xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hố sâu ngăn cách Man City - Liverpool

Vũ Nhật Nam (từ Oslo)

Haaland gia nhập Man City với giá 51 triệu bảng, trở thành tin nổi bật nhất của làng bóng đá Na Uy trong tháng 6-2022 và người dân xứ Bắc Âu này tự hào khi cầu thủ con cưng của họ khoác áo đội bóng số 1 Giải Ngoại hạng Anh.

Haaland vốn là con nhà nòi khi cha anh, ông Alf-Inge Haaland, từng khoác áo chính Man City và đội tuyển quốc gia Na Uy. Văn hóa Na Uy vốn coi trọng truyền thống dòng tộc và gia đình Haaland trở thành một ví dụ điển hình, nguồn động viên cho các cầu thủ trẻ Na Uy. HLV các đội trẻ bắt đầu nói thường xuyên câu: "Haaland làm được, các em cũng sẽ làm được, cố gắng thì sẽ thành cầu thủ hàng đầu như Haaland vậy".

Hố sâu ngăn cách Man City - Liverpool - Ảnh 1.

Haaland (giữa) cùng với Stefan Ortega và Julian Alvarez trong ngày ra mắt Man City 10-7. (Ảnh: REUTERS)

Thời Alf-Inge Haaland thi đấu cho Man City giai đoạn 2000 - 2003, đội bóng này chỉ ở tầm trung trong khi Man United, Asenal, Chelsea và Liverpool thống trị Giải Ngoại hạng Anh. Còn từ năm 2017 đến nay, Man City đã vô địch Giải Ngoại hạng Anh đến 4 lần.

Chuyện Haaland gia nhập Man City hẳn nhiên khó hơn nhiều so với thời của cha mình nhưng điểm trội của anh đến từ khả năng săn bàn thiên phú mà bảng thành tích đồ sộ từ thời còn thi đấu cho Molde FK, RB Salzburg rồi Dortmund nói thay tất cả.

Bên cạnh việc tạo ra hiệu ứng tích cực, việc Haaland trở thành cầu thủ của Man City cũng làm các CĐV ở Na Uy có chút phiền toái. Phần lớn người Na Uy có truyền thống ủng hộ Liverpool hoặc các đội bóng Anh… có màu áo đỏ như Man United hay Asenal. Các chủ đề liên quan đến Martin Odegaard (đang thi đấu cho Asenal) hay Ole Gunnar Solskjaer (cựu cầu thủ, HLV của Man United) được bàn tán rôm rả còn báo chí cũng đưa tin nhiều hơn các cầu thủ khác.

Ngay tại trung tâm Oslo, các CĐV Liverpool thậm chí có riêng quán rượu Andy’s Pub để tụ tập ủng hộ mỗi khi "đội nhà" thi đấu. Man City hay đánh bại Liverpool tại Giải Ngoại hạng Anh những năm gần đây càng khiến lượng antifan ngày một đông hơn tại Na Uy. Ngoài ra, với tính cách khiêm nhường, người Na Uy không ưa cách Man City vung tiền để thống trị Giải Ngoại hạng Anh theo kiểu "gã nhà giàu đáng ghét"...

Trớ trêu thay, Haaland - cầu thủ con cưng ở Na Uy - lại quyết định đầu quân cho Man City. Solskjaer, HLV của Haaland khi còn ở Molde FK giai đoạn 2017 - 2019, đã gửi tin nhắn cho Haaland rằng anh "đã chọn nhầm bên tại Manchester".

Tuy nhiên, với việc mua máy bay riêng vào năm 2021, tính cách của Haaland có vẻ phù hợp với phong cách hào nhoáng của Man City. Thật thú vị khi xem các trận đấu giữa Liverpool và Man City trong mùa giải tới bởi không rõ khi Haaland ghi bàn, các CĐV Liverpool tại Andy’s Pub sẽ bày tỏ cảm xúc thế nào.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo