xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khán giả thiệt mạng trong trận đấu giữa Inter Milan và Napoli

Tường Phước - Ảnh: BBC

(NLĐO) – Một khán giả người Ý đã qua đời vì đa chấn thương sau khi tham gia một cuộc đụng độ giữa các nhóm CĐV trước trận đại chiến giữa Inter Milan và Napoli tại Serie A

Khán giả thiệt mạng trong trận đấu giữa Inter Milan và Napoli - Ảnh 1.

CĐV "xấu số" của Inter Milan mới chỉ 35 tuổi đã bị đâm gục trong cuộc xô xát quá khích giữa những fan hâm mộ trước trận đấu của Inter và Napoli trong khuôn khổ giải Serie A hôm 27-12. Tuy được đưa đến bệnh viện nhưng các bác sĩ đã không thể cứu sống nạn nhân vì vết thương quá nặng.

Cảnh sát Ý cho biết cuộc đụng độ diễn ra không xa SVĐ San Siro, TP Milan khiến nhiền fan hâm mộ quá khích bị đa chấn thương vì những vết đâm, trong đó có 4 CĐV của CLB Napoli.

Một giờ trước khi trận đấu giữa Inter và Napoli diễn ra, đoàn diễu hành gồm 10 chiếc xe hơi chở các CĐV Napoli di chuyển đến sân San Siro để cổ vũ đội khách đã bị chặn đánh bởi các nhóm gần 100 khán giả quá khích của đội nhà. Họ bị bao vây bởi gậy gộc và chai lọ khiến 2 người bị đánh gục tại chỗ và nhiều người khán bị thương nghiêm trọng.

Nạn nhân thiệt mạng là Daniele Belardinelli sống ở thị trấn Varese ở phía bắc Milan, người đã từng bị phạt 6 năm trước khi tham gia đụng độ, gây rối trật tự trong một trận đấu khác của Inter Milan. 

Cảnh sát cho biết họ đang xem lại camera an ninh tại hiện trường để xem xét mức độ vụ việc, 3 CĐV đội chủ nhà đã bị bắt giữ vì vụ việc và cảnh sát trưởng của thành phố cũng kiên quyết tìm cách ngăn cấm số khán giả quá khích này tham dự các trận đấu bóng đá tại Ý.

Khán giả thiệt mạng trong trận đấu giữa Inter Milan và Napoli - Ảnh 2.

Bên trong SVĐ San Siro, khi trận đấu diễn ra, không khí căng thẳng cũng không kém ngoài sân. HLV trưởng Napoli Carlo Ancelotti đã cáo buộc nhiều khán giả nhà dùng lời lẽ miệt thị, phân biệt chủng tộc đối với học trò của mình. Trung vệ Kalidou Koulibaly là nạn nhân bị các CĐV Inter nhắm đến và ông Ancelotti có lí do để yêu cầu tạm dừng trận đấu đến 3 lần.

Thị trưởng TP Milan, ông Giuseppe Sala đã lên tiếng xin lỗi vì sự cố trên và cho rằng: "Những tiếng la ó phân biệt đối xử với Koulibaly của các khán giả nhà là nỗi ô nhục". Napoli và Inter lần lượt đứng thứ hai và thứ ba tại Serie A, xếp sau đội nhất bảng Juventus tại Serie A đến thời điểm này và trận đấu giữa 2 đội bóng mang tính chất quyết định khá lớn.

Sau vụ việc nghiêm trọng, Bộ trưởng Nội vụ Matteo Salvini hứa sẽ triệu tập một cuộc họp giữa các chủ tịch CLB bóng đá ở Ý để đảm bảo mức độ an toàn tuyệt đối cho các khán giả khi đến theo dõi các trận đấu.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo