xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

HLV Park Hang-seo quyết đưa tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2020

Ngô Nhung

(NLĐO)- Dù thiếu vắng nhiều trụ cột trong đội hình của đội tuyển Việt Nam, song HLV Park Hang-seo vẫn quyết tâm vô địch giải đấu AFF Cup 2020 để mang đến niềm vui cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Trước thềm giải đấu AFF Cup 2020, HLV Park Hang-seo đang rất bận rộn với những kế hoạch cũng như chiến thuật thi đấu cho từng trận của đội tuyển bóng đá Việt Nam. Thầy Park quyết tâm: "Tôi muốn vô địch giải đấu AFF Cup 2020. Tôi muốn mang đến nụ cười cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Đã lâu rồi họ chưa được hưởng niềm vui chiến thắng".

HLV Park Hang-seo quyết đưa tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2020 - Ảnh 1.

Thầy trò HLV Park Hang-seo tập huấn tại Bà Rịa-Vũng Tàu chuẩn bị cho giải đấu AFF Cup 2020

Hiện ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam đã triệu tập 33 cầu thủ cho chuyến tập huấn ở Bà Rịa-Vũng Tàu. Song, thật đáng tiếc khi đội tuyển Việt Nam không có những cái tên như thủ thành Đặng Văn Lâm, Đoàn Văn Hậu, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Trọng Hoàng do đang phải điều trị chấn thương. Những cầu thủ này đã cùng nhau vô định AFF Cup 2018.

Thủ thành Văn Lâm đang phục hồi tốt chấn thương và cho biết: "Lâm cảm ơn những lời động viên, chia sẻ và quan tâm, ủng hộ của mọi người trong suốt thời gian qua. Các bác sĩ nói là vai của Lâm đang hồi phục rất tốt và nhanh hơn dự kiến. Chắc chắn Lâm sẽ cố gắng hết mình để có thể trở lại sân cỏ trong thời gian sớm nhất!".

Mặc dù chấn thương vai của Lâm đang hồi phục tốt nhưng để có thể vận động mạnh, tập lại với bóng thì vẫn cần ít thời gian nữa và sớm nhất thì phải đến loạt trận vòng loại World Cup vào tháng 3 năm 2022, thủ môn này mới đủ thể lực thi đấu.

Đối với tiền vệ Hùng Dũng, HLV Park Hang-seo cũng từng có ý định đưa trở lại đội tuyển Việt Nam ngay từ AFF Cup 2020 và nếu có thể sẽ thi đấu từ vòng bán kết nhưng không nhận được sự đồng thuận từ CLB chủ quản Hà Nội. Nên ông đồng ý để Hùng Dũng tuân thủ đúng phác đồ điều trị, tập hồi phục như khuyến cáo của Trung tâm PVF và các bác sĩ của CLB Hà Nội.

Còn Trọng Hoàng, dù không phải phẫu thuật nhưng chấn thương lưng do ảnh hưởng của chứng thoát vị đĩa đệm là khá đáng kể nên chưa biết khi nào mới có thể tập luyện và thi đấu trở lại. 

 Riêng Văn Hậu, ca phẫu thuật tại Hàn Quốc cách đây ít ngày cũng đã thành công tốt đẹp nhưng thời gian nghỉ và hồi phục thậm chí còn dài hơn, có thể phải tới cuối năm 2022.

Sự thiếu vắng của các trụ cột làm sẽ ảnh hưởng đến việc bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup 2018. Với những con người hiện tại, thầy Park vẫn tự tin, đồng thời làm công tác tâm lý, động viên các cầu thủ trở lại sau 6 trận thua liên tiếp tại vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có quỹ thời gian tập huấn 10 ngày tại Bà Rịa - Vũng Tàu  trước khi lên đường sang Singapore tham dự AFF Cup 2020.

Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng với Malaysia, Indonesia, Campuchia và Lào. Đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vô địch bằng trận ra quân trước đội tuyển Lào vào ngày 6-12. Sau đó, các đối thủ tiếp theo của chúng ta lần lượt là Malaysia (19 giờ ngày 12-12), Indonesia (16 giờ 30 ngày 15-12) và Campuchia (16 giờ 30 ngày 19-12).

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo