xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lo cho hàng công Chelsea

Trần Đoàn

Không ai lấy kết quả các trận giao hữu hoặc không chính thức để luận anh hùng nhưng Chelsea đang gây âu lo cho CĐV sau chuỗi trận chuẩn bị đầu mùa kém hiệu quả lẫn thiếu ý tưởng, đặc biệt là trên hàng công.

Với thất bại 0-1 trên sân nhà trước Fiorentina rạng sáng 6-8, thầy trò HLV Mourinho đã khép lại đợt tập huấn đầu mùa mà không thắng được trận nào ở giờ thi đấu chính thức (thắng Barcelona và PSG ở loạt sút luân lưu 11 m), thua đến 3. Không những thế, 2 trận thua cùng tỉ số 0-1 trước Arsenal (Siêu Cúp Anh) và Fiorentina cho thấy hàng công Chelsea đang có vấn đề.

HLV Mourinho thường chuộng lối chơi 1 trung phong không cần ghi quá nhiều bàn, chủ yếu biết tạo sức ép lên hàng thủ, lôi kéo hậu vệ đối phương và ăn ý với tiền vệ. Drogba tiêu biểu cho mẫu tiền đạo này. Diego Costa mùa trước đã ít nhiều tạo được ấn tượng. Tuy nhiên, anh chỉ chơi tốt ở Premier League và trước các đội bóng nhỏ; còn ở những trận đại chiến, đặc biệt ở Champions League, tiền đạo người Tây Ban Nha chưa thể hiện được nhiều trong khi sự hung hăng thái quá khiến anh nhận án treo giò.

 

Moses (trái) trở lại sau 1 mùa cho mượn nhưng hàng tiền vệ Chelsea vẫn thiếu sắc sảo trong 2 trận thua Arsenal và Fiorentina  Ảnh: REUTERS
Moses (trái) trở lại sau 1 mùa cho mượn nhưng hàng tiền vệ Chelsea vẫn thiếu sắc sảo trong 2 trận thua Arsenal và Fiorentina Ảnh: REUTERS

 

Điều đáng lo là 2 trận gần nhất, Diego Costa không ra sân vì tái phát chấn thương dây chằng dù kết quả kiểm tra từ chụp MRI không cho thấy gì nghiêm trọng. Remy chưa phải là mẫu tiền đạo ở các trận đấu lớn, còn tân binh mượn từ Monaco R.Falcao, thế chỗ Drogba sang Giải Nhà nghề Mỹ, không rõ bao giờ lấy lại được phong độ đỉnh cao sau chấn thương gối rất nặng trước VCK World Cup 2014.

Chelsea 2 trận liền không ghi bàn dĩ nhiên còn có lỗi của hàng tiền vệ bỏ phí nhiều cơ hội và Hazard chưa lấy lại được phong độ. HLV Mourinho có lý khi giữ gần như nguyên lực lượng so với mùa trước. Tuy nhiên, việc chỉ bổ sung thủ môn dự bị Begovic, Falcao cùng kéo về Moses khiến The Blues chưa tạo được sự cạnh tranh gay gắt trong nội bộ, chưa đem lại sự tươi mới trong lối chơi.

Nhà cầm quân Bồ Đào Nha biết rõ điều đó nên khẳng định sẽ cho cầu thủ tập luyện nhiều sơ đồ, đấu pháp để lối chơi trở nên biến hóa, khó lường (như chơi 2 tiền đạo), tránh bế tắc hoặc bị đối phương “bắt bài”. Tuy nhiên, ý đồ của ông chưa được thể hiện rõ sau 5 trận tập huấn đầu mùa, trong lúc đêm 8-8, Chelsea sẽ đấu Swansea ở loạt trận mở màn Giải Ngoại hạng Anh mùa 2015-2016...

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo