xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kém chủ nhà Úc nhiều mặt, tuyển Việt Nam thua đậm

A.Dũng

Đội tuyển Việt Nam đã không thể tạo nên bất ngờ trước đội chủ nhà Úc có đẳng cấp cao hơn hẳn khi dễ dàng để thua 0-4 ở lượt trận thứ 7 bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, diễn ra chiều 27-1.

Sân AAMI Park đã chào đón hơn 5.000 CĐV đến ủng hộ đội tuyển Việt Nam song các học trò của HLV Park Hang-seo vẫn không có điểm khi rời sân. Ngay từ khâu xuất phát, tuyển Việt Nam đã cho thấy rất nhiều vấn đề trong cách dùng người. HLV Park Hang-seo chỉ sử dụng 2 trung vệ đúng nghĩa là Thành Chung và Bùi Tiến Dũng, trong khi Phạm Xuân Mạnh vốn là hậu vệ biên nhưng nhà cầm quân người Hàn Quốc dùng như trung vệ thòng. Ở hai biên, Hồ Tấn Tài cũng không được trao cơ hội, thay vào đó là Văn Xuân và Văn Thanh.

Ở hàng tiền vệ, HLV Park Hang-seo quyết định tung đội trưởng Đỗ Hùng Dũng đá cặp cùng Lương Xuân Trường. Ngoài ra, Công Phượng cũng phải ngồi dự bị trong khi Tuấn Hải lần đầu tiên được trao cơ hội đá chính ở vòng loại thứ 3 World Cup khi đá ở vị trí tiền đạo cắm. Điều khiến nhiều người lo lắng nhất là trừ thủ môn Bùi Tấn Trường, toàn bộ đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam đều thấp hơn 1,8 m. Đây là điều rất bất lợi và người Úc cũng nhanh chóng nhận ra được nhược điểm của đội khách nên liên tục tung ra những tình huống tấn công bóng bổng.

Kém chủ nhà Úc nhiều mặt, tuyển Việt Nam thua đậm - Ảnh 1.

Maclaren thoải mái đánh đầu mở tỉ số trong sự bất lực của Bùi Tiến Dũng. (Ảnh: AFC)

Bàn thắng mở tỉ số ở phút 30 đến từ một tình huống treo bóng vào để Jamie Maclaren thoải mái đánh đầu trong sự bất lực của Bùi Tiến Dũng cũng như thủ môn Tấn Trường. Đó là pha bóng mà Quang Hải không hỗ trợ đánh chặn từ xa, còn Tiến Dũng và Đình Trọng cũng bị hút bóng hoàn toàn. Ở bàn thua thứ 2 ngay cuối hiệp 1, Đình Trọng bị đau nhưng lại không chủ động nằm sân để trọng tài ngừng trận đấu, từ đó tạo cơ hội cho người Úc tận dụng cơ hội phản công và khi đã khuyết người, hàng phòng ngự tuyển Việt Nam đã phải trả giá.

Ở hiệp 2, những sự thay người của HLV Park Hang-seo ít nhiều để lại dấu ấn khi Công Phượng mang đến sự tươi mới cho hàng công. Pha dứt điểm cận thành của Công Phượng ở phút 62 đã buộc thủ môn Ryan phải phản xạ rất nhanh mới cứu thua được. Trước và sau tình huống đó, Tuấn Hải và Thành Chung cũng có được những cơ hội gây sóng gió trước khung thành đội chủ nhà.

Sau khi Minh Vương vào sân thay Hùng Dũng, tiền vệ của HAGL cùng Quang Hải còn tạo được một số tình huống dứt điểm nguy hiểm. Chỉ tiếc là tuyển Úc vẫn thể hiện đẳng cấp cao hơn, khi họ tận dụng rất tốt những tình huống phản công để ghi thêm 2 bàn thắng trong bối cảnh các hậu vệ Việt Nam đuối sức.

Người hâm mộ tiếc nuối vì giá như Hữu Tuấn hay Tô Văn Vũ được trao cơ hội ở trận đấu này, có lẽ tuyển Việt Nam đã khởi sắc hơn. Trận đấu này, các trung vệ tuyển Việt Nam kèm người cũng như bọc lót đều không tốt.

Ngày 1-2, tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Trung Quốc trên sân Mỹ Đình. Trận này được kỳ vọng sẽ giúp thầy trò HLV Park Hang-seo có được điểm đầu tiên ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo