xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Không để mắc bẫy đội Thái Lan

Anh Dũng

HLV tuyển Thái Lan đã ca ngợi tuyển Việt Nam hết lời trước chuyến làm khách ở Mỹ Đình nhưng thầy trò HLV Park Hang-seo đủ tỉnh táo để không rơi vào chiếc bẫy mà đối thủ giăng sẵn

L ần đầu tiên sau nhiều năm, tuyển Việt Nam tiếp đón Thái Lan ở sân Mỹ Đình trong tư thế của đội bóng được xếp cửa trên. Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo đủ tỉnh táo để hiểu đằng sau những lời khen ngợi từ người Thái, đội khách đã sẵn sàng giăng bẫy tuyển Việt Nam ở trận đấu diễn ra lúc 20 giờ ngày 19-11.

Ở trận lượt đi hòa 0-0 trên sân Thammasat, Thái Lan thiếu sự phục vụ của tiền đạo Teerasil Dangda. Lão tướng 31 tuổi vốn là cơn ác mộng với hàng thủ tuyển Việt Nam kể từ thời trung vệ Đỗ Duy Mạnh còn là cậu bé nhặt bóng cho trận chung kết lượt về AFF Cup 2008 tại sân Mỹ Đình. Chính vì vậy, Duy Mạnh luôn đánh giá cao lão tướng này, cho rằng hàng phòng ngự tuyển Việt Nam sẽ phải tập trung cao độ nhất nếu muốn giành kết quả có lợi. Đặc biệt khi Dangda trở lại để hợp lực cùng "Messi Thái" Chanathip Songkrasin, Thái Lan sẽ chơi biến hóa, khó lường hơn nhiều.

Trái với những lần đối đầu nhau trước đây, trong suốt buổi họp báo, đội Thái đã ca ngợi tuyển Việt Nam bằng những mỹ từ như "bất khả xâm phạm ở sân Mỹ Đình" hay "vươn tầm châu lục"... Tuy nhiên, là một nhà cầm quân giàu kinh nghiệm, ông Park hiểu những lời ca ngợi đó chỉ để khích tuyển Việt Nam dâng cao tấn công tìm kiếm chiến thắng. Đó là lý do khi các phóng viên Thái Lan hỏi về Quang Hải và Công Phượng, nhà cầm quân người Hàn Quốc trả lời hóm hỉnh rằng "tôi chưa thể nói Công Phượng có đá chính hay không nhưng cậu ấy chắc chắn sẽ tỏa sáng khi gặp Thái Lan"; còn trường hợp Quang Hải thì ông lại nhấn mạnh: "Các bạn hỏi Quang Hải đủ khả năng đá ở giải Nhật hay chưa? Tôi xin tiết lộ là không chỉ Nhật Bản, một CLB ở La Liga đã mời cậu ấy".

Không để mắc bẫy đội Thái Lan - Ảnh 1.

Quang Hải (19) hy vọng sẽ tỏa sáng trong trận gặp lại tuyển Thái Lan đêm 19-11Ảnh: Hải Anh

HLV Park Hang-seo có lý khi bảo vệ học trò bằng cách giữ cho tinh thần tuyển Việt Nam ở trạng thái sẵn sàng nhất. Thái Lan không giấu giếm ý định kéo giãn cự ly đội hình tuyển Việt Nam, bởi họ mới là đội bóng cần chiến thắng. Điều này không dễ, nhất là kết thúc lượt đi vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, hàng phòng ngự tuyển Việt Nam đứng số 1 châu lục về hiệu quả khi chỉ để thủng lưới 1 bàn.

Nền tảng tạo nên sự vững chắc cho hàng thủ của HLV Park Hang-seo nằm ở sự tập trung cao độ trước mọi đối thủ, khi toàn bộ hệ thống chơi phòng ngự 3-4-3 chủ động ngay từ phần sân đối phương. Những cầu thủ chơi tấn công cao nhất như Tiến Linh, Quang Hải hay Văn Toàn luôn phải đáp ứng được yêu cầu hỗ trợ hàng phòng ngự từ xa. Kể từ trận mở màn vòng loại thứ hai World Cup 2022 trên đất Thái, các học trò của ông Park đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ phá lối chơi của 3/4 đội bóng, chỉ riêng Thái Lan là bất phân thắng bại.

Vấn đề là trong suy nghĩ của HLV Park Hang-seo muốn giải quyết ngay lúc này không phải về chiến thuật, hay con người mà là xóa bỏ trạng thái tâm lý hưng phấn quá mức của các học trò trước trận đấu có tính chất cực kỳ quan trọng này. "Tôi không cần nói, chỉ cần nhìn ánh mắt cũng thấy quyết tâm giành chiến thắng của họ. Tôi chỉ sợ áp lực khiến họ căng thẳng nên tôi không muốn họ bị phân tâm. Chỉ cần họ thi đấu tập trung, đúng phong độ sẽ đạt được kết quả tốt" - ông Park bày tỏ.

Chờ phá "dớp" sân Mỹ Đình

Kể từ năm 2007, đội tuyển Việt Nam 3 lần chạm trán Thái Lan trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình nhưng chưa lần nào giành chiến thắng. Chính vì vậy, báo chí Thái tự tin thầy trò HLV Akira Nishino sẽ duy trì chuỗi thành tích này ở trận đấu lúc 20 giờ ngày 19-11 sau khi đã thắng 2, hòa 1 trước tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo cũng khiến người Thái lo lắng, khi ngay trong buổi họp báo, ông phân tích một loạt cầu thủ cũng như lối chơi mà Thái Lan đang áp dụng: "Chúng tôi đã "mổ băng" một số trận đấu gần đây của Thái Lan và nhận ra sau khi ông Nishino huấn luyện, Thái Lan sử dụng bóng ngắn, chuyền ngắn khá nhiều. Hàng tấn công tập trung vào 4 cầu thủ, trong đó có Chanathip Songkrasin và Dangda. 4 cầu thủ này có những đường chuyền trung lộ rất thuần thục. Họ đá 4-2-3-1, cầu thủ cánh bên phải dâng lên, hình thành lối chơi khiến chúng ta tưởng họ đá 3 trung vệ nhưng kỳ thực chỉ có 2. Chúng tôi biết cách để đối phó với Thái Lan".


anh cho BOX 2 - Tr15 - đặng văn Lâm

Văn Lâm (23) chơi chắc chắn trong những trận vừa qua của tuyển Việt NamẢnh: Hải Anh

Xem Đặng Văn Lâm so tài Kawin

Trong chuỗi trận ấn tượng của tuyển Việt Nam tại lượt đi bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, thủ môn Đặng Văn Lâm có đóng góp không nhỏ giúp hàng thủ chỉ để thủng lưới 1 bàn, tốt nhất trong số 8 đội đứng đầu các bảng đấu ở châu lục. Có một điểm thú vị là ở trận đấu tại Mỹ Đình tối nay, Đặng Văn Lâm sẽ có dịp so tài cùng Kawin Thamsatchanan, sự lựa chọn số 1 trong khung thành tuyển Thái Lan và từng là người tiền nhiệm của Văn Lâm ở màu áo Muangthong United.

Thủ môn Kawin từng có thời điểm đeo băng đội trưởng tuyển Thái Lan dưới thời HLV Kiatisuk. Sau khi mắc sai lầm khiến người Thái thua Việt Nam 0-1 ở King’s Cup 2019, Kawin đã mất vị trí về tay Siwarak Tedsungnoen. Tuy nhiên, với việc Siwarak chơi không mấy ấn tượng ở trận thua Malaysia 1-2 vừa rồi, rất có thể Kawin sẽ trở lại đội hình chính ở trận gặp Việt Nam. Thủ môn 29 tuổi này cũng là người dự họp báo trước trận đấu cùng HLV Akira Nishino.

Nói về sức mạnh của tuyển Thái Lan, thủ môn Kawin cho rằng ở thời điểm này so với thời HLV Kiatisuk thì các cầu thủ trưởng thành hơn về lối chơi và phong độ.

Kawin không xa lạ với Đặng Văn Lâm, bởi sau khi anh chuyển đến Bỉ thi đấu, thủ môn số 1 tuyển Việt Nam đã chuyển đến trấn giữ khung gỗ ở Muangthong United và để lại ấn tượng không kém người đàn anh.

Báo chí Thái Lan không ít lần viết về Đặng Văn Lâm như một thủ môn xuất sắc nhất Đông Nam Á hiện tại. Vì vậy, cuộc so tài tối 19-11 sẽ là câu trả lời cho những nhận định của chính bóng đá Thái Lan là chính xác hay không.

Minh Ngọc

Báo chí Thái Lan lo lắng...

Nhiều trang báo thể thao uy tín tại Thái Lan thể hiện sự lo lắng cho tuyển quốc gia trong cuộc chạm trán với tuyển Việt Nam. Khác với mọi khi, tờ Siam Sport nhận định Thái Lan khó kiếm được 3 điểm trước thầy trò HLV Park Hang-seo bởi Việt Nam bất bại trên sân nhà suốt 4 năm qua.

Trong khi đó, trang thể thao của tờ Bangkok Post nêu rõ việc Thái Lan gặp nhiều khó khăn khi chạm trán tuyển Việt Nam hiện tại và chỉ cần một thất bại nữa đồng nghĩa việc đội bóng xứ "chùa vàng" khó có cơ hội đi tiếp.

Trang thể thao Fox Sports nhận định trận đại chiến giữa chủ nhà Việt Nam và Thái Lan trở nên kịch tính nhất lượt đấu thứ 5 bảng G vòng loại World Cup 2022 bởi đội giành chiến thắng sẽ có nhiều cơ hội giành ngôi nhất bảng đấu và suất đi tiếp vào vòng sau. "Thật may mắn khi các tuyển thủ Thái Lan không gặp phải một chấn thương nào. Chúng tôi cần một vài thay đổi để phù hợp hơn với trận đấu gặp chủ nhà Việt Nam. Chúng tôi cũng cần "mổ băng" lại trận thua trước Malaysia để có những quyết định đúng đắn cuối cùng" - Fox Sports dẫn lời HLV Nishino.

T.Phước

Vé chợ đen chưa hạ nhiệt

Trước sức nóng của trận đại chiến giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan, giá vé chợ đen liên tục được hét trên trời. Điều đáng nói là dù đã sát giờ thi đấu, giá vé chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi theo ghi nhận, mỗi cặp vé ở khán đài A vẫn được rao bán với giá 4 triệu đồng/cặp, tính đến thời điểm tối 18-11.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, phe vé hoạt động khá nhộn nhịp. Theo dân phe vé, mức giá ở trận Việt Nam gặp Thái Lan tăng khoảng 1-2 triệu đồng so với trận gặp UAE, có khi cao hơn. Hiện tại, các phe vé phần lớn đang tập trung thu mua lại vé của những người không sử dụng, sau đó "thổi giá" vào những thời điểm thích hợp. Một phe vé đứng trước sân vận động Mỹ Đình cho biết: "Một cặp vé ở khán đài C, D có giá gốc là 200.000 đồng, được rao bán với giá hơn 2 triệu đồng. Cặp vé có giá gốc là 300.000 đồng thì hét lên 3 triệu đồng. Còn một cặp vé khán đài A, B giá cao hơn là 400.000 đồng và 500.000 đồng sẽ có giá lần lượt là 4 triệu đồng và 5 triệu đồng".

Lưu ý, phe vé có thể trông mặt khách để hét giá. Khi gặp khách "VIP", giá vé được đẩy lên 7-9 triệu đồng/cặp, do vậy nếu mua vé chợ đen cần tránh bị hét giá.

Ng.Nhung

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo