xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lê Quang Liêm đại chiến quần hùng tại HDBank 2017

Đào Tùng - Ảnh: Đ.L - M.C

(NLĐO) – Không chỉ lo đối phó với các kỳ thủ hàng đầu Trung Quốc, trong đó có đương kim vô địch Wang Hao, siêu đại kiện tướng Lê Quang Liêm cùng với đồng đội còn phải đối mặt với dàn sao châu Âu và Nam Mỹ tại Giải Cờ vua quốc tế HDBank 2017.

Ngoài việc đón tiếp lần đầu tiên 3 hảo thủ thuộc nhóm siêu đại kiện tướng (ĐKT) gồm Wei Yi (Elo 2.725), Lê Quang Liêm (2.712) và Bu Xiang-zhi (2.711), giải cờ vua hàng đầu châu lục HDBank 2017 còn là điểm đến của các hảo thủ thuộc năm châu lục, trong đó, chỉ riêng sự hiện diện của các nữ cao nhân làng cờ cũng đủ khiến người hâm mộ Việt Nam phải choáng ngợp.

Lê Quang Liêm đối đầu Wei Yi ở Giải vô địch châu Á 2-16
Lê Quang Liêm đối đầu Wei Yi ở Giải vô địch châu Á 2-16

Chưa hết ngây ngất với thành tích lọt vào đến vòng ba World Cup 2017 dành cho 16 kỳ thủ nữ hàng đầu thế giới của Phạm Lê Thảo Nguyên (2.351) và kỳ tích giành HCV Giải tuyển chọn khu vực 3.3, đoạt vé dự World Cup 2018 của Võ Thị Kim Phụng (2.220), khán giả yêu mến cờ vua tại Việt Nam sẽ có cơ hội được tận mắt chứng kiến những màn tranh tài của các hảo thủ nữ hàng đầu thế giới.

Stefanova Antoaneta, kỳ thủ nữ số 10 thế giới
Stefanova Antoaneta, kỳ thủ nữ số 10 thế giới

Không chỉ là kỳ thủ số 1 của Bulgaria với Elo 2.533, Stefanova Antoaneta hiện xếp hạng 10 nữ thế giới nhờ bề dày thành tích vô địch cờ nhanh thế giới 2012, vô địch cờ tiêu chuẩn thế giới 2004. Tuy nhiên, ở tuổi 38, cựu hoa khôi làng cờ này xem ra khó lòng cạnh tranh sòng phẳng với đối thủ trẻ Dinara Saduakassova của Kazakhstan. Năm nay mới 21 tuổi, Dinara đã kịp để lại dấu ấn với hai chức vô địch trẻ thế giới (U18 năm 2014 và U20 năm 2016), hiện xếp hạng 44 FIDE với Elo 2.428!

Dinara Saduakassova xếp hạng 44 thế giới
Dinara Saduakassova xếp hạng 44 thế giới

Hai kỳ thủ châu Âu này xem ra sẽ phải đặc biệt dè chừng “thế lực châu Á”, kỳ thủ 20 tuổi Lei Ting-jie của Trung Quốc. Với Elo 2.480, Lei được xếp hạng 18 thế giới và hạng 5 toàn Trung Quốc. Thành tích tốt nhất của hạt giống nữ số 2 giải HDBank 2017 chính là chức vô địch đơn nữ Giải Moscow mở rộng 2015 và năm ngoái, cô là thành viên của đội tuyển nữ Trung Quốc giành HCV đồng đội châu Á 2016!

Kỳ thủ hạng 18 nữ thế giới Lei Ting-jie
Kỳ thủ hạng 18 nữ thế giới Lei Ting-jie

Sự góp mặt của ba hảo thủ ở tốp 50 thế giới sẽ là thách thức đáng kể dành cho các kỳ thủ nữ Việt Nam trong việc giữ cúp vô địch bảng nữ ở lại Việt Nam như ở hai mùa gần nhất (Thảo Nguyên năm 2015, Thiên Kim năm 2014). Không những thế, bộ ba Stefanova Antoaneta, Lei Ting-jie và Dinara Saduakassova cũng hứa hẹn sẽ là đối trọng nặng ký, sẵn sàng đua tranh sòng phẳng với các kỳ thủ nam để giành chức vô địch toàn giải cùng phần thưởng trị giá 13.000 USD.

Kỳ thủ Võ Thị Kim Phụng
Kỳ thủ Võ Thị Kim Phụng

Đang bận học năm cuối bậc Đại học tại Mỹ, siêu ĐKT Lê Quang Liêm sẽ chỉ về nước sát ngày khai mạc giải với quyết tâm trở thành người đầu tiên giành cú hat-trick vô địch giải HDBank qua 7 lần tổ chức (từng vô địch các năm 2013 và 2015). Tiếp sức với Quang Liêm có các đồng đội ở đội tuyển quốc gia mà đáng chú ý nhất không ai khác hơn Nguyễn Ngọc Trường Sơn, kỳ thủ số 2 Việt Nam vừa giành HCB Giải tuyển chọn khu vực 3.3 và giành vé dự World Cup 2017. Thành tích ổn định của các tuyển thủ Đào Thiên Hải, Nguyễn Huỳnh Minh Huy, Nguyễn Anh Khôi, Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Văn Hải… cũng ít nhiều tạo được niềm tin nơi người hâm mộ ở giải đấu diễn ra trên sân nhà.

Nguyễn Ngọc Trường Sơn
Nguyễn Ngọc Trường Sơn

Giải diễn ra từ ngày 12 đến 17-3 tại khách sạn Đệ Nhất (Q.Tân Bình, TP HCM) với hai bảng đấu dành cho các kỳ thủ có Elo từ 2.100 trở lên (bảng Masters) và dưới 2.100 (bảng Challengers). Các kỳ thủ tranh tài theo hệ Thụy Sĩ 9 ván, tính điểm xếp hạng. Tổng giải thưởng 45.000 USD sẽ được phân chia theo thứ hạng từ 1-25 bảng Masters, 1-6 bảng Challengers, 1-3 dành cho nữ và giải khuyến khích dành cho kỳ thủ U12 và kỳ thủ trên 60 tuổi có thành tích tốt nhất.

* Quyết định gắn bó lâu dài với giải và cờ vua Việt Nam, HDBank đã ký kết hợp đồng tài trợ với Liên đoàn Cờ Việt Nam thêm 5 năm (2019 – 2023) trước khi hợp đồng hiện tại hết hiệu lực vào cuối năm 2018. Ngoài việc hợp tác tổ chức giải quốc tế HDBank thường niên, HDBank còn hỗ trợ nhiều mặt cho đội tuyển cờ vua Việt Nam tham gia các giải chính thức trong hệ thống thi đấu hàng năm của Liên đoàn Cờ châu Á, Liên đoàn Cờ quốc tế.

Lãnh đạo HDBank ký hợp đồng tài trợ giai đoạn 2019-2023
Lãnh đạo HDBank ký hợp đồng tài trợ giai đoạn 2019-2023

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo