xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ánh Viên, Xuân Vinh lỗi hẹn giấc mơ vàng ASIAD ngày 21-8

Đông Linh - Ngọc Linh

Trong ngày thi đấu nhiều cánh quân chủ lực cùng xuất trận, thể thao Việt Nam chỉ có thể bằng lòng với màu bạc của tấm huy chương ASIAD 2018 hôm 21-8 bên cạnh nỗi thất vọng từ những ngôi sao hàng đầu

Chấn thương lưng từ khoảng nửa tháng trước ngày lên đường khiến nhà vô địch SEA Games 29 Trịnh Văn Vinh không có được phong độ tốt nhất. Trong khi đó, lực sĩ chủ nhà Yuli Eko lại tỏ ra vô cùng sung sức, cộng thêm khát khao trả "món nợ cũ" với chính Văn Vinh khiến cuộc đua tranh sớm ngã ngũ từ đầu. Yuli Eko thực hiện quá tốt cả 2 động tác giật và đẩy, đều với mức tạ "khủng" và sớm xác định tấm HCV hạng 62 kg với thành tích tổng cử 311 kg trước sự chứng kiến của Tổng thống Indonesia Widodo và đông đảo người hâm mộ Indonesia.

Trong khi đó, cách biệt 12 kg xem ra không làm nản lòng Trịnh Văn Vinh khi anh quyết định "tố" mức tạ lên thêm 13 kg (179 kg, so với lần đẩy thành công 166 kg). Tuy nhiên, lực sĩ trẻ Việt Nam lại thất bại khi để tạ rơi xuống đầu gối và dính chấn thương khá nặng. Vinh đã hát quốc ca Việt Nam trong tiếng khóc tại lễ thượng cờ Indonesia như một sự tiếc nuối cho thất bại của chính mình. Như vậy, cả hai niềm hy vọng lớn nhất ở môn cử tạ - Thạch Kim Tuấn và Trịnh Văn Vinh - đều chưa thể đổi màu tấm huy chương Á vận hội.

Trịnh Văn Vinh thua chính mình ở môn cử tạ trong khi nhà vô địch ASIAD Incheon 2014 Dương Thúy Vi lại không thể bảo vệ được ngôi vị của mình ở nội dung Kiếm thuật - Thương thuật. "Cô gái vàng wushu" thậm chí còn rơi xuống vị trí thứ 3 dù đã thi đấu đầy cố gắng trước các đối thủ đến từ Trung Quốc và Iran. May cho wushu Việt Nam khi Phạm Quốc Khánh bất ngờ giành HCB Nam quyền - Nam côn khi nội dung biểu diễn này có sự góp mặt của 23 võ sĩ rất mạnh.

Ánh Viên, Xuân Viên lỗi hẹn giấc mơ vàng ASIAD ngày 21-8 - Ảnh 1.

Ánh Viên không thể bảo vệ HCĐ nội dung 400 m hỗn hợp nữ khi rơi xuống vị trí thứ 5 Ảnh: Ngọc Linh

Ba tấm huy chương giành được trong ngày chưa phải màu vàng như mong đợi và đoàn Việt Nam có cơ sở để thêm tiếc nuối khi 2 niềm hy vọng lớn nhất là xạ thủ Hoàng Xuân Vinh và kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đều thi đấu không thành công ở các nội dung sở trường.

Khởi đầu tương đối suôn sẻ với những loạt bắn đạt 97 hay 98 điểm, thế nhưng ở hai loạt đạn thứ tư và năm, Hoàng Xuân Vinh chỉ đạt 96 rồi 94 điểm. Sự xuống tay khó hiểu này khiến Xuân Vinh chỉ có thể giành tổng điểm 579 sau 6 loạt bắn, mất quyền vào tranh chung kết ở chính nội dung từng đưa tên tuổi của anh vào lịch sử bắn súng Olympic.

Trong khi đó, dù thi đấu tốt hơn so với chính mình ở vòng loại vào buổi sáng nhưng thành tích 4 phút 42 giây 81 không đủ giúp Nguyễn Thị Ánh Viên bảo vệ được HCĐ giành được 4 năm trước tại Incheon 2014. Cô kình ngư quê Cần Thơ thậm chí còn rơi xuống tận vị trí thứ 5 chung cuộc.

Cũng như tuyển thủ đàn anh Hoàng Xuân Vinh, Ánh Viên vẫn còn 1 nội dung tranh tài nữa tại ASIAD 18 nhưng người hâm mộ e ngại cú sốc thất bại này sẽ tác động không nhỏ đến tâm lý thi đấu của cả hai ngôi sao này trong những ngày tới. "Giấc mơ vàng" của thể thao Việt Nam đang bị lung lay dữ dội sau ngày thi đấu đầy giông bão này. 

3 đoàn Đông Nam Á có HCV

Ngày thi đấu thứ tư (22-8) có thể sẽ là một khoảng lặng trong toàn bộ chiến dịch Á vận hội 2018 của đoàn thể thao Việt Nam. Không nhiều VĐV tên tuổi tranh tài và người hâm mộ từ quê nhà - vốn háo hức khi được xem trực tiếp các cuộc tranh tài tại ASIAD 18 từ sự vào cuộc kịp thời thông qua bản quyền truyền hình chính thức của VOV - có lẽ sẽ chỉ trông chờ vào những khoảnh khắc thăng hoa của dàn tuyển thủ thứ yếu ở các môn thể dục dụng cụ, bắn súng, cầu mây hay bơi lội.

Cho đến 21 giờ ngày 21-8, đoàn thể thao Việt Nam với 3 HCB và 4 HCĐ đang tạm xếp vị trí 17 trên bảng tổng sắp huy chương, đủ để người hâm mộ thực sự sốt ruột khi các quốc gia Đông Nam Á như chủ nhà Indonesia (hạng 5), Thái Lan (hạng 12), Philippines (hạng 14) đang tiến rất nhanh khi tất cả đều đã có HCV…

Đ.Tùng

Lịch thi đấu đáng chú ý ngày 22-8

Bơi (vòng loại từ 9 giờ, chung kết từ 18 giờ): Hoàng Quý Phước, Ngô Đình Chuyền (100 m bướm nam); Mai Thị Linh (200 m tự do nữ), Phạm Thanh Bảo (100 m ếch), Lê Thị Mỹ Thảo (200 m bướm nữ), Nguyễn Hữu Kim Sơn (400 m hỗn hợp nam).

Thể dục dụng cụ (chung kết từ 12 giờ): Đồng đội nam, đồng đội nữ.

Cầu mây: Bán kết đồng đội regu nữ: Việt Nam - Hàn Quốc.

Vật (vòng loại từ 13 giờ, chung kết từ 19 giờ): Nguyễn Bá Sơn (Greco-Roman 77 kg nam, vòng 16).

Bắn súng (vòng loại từ 9 giờ, chung kết từ 11 giờ 45 phút): Nguyễn Huyền Trang, Nguyễn Thị Ngân (50 m súng trường 3 tư thế nữ), Lê Thị Linh Chi, Phạm Thị Hà (25 m súng ngắn nữ).

Quần vợt: Lý Hoàng Nam (vòng 16 đơn nam)…

Đ.Tùng

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo