xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Liverpool chờ lên ngôi vô địch

Đông Linh

Tiếp tục tạo khoảng cách 25 điểm so với đội nhì bảng Man City sau khi đánh bại Bournemouth trên sân nhà ở vòng đấu 29, Liverpool chính thức đặt lịch cho việc lên ngôi vô địch vào ngày 5-4.

Lịch trình đăng quang của Liverpool xem ra còn có thể được "sắp xếp" sớm hơn nữa nếu đoàn quân của HLV Jurgen Klopp không phải nhận thất bại cực sốc 0-3 dưới tay Watford vừa qua. Dù vậy, trong bối cảnh chẳng thế lực nào còn đủ sức ngăn cản họ lên ngôi vô địch nước Anh mùa này, "Lữ đoàn Đỏ" vẫn có thể chạm tay vào một trong những kỷ lục đáng nhớ nhất của làng bóng xứ sở sương mù.

Vượt qua Bournemouth trên sân nhà Anfield đêm 7-3, Liverpool đã có nhiều hơn 25 điểm so với Man City, đội vẫn còn trong tay 2 trận chưa đá. Kết quả này giúp Liverpool tiến sát đến ngôi vô địch toàn mùa và chỉ cần giành thêm tối đa 9 điểm là hoàn thành chỉ tiêu. Trung tuần tháng 3, Liverpool sẽ đến làm khách trên sân của Everton trong trận derby vùng Merseyside, sau đó quay về sân nhà Anfield tiếp đón Crystal Palace trước khi chạm trán Man City trong trận "chung kết sớm" vào ngày 5-4 như đã nhắc đến ở trên.

Liverpool chờ lên ngôi vô địch - Ảnh 1.

Liverpool không có đối thủ trên sân cỏ nước Anh mùa nàyẢnh: Reuters

Everton và Crystal Palace không phải là mối quan ngại với Liverpool thời điểm hiện tại. Ngay cả Man City cũng đã thất bại liểng xiểng trước "The Kop" với tỉ số 1-3 ở trận lượt đi nên trong bối cảnh chung, nhà đương kim vô địch Ngoại hạng cũng chẳng cần phải cố gắng nhiều ở cuộc tái đấu không còn nhiều ý nghĩa này. Số điểm tối đa mà Man City có thể đạt được cho đến hết mùa là 90 với điều kiện họ thắng tất cả 11 trận còn lại. Đội xếp thứ ba trên bảng xếp hạng hiện tại là Leicester cũng không còn khả năng bắt kịp Liverpool bởi tổng điểm cao nhất mà họ có thể đạt được là 80. Trong khi đó, nếu thắng cả 9 vòng đấu còn lại, Liverpool có thể đạt được tối đa 109 điểm nhưng chỉ cần cán mốc 91 điểm đã quá đủ cho một cuộc chờ đợi kéo dài 30 năm!

Những ai yêu thích "thuyết âm mưu" hẳn có thể vui mừng với lịch trình đăng quang mà Liverpool đã ấn định, bao gồm cả việc… thất bại trước Warford (!). Giành 3 điểm trực tiếp trước Man City, hơn đối thủ 19 điểm khi giải chỉ còn 6 vòng đấu và biến Man City thành "cựu vương" ngay tại "thánh địa" Etihad của đối thủ, liệu có "kịch bản" nào phấn khích hơn cho đoạn kết của giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh cũng như cho chính Liverpool?

Vận hội lịch sử đang mở ra với Liverpool trừ phi chính họ tự tay phá bỏ tất cả trong trường hợp để thua ở cả 9 vòng đấu còn lại! Khả năng này rất khó xảy ra, bởi ngoài 3 cuộc đối đầu với Everton, Crystal Palace và Man City, lịch thi đấu của Liverpool khá nhẹ khi chỉ phải gặp một loạt đối thủ đang lo trụ hạng như Aston Villa, Brighton, Newcastle... Vấn đề lớn nhất hiện nay của Liverpool là phải tập trung cho từng trận đấu để có thể tiến bước đồng thời ở cả mặt trận quốc nội lẫn đấu trường châu Âu.

Kể từ khi Man United dưới sự dẫn dắt của HLV Alex Ferguson lên ngôi sớm 5 vòng ở mùa giải 2000-2001, chưa đội bóng nào xô đổ được kỷ lục này ngoại trừ Liverpool đang đứng trước cơ hội viết lại lịch sử.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo