xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

HLV Mourinho lý giải việc loại thẳng tay các ngôi sao

C. Tuấn

(NLĐO) – Việc HLV Mourinho loại Oscar, Remy và Falcao khỏi danh sách đăng ký trận gặp Porto ở Champions League gây không ít nghi ngờ cho người hâm mộ về mối quan hệ giữa ông với các ngôi sao.

Cuộc khủng hoảng ở Chelsea vẫn chưa có hồi kết khi HLV Mourinho tuyên bố sẽ tiếp tục “thay máu” đội hình, nhất là sau trận thua 1-2 trước Porto ở Champions League vào rạng sáng 30-9. Ở trận đấu đó, ông đã cất Hazard và Matic trên băng ghế dự bị, trong khi 3 ngôi sao khác là Falcao, Oscar và Remy thậm chí còn không được điền tên trong danh sách thi đấu (nghĩa là ở Anh thay vì sang Bồ Đào Nha). Trước đó, “công thần” Terry cũng bị ông loại thẳng tay từ những vòng đầu tiên ở Premier League.

 

Đội hình xuất phát của Chelsea ở trận thua Porto 1-2
Đội hình xuất phát của Chelsea ở trận thua Porto 1-2

 


Cỡ John Terry còn phải ngồi dự bị

Cỡ John Terry còn phải ngồi dự bị

Các ngôi sao trên không hề chấn thương và phong độ cũng không đến nỗi quá tệ so với những cầu thủ trẻ mà ông Mourinho thay thế. Điều đó càng khiến cho người hâm mộ Chelsea nghi ngờ có mâu thuẫn phát sinh giữa “người đặc biệt” với các cầu thủ như lúc ông còn dẫn dắt Real Marid (mâu thuẫn với Casillas và Ronaldo).

Trước nghi vấn từ cánh phóng viên, HLV Mourinho đã đăng đàn giải thích: “Tôi không có vấn đề gì với bất cứ ai, nhất là với những cầu thủ được cho là trụ cột. Mối quan hệ vẫn tuyệt vời. Tại sao Oscar, Remy hay Falcao không được chọn? Không có sự trừng phạt nào ở đây cả. Đó đơn thuần chỉ là một quyết định”.

 


Remy và Oscar (ảnh dưới) không có tên trong danh sách danh sách đăng ký trận gặp Porto

Remy và Oscar (ảnh dưới) không có tên trong danh sách danh sách đăng ký trận gặp Porto

 

img

Dù khẳng định không có vấn đề với những cầu thủ trên nhưng rõ ràng ông Mourinho đang bế tắc trong việc lựa chọn nhân sự. Ngoài một vài nhân tố khá ổn định từ đầu mùa như Fabregas, Pedro, Willian hay Azpilicueta, tất cả vị trí còn lại đều có nguy cơ bị ông Mourinho loại bất cứ lúc nào. Ngay cả học trò cưng Eden Hazard cũng không ngoại lệ.

Ở những trận đấu gần đây, Chelsea thường xuất phát với đội hình khác nhau. Có lẽ HLV Mourinho vẫn chưa chọn cho mình một đội hình tối ưu nhất. Chính sự sa sút bất ngờ của những trụ cột trong khi các cầu thủ trẻ chưa thể đáp ứng yêu cầu khiến chiến lược gia người Bồ Đào Nha vẫn mãi loay hoay trong việc lắp ghép đội hình. Ngoài ra, việc tính toán xoay vòng cầu thủ nhằm bảo đảm lực lượng tốt nhất trên tất cả mặt trận cũng khiến ông Mourinho gặp khó khi chọn ra đội hình mạnh nhất.

 

HLV Mourinho đối mặt với nhiều khó khăn ngay đầu mùa giải
HLV Mourinho đối mặt với nhiều khó khăn ngay đầu mùa giải

 

Sau trận thua Porto ở bảng G Champions League, Chelsea đã rớt xuống vị trí thứ 3, sau chính đối thủ này và Dinamo Kiev. Trong khi đó ở Premier League, The Blues vẫn chôn chân ở vị trị thứ 14 với 8 điểm sau 7 trận. Đêm 3-10, họ phải tiếp đón đối thủ khó chơi Southampton, đội cầm chân The Blues ở giải ngoại hạng mùa trước cả lượt đi lẫn lượt về.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo