xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khi Mourinho lấn lướt Guardiola

Anh Dũng

Chỉ còn ý nghĩa tranh nhau một suất dự Champions League nhưng trận derby Manchester rạng sáng 28-4 vẫn nóng bỏng với câu hỏi: Mourinho và Guardiola, ai giỏi hơn ở mùa này?

Trước trận derby thành Manchester diễn ra trên sân Etihad lúc 2 giờ ngày 28-2 (K+1 tường thuật trực tiếp), báo chí Anh đã đưa ra những thống kê sau 10 tháng HLV Mourinho dẫn dắt M.U và HLV Pep Guardiola nắm quyền ở Man City. Dù cả hai đều hết hy vọng vô địch Ngoại hạng Anh nhưng xét về sự thích nghi, Mourinho thành công hơn Guardiola.

Đó là sự thật khá cay đắng với Guardiola bởi ông thắng Mourinho rất nhiều lần trên đường piste, kể cả trận derby lượt đi ở Old Trafford hồi tháng 9 năm ngoái, Man xanh của Guardiola cũng hoàn toàn áp đảo và thắng 2-1. Thế nhưng, nếu tính về số cúp khi sang Anh, trong lúc Mourinho đã có được 2 danh hiệu Cúp Liên đoàn và Siêu cúp Anh, đồng thời đang hướng đến chiếc cúp Europa League thì Guardiola vừa chính thức trắng tay ở mọi mặt trận sau thất bại 1-2 trước Arsenal ở bán kết cúp FA.

Khi Mourinho lấn lướt Guardiola - Ảnh 1.

Xét về sự thích nghi, HLV Mourinho (trái) đang thành công hơn so với HLV Guardiola Ảnh: REUTERS

Không phải HLV Guardiola kém năng lực bởi đầu mùa, Man City thậm chí còn trải qua chuỗi khởi đầu hoàn hảo với 10 trận toàn thắng, liên tục đứng trong tốp đầu Ngoại hạng Anh và chơi khá tốt tại Champions League. Tuy nhiên, một loạt các ngôi sao đắt giá mà Pep mang về sân Etihad lần lượt khiến CĐV Man xanh thất vọng. Thủ môn Bravo chỉ làm CĐV nhớ đến Joe Hart. Những tân binh khác như John Stones, Nolito, Sane... cũng thi đấu thiếu ổn định, còn Aguero sa sút khó hiểu, hàng công Man City bỏ lỡ nhiều cơ hội khó tin khiến Guardiola liên tục phải xin lỗi người hâm mộ. Hai tân binh Gabriel Jesus và Gundogan bị chấn thương, phải nghỉ hết mùa đúng vào giai đoạn Man “xanh” cần nhất.

Trước triều đại Guardiola, người tiền nhiệm M.Pellegrini từng bị các ông chủ người Ả Rập chỉ trích không thương tiếc sau khi Man City dừng chân ở bán kết Champions League, giành Cúp Liên đoàn và cán đích trong tốp 4 Ngoại hạng Anh. Giờ thì mùa giải của Pep đang tăm tối hơn thế rất nhiều. Mục tiêu tốp 4 là cái đích cuối cùng Pep nhắm tới trong năm đầu tiên làm việc ở Etihad, mà nếu như thất bại sẽ thực sự là cơn ác mộng sau những kỳ vọng khổng lồ đặt lên vai ông. Không may cho nhà cầm quân người Tây Ban Nha là đại kình địch Mourinho đang đưa M.U “vào phom” với chuỗi 23 trận bất bại tại Ngoại hạng Anh. Cơn bão chấn thương khiến HLV Mourinho đau đầu nhưng điều kỳ lạ là M.U vẫn thi đấu khá ấn tượng dù liên tục phải xoay vòng cầu thủ.

Mất Ibrahimovic đến hết mùa, hàng thủ khủng hoảng nhân sự khi P.Jones, C.Smalling, Rojo cũng rủ nhau chấn thương nhưng giới chuyên môn vẫn tin rằng “quỷ đỏ” sẽ có điểm tại Etihad bất chấp xét về chiến thuật, Mourinho thường khớp mỗi khi chạm mặt Guardiola. Nếu M.U dốc sức vô địch Europa League, họ nghiễm nhiên có suất dự Champions League mùa tới. Tuy nhiên, thầy trò HLV Mourinho hoàn toàn có thể tự quyết sớm nếu đánh bại Man “xanh”. Trong 6 trận chưa đấu, M.U còn 2 trận đấu khó khăn với Tottenham và Arsenal. HLV Mourinho có thói quen không thua, thậm chí phá bĩnh đối thủ, trong các đại chiến...

Chelsea áp sát cúp

Với Diego Costa giải hạn sau 7 trận tịt ngòi bằng cú đúp bàn thắng và 1 pha kiến tạo, Chelsea thắng đậm Southampton 4-2, tạm gia tăng cách biệt ở ngôi đầu với Tottenham lên 7 điểm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo