Trước đó nửa giờ, Đỗ Thị Anh sẽ xung trận ở nội dung liễu kiếm, gặp đối thủ người Hy Lạp A. Maria. Đồng đội của cô là Vũ Thành An sẽ chỉ thi đấu nội dung kiếm chém nam vào sáng 11-8, gặp kiếm thủ rất mạnh người Ý D. Occhiuzzi.
Lý giải thất bại của Ánh Viên
Chưa vơi nỗi buồn chia tay sớm với Olympic, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên chia sẻ từ Rio: “Đây là giải đấu thất bại và tôi muốn gửi lời xin lỗi tất cả mọi người. Hy vọng tôi sẽ có thành tích tốt hơn trong tương lai”.
Đạt đến 4 chuẩn A, Ánh Viên được đăng ký thi đấu 4 nội dung gồm 400 m hỗn hợp, 400 m tự do, 200 m hỗn hợp và 200 m tự do nhưng theo quyết định của các HLV, cô không tham dự nội dung sau cùng.
Ở cự ly sở trường 400 m hỗn hợp, Ánh Viên đạt thành tích 4 phút 36 giây 85, vượt qua thành tích cũ 4 phút 38 giây 78 thiết lập tại Giải Vô địch thế giới 2015. Dù vậy, cô không thể góp mặt ở đợt bơi chung kết do kém người xếp thứ 8 vỏn vẹn 31% giây. Ở 2 nội dung còn lại, kết quả ở Rio kém xa thành tích của chính cô ở SEA Games 2015.
Theo các nhà chuyên môn, dù được chăm sóc với chế độ chuyên biệt nhưng do thời gian chưa nhiều, Ánh Viên khó lòng cạnh tranh với các đối thủ được chuẩn bị tương đối dài hơi. Để có thể vươn tới đỉnh cao ở thế vận hội, cô cần được tập luyện trong môi trường tốt hơn với những HLV đẳng cấp. Ở độ tuổi 19 hiện tại, Ánh Viên hoàn toàn có khả năng cải thiện thứ hạng ở kỳ Olympic tiếp theo sau chu kỳ 4 năm nữa.