xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

HLV Philippines: "Chúng tôi muốn đánh bại đội mạnh nhất nhưng lại thua"

Anh Dũng

(NLĐO) - HLV Philippines Sven Goran Eriksson thừa nhận Philippines thất bại khi thay đổi chiến thuật gần cuối trận với mong muốn có bàn thắng và họ đã mắc sai lầm.

HLV Philippines: Chúng tôi muốn đánh bại đội mạnh nhất nhưng lại thua - Ảnh 1.

Họp báo sau trận đấu

Phát biểu sau trận đấu tối 6-12, HLV Sven Goran Eriksson (tuyển Philippines) chúc mừng tuyển Việt Nam đã giành quyền vào chung kết. Ông dự đoán trận chung kết Việt Nam-Malaysia sẽ rất hay. Tuyển Việt Nam trẻ và đá được như thế rất đáng khâm phục.

Tuyển Philippines chơi tốt cho đến khi thay đổi chiến thuật, mục đích là tìm kiếm bàn thắng.

"Tôi tự hỏi tại sao tôi thay đổi, nếu không thay đổi thì không tìm được bàn thắng nhưng thay đổi lại thủng lưới. Tôi đánh giá Việt Nam có đội hình mạnh nhất ở giải hôm nay nên họ sẽ đá chung kết với tư cách là ứng viên vô địch. Hôm nay, chúng tôi đã muốn đánh bại đội mạnh nhất nhưng đã không thành hiện thực.

Tôi đánh giá sân Mỹ Đình có lực lượng CĐV tuyệt vời. Ở Philippines, chúng tôi thực sự ganh tỵ với bầu không khí như thế này. Các bạn cuồng nhiệt không thua một quốc gia nào trên thế giới" - HLV Sven Goran Eriksson nói.

Về phần HLV Việt Nam Park Hang-seo, ông Park nhìn nhận 10 năm rồi mới lại vào chung kết AFF Cup. Ông cảm ơn người hâm mộ đã ủng hộ cũng như cám ơn các học trò đã cống hiến một trận đấu tuyệt vời. Văn Đức đã đi bóng và kiến tạo để Quang Hải mở tỉ số nhưng khoảnh khắc ấn tượng nhất của ông là bàn thắng nâng tỉ số 2-0 của Công Phượng.

Philippines ở khoảng độ nửa cuối hiệp 2 cần bàn thắng nên họ đá rắn. Họ có lợi thế về thể hình nên ép Việt Nam cũng dễ hiểu khi thế lực của đội chủ nhà đi xuống. Tuy nhiên, theo HLV Park Hang seo, Philippines đã không tốt, đá rối từ khoảng phút 65 trở đi nên ông dặn dò các cầu thủ cố gắng không thủng lưới ở hiệp 1 và chờ bàn thắng từ giai đoạn đội khách bắt đầu thi đấu thiếu gắn kết.

Các cầu thủ trẻ Việt Nam ít kinh nghiệm nhưng lại có sức khỏe, ngược lại các cầu thủ lớn tuổi lại giàu kinh nghiệm. Chính vì vậy mà HLV Park cố gắng kết hợp cả hai nhóm cầu thủ này, bổ trợ cho nhau trong từng trận đấu.

Đánh giá về trận chung kết, ông Park nói: "Việt Nam thắng Malaysia 2-0 ở vòng bảng nhưng đội bóng này có hàng công rất mạnh. Vì vậy, chúng tôi cần tổ chức chiến thuật, con người thật tốt mới mong đánh bại họ thêm lần nữa".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo