xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Lá thư xin việc" của thủ môn Đặng Văn Lâm gây bão mạng

Anh Dũng

(NLĐO) - Ít ai ngờ người hùng trong khung gỗ của đội tuyển Việt Nam Đặng Văn Lâm từng viết Facebook cách đây 3 năm với mong muốn được về Việt Nam chơi cho đội tuyển U23

Lá thư xin việc của thủ môn Đặng Văn Lâm gây bão mạng - Ảnh 1.

Dòng chia sẻ của thủ thành Đặng Văn Lâm cách đây 3 năm, bây giờ đang được lan tỏa trên mạng xã hội Facebook

Trong một ngày thi đấu thăng hoa, thủ thành Đặng Văn Lâm liên tục hóa giải được các tình huống nguy hiểm của Malaysia, qua đó giúp tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Suzuki Cup 2018 sau 10 năm chờ đợi. Ngay sau trận đấu, một bức ảnh Đặng Văn Lâm ôm cột dọc rồi bật khóc sau khi Việt Nam vô địch đã gây xúc động trên mạng xã hội. 

Đáng nói hơn là một số CĐV đã tìm được một dòng trạng thái mà Văn Lâm từng chia sẻ cách đây 3 năm, thời điểm còn ít người biết đến thủ môn từng được đào tạo ở "lò" Spartak Moscow này. Dòng trạng thái đăng vào tháng 8 năm 2015 đó có nội dung về khao khát được 1 lần thử sức trong màu áo đội tuyển U23 Việt Nam của thủ môn Đặng Văn Lâm. 3 năm sau, dòng trạng thái này trở thành cơn bão gây sốt cộng đồng mạng.

Bài viết với hình ảnh Lâm "tây" trong bộ trang phục màu ghi, có in lá cờ đỏ sao vàng trên ngực. Đây được ví như "thư xin việc" khi Đặng Văn Lâm bày tỏ tâm huyết: "Mong muốn nhất bây giờ là về Việt Nam thử việc đội tuyển U23 Việt Nam, một lần nữa thôi".

Thủ môn này còn nhắc đến dòng máu lai của mình: "Dù Lâm đẻ ra ở Nga nhưng bố của Lâm là người Việt Nam, Lâm có hộ chiếu Việt, Lâm biết nói và đọc tiếng Việt". Thông tin địa điểm trên Facebook cho thấy bài viết trên được anh đăng khi đang ở Nga.

Trước khi trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 kết thúc, bài đăng của thủ thành Việt Nam có khoảng 10 nghìn lượt chia sẻ cùng hơn 1.000 bình luận. Tuy nhiên các con số này nhanh chóng tăng vọt lên trên 70.000 like. Người hâm mộ để lại lời chúc mừng, chia vui cùng Đặng Văn Lâm.

"Ba năm trước, anh còn xin khoác áo U23 nhưng bây giờ đã trở thành ngôi sao của đội tuyển Việt Nam. Xin chúc mừng cho những nỗ lực không mệt mỏi của anh", tài khoản Thanh Bình viết. "Dòng máu Nga - Việt chảy trong anh, một con người tài năng", người dùng Phan Đức chia sẻ trên Facebook.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo