xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

HLV Park Hang-seo: Trước khi họp báo, chúng tôi đã phân tích xong U22 Indonesia qua băng hình

Anh Dũng - Ảnh: Đức Anh - Clip: Hữu Dũng

(NLĐO) - HLV Park Hang-seo đã mở đầu phần họp báo với phong thái tự tin khi cho rằng U22 Việt Nam đã phân tích Indonesia qua băng hình để sẵn sàng đánh bại đối thủ ở chung kết SEA Games 2019

HLV Park Hang-seo tự tin đã nghiên cứu xong đối thủ để sẵn sàng cho trận chung kết SEA Games lịch sử

"Trước khi đến đây họp báo, chúng tôi đã có buổi xem lại các băng hình để phân tích đối thủ. Chúng tôi chỉ còn 1 bước để đến ngôi vô địch. Các CĐV, HLV và cầu thủ tự hào vì những gì đã làm được", HLV Park Hang-seo đã mở đầu buổi họp báo bằng những lời khẳng định đầy tự tin như vậy.

"Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để giành HCV. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã nhắn tin, ông ấy luôn đứng bên đội bóng. Chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình vì giấc mơ HCV. Tôi làm HLV ở Hàn, từ CLB đến đội tuyển nên có kinh nghiệm với các trận quốc tế. Nhưng trận chung kết này có ý nghĩa thật sự đặc biệt", HLV Park Hang-seo nói tiếp.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết ông đã nhận được rất nhiều tình yêu của người Việt Nam: "Tôi có trách nhiệm phải thắng trận này, giành HCV. Giờ tôi là HLV Việt Nam. Tôi chỉ tập trung công việc chiến đấu cho Việt Nam. Tôi không quan tâm đến từ đâu và chuyện HLV ở châu Á. Tôi đã tới xem đội nữ, tôi hạnh phúc và đã chúc mừng đội nữ. Tôi thấy tự hào. Tôi có một giấc mơ, đó là cả đội nam và nữ trở về Hà Nội với tấm HCV".

HLV Park Hang-seo: Trước khi họp báo, chúng tôi đã phân tích xong U22 Indonesia qua băng hình - Ảnh 2.

HLV Park Hang-seo khao khát cùng U22 Việt Nam giành tấm HCV SEA Games về cho hàng triệu người hâm mộ Việt Nam

Dù tự tin nhưng HLV Park Hang-seo vẫn bình tĩnh chỉ ra điểm mạnh của Indonesia sau khi xem băng hình cũng như thường xuyên đến sân xem đối thủ thi đấu: "Tất cả các các cầu thủ Việt Nam đều chất lượng, giàu khát khao và tinh thần chiến đấu. Indonesia có cấu trúc tốt, chuyển trạng thái phòng ngự sang tấn công tốt. Vòng bảng họ ghi 17 bàn. Đặc biệt đa số là từ cánh trái. Trận ngày mai sẽ rất cân bằng, nhưng chúng tôi cũng mạnh và biết phải làm gì". 

"Đừng nhắc lỗi của Văn Toản. Chúng tôi đã hồi phục cả về tinh thần và thể lực, sẵn sàng cho trận đấu mai. Chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình. Còn về băng đội trưởng, trước giải chúng tôi trao cho Quang Hải, nhưng giờ cậu ấy chấn thương nên đến lượt Hùng Dũng. Cậu ấy đã làm tốt công việc của mình, hoàn thành tốt việc dẫn dắt đồng đội. Nhưng chúng tôi là một đội, chiến đấu vì một mục tiêu", nhà cầm quân người Hàn Quốc khép lại phần họp báo.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo