thử nghiệm được các vị trí cần thiết trong trận hòa 2-2 trước chủ nhà Indonesia tối 9-10 Ảnh: Ngọc Linh
HLV Hữu Thắng đã thử nghiệm được các vị trí cần thiết trong trận hòa 2-2 trước chủ nhà Indonesia tối 9-10 Ảnh: Ngọc Linh

Truyền thông Indonesia nhận định đội tuyển chưa tập hợp được lực lượng mạnh nhất do các CLB trong nước không chịu nhả người vì giải vô địch quốc gia đang bước vào giai đoạn khốc liệt nhất. Tuy nhiên, HLV Riedl tiếp tục dùng những cầu thủ có thể lực dồi dào, tranh chấp bóng bổng tốt để phục vụ cho lối chơi bóng dài, pressing ngay trên phần sân khách. Hai bàn thắng của Indonesia đều bắt nguồn từ sự bối rối của hàng phòng ngự Việt Nam trước sức ép liên tục của chủ nhà.

Sẽ có nhiều CĐV thất vọng với lối chơi của tuyển Việt Nam ở nửa cuối hiệp 1 và toàn bộ hiệp 2 khi chứng kiến Indonesia lấn lướt, còn các học trò của HLV Hữu Thắng lại chơi bóng theo phong cách bóng dài tương tự đội tuyển của thời HLV Miura. Tuy nhiên, nhìn thái độ không mấy hài lòng của HLV Riedl sau trận đấu, còn HLV Hữu Thắng tỏ vẻ tự tin thì có thể thấy nhà cầm quân người Việt ít nhất đã hơn được thầy cũ trong việc không thua dù không có được lực lượng mạnh nhất và không thể áp dụng lối chơi ban bật ngắn.

Dẫu vậy, ở một giải đấu mang tính dài hơi như AFF Cup, cộng thêm sự phát triển của mạng xã hội và YouTube, nếu chỉ thi đấu rập khuôn một kiểu cùng một nhóm những quân bài chủ lực, HLV Hữu Thắng hiểu rằng rất khó để lên ngôi khi các đối thủ đã nghiên cứu kỹ và tìm cách bắt bài. Vì vậy, với một loạt trận giao hữu, tuyển Việt Nam sẽ càng cần có nhiều bài học quý, như rèn các phương án tấn công đa dạng với nhiều mẫu tiền vệ có phong cách khác nhau, tăng cường tâm lý thi đấu dưới sức ép của hàng vạn khán giả...

Nói vậy để thấy trận hòa với Indonesia cho thấy nỗi lo về hàng thủ nhưng lại giấu được bài tủ tấn công, có thể xem là thành công với HLV Hữu Thắng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo