xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Juventus mong sớm trở lại đường đua

T.Phước

Cuộc đua tranh ngôi đầu Giải Serie A 2021-2022 ngày càng hấp dẫn với những lần hoán đổi vị trí bất ngờ. Kết thúc vòng 14, AC Milan và đương kim vô địch Inter Milan bị đội đầu bảng Napoli gia tăng khoảng cách điểm trên bảng xếp hạng trong khi Juventus thất bại ngay trên sân nhà.

Sau 14 vòng đấu, Napoli xứng đáng đứng đầu bảng xếp hạng nhờ thành tích thắng 11, hòa 2. Đoàn quân của HLV Luciano Spalletti vừa có chiến thắng giòn giã 4 sao trước Lazio hôm 29-11 và đang có 35 điểm, hơn nhóm bám đuổi đến 3 điểm. Đội bóng thành Naples sẽ gặp thử thách đầy khó khăn ở vòng 15 Serie A khi phải hành quân đến sân nhà của Sassuolo lúc 2 giờ 45 phút ngày 2-12.

Sassuolo vừa đè bẹp đội nhì bảng AC Milan ngay trên "thánh địa" Giuseppe Meazza để chấm dứt chuỗi 3 trận không thắng. Nhờ thành tích đó, Sassuolo đã vươn lên thứ 12 với 18 điểm sau 14 trận đấu. Đó là động lực để Sassuolo tự tin đặt mục tiêu có điểm khi tiếp đón Napoli.

Juventus mong sớm trở lại đường đua - Ảnh 1.

Juventus cần cải tổ lực lượng để sớm trở lại cuộc đua vô địch Serie A mùa này. (Ảnh: REUTERS)

Ở loạt trận thứ 15, sự tập trung của người hâm mộ Serie A dồn vào màn so tài giữa Juventus và "tân binh" Salernitana. Đội bóng giàu thành tích nhất nước Ý đã có thất bại thứ 2 ngay trên sân nhà mùa này và đang bị nhóm 4 đội đầu bảng bỏ xa với khoảng cách 7 điểm sau 14 vòng đấu. Thành tích này khiến cơ hội để Juventus đòi lại "ngôi vương" Serie A mùa này trở nên ít lại và thậm chí khả năng lọt vào tốp 4 cuối mùa giải quốc nội cũng không cao.

"Bà đầm già" thành Turin đang trải qua khoảng thời gian tồi tệ nhất mùa giải. Bị Chelsea thắng áp đảo đến 4 bàn không gỡ ở lượt trận thứ 5 vòng bảng Champions League, Juventus còn "trắng tay" khi tiếp đón Atalanta tại vòng 14 Serie A. Sau khi thay thế người tiền nhiệm Andrea Pirlo, HLV Massimiliano Allegri vất vả tìm cách giải bài toán tấn công song những thử nghiệm của chiến lược gia người Ý đều mang đến kết quả thất vọng.

Juventus cần một cuộc cải tổ lực lượng mạnh mẽ ở kỳ chuyển nhượng cầu thủ bắt đầu từ ngày 1-1-2022 để có thể đòi lại "ngôi vương" Serie A và tiến sâu ở Champions League. Các chuyên gia nhận định Juventus đang thiếu vắng một thủ lĩnh tinh thần, một "nhạc trưởng" tài năng ở khu vực trung tuyến trong lúc đối mặt nguy cơ mất Chiesa về tay Chelsea.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo