xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lo cho tâm lý cầu thủ HAGL

Anh Dũng

Hai vòng đấu V-League liên tiếp chứng kiến HAGL thảm bại, HLV trưởng tuyển Việt Nam Park Hang Seo nhận ra phong độ của các học trò đang bị ảnh hưởng bởi vấn đề tâm lý do tuyên bố về lộ trình rút lui của bầu Đức...

Sự lo lắng của HLV trưởng tuyển Việt Nam Park Hang Seo không vô cớ bởi thực tế, từ một số đồng nghiệp cho đến chính HLV trưởng HAGL Dương Minh Ninh cũng xác nhận những lời tuyên bố về kế hoạch bỏ V-League của ông bầu Đoàn Nguyên Đức trong thời gian qua đã tác động tâm lý của các cầu thủ trẻ ở đội bóng phố núi.

Sau thất bại 1-3 trước chủ nhà Sài Gòn FC tối 14-4, HLV Minh Ninh đã trải lòng khá nhiều về phong độ thất thường của lứa Công Phượng, Xuân Trường... Theo đó, những phát ngôn của bầu Đức thời gian qua đã tác động đến các cầu thủ trẻ. "Tuy nhiên, đó chỉ là thông tin qua truyền thông, bầu Đức chưa có thông báo chính thức nên ban huấn luyện đã cố gắng động viên tinh thần của toàn đội để các em thi đấu tốt hơn qua từng trận" - ông Ninh chia sẻ.

Theo lời của nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở nhiều đội và có mối quan hệ thân thiết với các cầu thủ HAGL, ngay cả đội trưởng Lương Xuân Trường cũng lo lắng cho tương lai đội bóng. "Xuân Trường là đội trưởng, em còn trẻ nhưng bản lĩnh nhất đội. Vì vậy mà mấy lần tâm sự, nghe em nói chuyện với thái độ lo lắng về nguy cơ HAGL chia tay bóng đá Việt, rõ ràng các em đang bị tác động tâm lý rất lớn. Cùng là đồng nghiệp, chúng tôi chỉ biết động viên các em và mong mọi chuyện không thành sự thực bởi HAGL mà bỏ V-League thì là thảm họa cho bóng đá Việt" - tiền đạo Hoàng Thiên của Sài Gòn FC cho biết.

Lo cho tâm lý cầu thủ HAGL - Ảnh 1.

Giới chuyên môn âu lo cho tâm lý và phong độ của Công Phượng, Văn Thanh và đồng đội Ảnh: Hoàng Triều

Trong 2 thất bại liên tiếp của HAGL (trước đó đội đá bù thua Hà Nội 0-5), HLV trưởng tuyển Việt Nam và U23 Park Hang Seo đều đến dự khán. Nhà cầm quân người Hàn Quốc có lý do để lo lắng cho những học trò trẻ vốn được người hâm mộ ưa thích như Xuân Trường, Công Phượng, Văn Thanh hay Văn Toàn. Xuân Trường đang là cầu thủ có phong độ ổn định nhất của đội bóng phố núi. Nếu duy trì được phong độ như hiện tại, Xuân Trường sẽ tiếp tục là nòng cốt không thể thiếu của Olympic Việt Nam tại Á vận hội 2018 ở Indonesia vào tháng 8 tới hay của tuyển quốc gia ở AFF Cup 2018.

Tuy nhiên, khi mối quan hệ giữa bầu Đức và VFF, VPF đang ngày một căng thẳng hơn, HAGL có khả năng bỏ giải bất kỳ lúc nào thì nhà cầm quân người Hàn Quốc có lý do âu lo cho các học trò. Phải thi đấu trong bối cảnh tâm lý hoang mang, các cầu thủ HAGL khó lòng tập trung toàn lực để chơi bóng cũng như duy trì phong độ.

Với giới chuyên môn, mong mỏi lớn nhất có lẽ là cấp trên của VFF phải sớm vào cuộc, giải quyết ổn thỏa những bức xúc của bầu Đức và dư luận. Á vận hội chỉ còn hơn 3 tháng, AFF Cup cũng chỉ còn hơn 5 tháng, cứ tình cảnh này thì có lẽ HLV Park Hang Seo phải sớm tìm các phương án thay thế cho những học trò ruột. 

Nhiều bàn thắng và thẻ đỏ ở Bình Dương

Trọng tài Nguyễn Minh Thuận đã 3 lần truất quyền thi đấu và quyền chỉ đạo của cầu thủ cùng thành viên ban huấn luyện chủ nhà B.Bình Dương trong trận đấu hay nhất vòng 5 Nuti Café V-League 2018 gặp FLC Thanh Hóa vào chiều tối 15-4. Hai đội cống hiến màn rượt đuổi tỉ số hấp dẫn và chỉ khép lại với kết quả hòa 3-3.

Sự nóng nảy của HLV trưởng Trần Minh Chiến cùng trợ lý đã khiến B.Bình Dương thiếu đi 2 thành viên trên ghế chỉ đạo trong 25 phút cuối trận. Chưa hết, cầu thủ Tuấn Vũ cũng bị đuổi ở phút 90 sau khi nhận thẻ vàng thứ hai sau pha phạm lỗi với cầu thủ đội khách. Ở 2 trận đấu khác, XSKT Cần Thơ hòa SLNA 3-3 và Hải Phòng thua Quảng Nam 0-1.

Bầu Đức không dự cuộc làm việc với bộ chủ quản

Ngày 15-4, ông Nguyễn Xuân Gụ, Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông VFF, cho biết theo sự chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện, vào ngày 18-4, Thứ trưởng Lê Khánh Hải sẽ có buổi làm việc với VFF về kế hoạch chuẩn bị cho đại hội nhiệm kỳ 8 (2018-2022).

Tiểu ban Nhân sự của đại hội và Thường trực VFF sẽ báo cáo với lãnh đạo bộ về quy trình bầu cử và VFF cũng phải giải thích về những ồn ào quanh một số vấn đề về quy trình tiếp nhận hồ sơ nhân sự các ứng viên.

Cũng theo ông Gụ, sau khi có thông tin này, ông Đoàn Nguyên Đức khẳng định không dự cuộc làm việc sắp tới. "Nếu Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch mời tôi họp với tư cách Chủ tịch CLB HAGL để bàn việc tốt cho bóng đá thì tôi đi ngay. Thế nhưng, tôi nhận được giấy mời với tư cách Phó Chủ tịch VFF. Tôi trả lời không đi. Lý do nữa là tôi biết các thành viên của Thường trực VFF được mời họp có anh Lê Hùng Dũng (Chủ tịch VFF), Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Xuân Gụ và ông Trần Anh Tú, trong đó duy nhất có tôi là người không có bằng đại học. Tôi cảm thấy xấu hổ nên không đi" - ông Gụ kể.

Xoay quanh những vấn đề lùm xùm quanh việc giới thiệu, ứng cử các thành viên cho Đại hội 8 VFF sắp tới, ông Gụ cho hay: "Cá nhân tôi nhìn nhận những chuyện không hay vừa qua là rất đáng buồn, đây là một nỗi buồn cho bóng đá Việt Nam, những người như bầu Đức đã cống hiến cho bóng đá Việt Nam từ lâu mà lại không được trọng dụng. Phía VFF cũng chưa có động thái gì nhằm cải thiện tình hình, thường trực cũng chưa có cuộc họp để đưa ra giải pháp nào cả".

H.Thanh

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo