xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

M.U “nhường” Guardiola cho Man City

Trần Đoàn

Do lãnh đạo M.U hiện hài lòng với HLV Van Gaal nên ông Guardiola trở thành ứng viên hàng đầu cho ghế HLV trưởng của Man City và Chelsea

Trước khi mời Van Gaal dẫn dắt, lãnh đạo M.U chọn Guardiola nhưng nhà cầm quân người Tây Ban Nha vẫn còn hợp đồng với Bayern Munich. Với những thành công ấn tượng cùng Barcelona và CLB số 1 nước Đức (dù chưa giành được Champions League với Bayern), đặc biệt là phong cách tấn công tổng lực, ông Guardiola chiếm rất nhiều cảm tình của fan “quỷ đỏ”.

Tuy nhiên, lãnh đạo M.U hiện vẫn tin tưởng HLV Van Gaal dù lối chơi của “quỷ đỏ” mùa này khá tẻ nhạt, thủ vững nhưng công đáng chán. Trận hòa West Ham 0-0 đêm 5-12 là lần thứ 5 M.U hòa không tỉ số sau 9 trận gần nhất; họ cũng chỉ mới ghi 7 bàn/10 trận gần nhất. Nhà cầm quân người Hà Lan còn hợp đồng đến năm 2017 và lãnh đạo M.U không muốn thanh lý sớm hợp đồng, trừ phi có khủng hoảng.

 

HLV Guardiola trong trận Bayern Munich thua Monchengladbach 1-3 ở Đức cuối tuần qua Ảnh: REUTERS
HLV Guardiola trong trận Bayern Munich thua Monchengladbach 1-3 ở Đức cuối tuần qua Ảnh: REUTERS

 

Tỉ phú R. Abramovich cũng “kết” HLV Guardiola từ lâu, vài lần mời gọi cựu HLV Barca với mức lương kỷ lục nhưng “Pep” cho rằng Chelsea thiếu ổn định ở thượng tầng. Man City, vì thế, trở thành đích đến khả dĩ nhất của ông Guardiola.

Ghế HLV trưởng của HLV M. Pellegrini tại Man City cũng không còn vững chắc, nhất là khi đội vừa từ vị trí đồng dẫn đầu tụt xuống hạng ba sau thất bại 0-2 trước chủ nhà Stoke. Đó là trận thua thứ 3 trong 5 lần ra sân gần nhất của Man “xanh”. Man City đã không biết thắng trên sân khách ở Giải Ngoại hạng Anh kể từ tháng 9-2015.

Nhà cầm quân người Chile hồi tháng 8 vừa ký gia hạn hợp đồng đến năm 2017 nhưng khi HLV Guardiola không còn bị ràng buộc với đội bóng khác, Giám đốc điều hành F. Soriano và Giám đốc bóng đá T. Begiristain của Man City đang cân nhắc khả năng thay “tướng”. Hai lãnh đạo này của Man City từng cộng tác ăn ý với Guardiola thời cả ba phục vụ cho Barca, giúp đội tạo được thành tích huy hoàng trong lịch sử, trong đó có cú ăn 6 mùa bóng 2009.

Dù sao, 2 ông Van Gaal và Pellegrini xem ra vẫn hạnh phúc hơn so với Mourinho khi Chelsea của nhà cầm quân Bồ Đào Nha trở lại với khủng hoảng sau thất bại 0-1 trên sân nhà trước tân binh Bournemouth rạng sáng 6-12. Đó đã là trận thua thứ 8 sau 15 vòng. HLV Mourinho cho rằng CLB sẽ không sa thải mình và Chelsea sẽ không đua... trụ hạng dù chỉ hơn nhóm 3 đội cuối bảng vỏn vẹn 3 điểm, thay vào đó đổi mục tiêu từ lọt vào tốp 4 thành vào tốp 6. Ông nhìn nhận các trụ cột cần chơi tốt hơn để thắng từng trận một, trước mắt là ở cuộc tiếp đón Porto tại lượt cuối vòng bảng Champions League vào giữa tuần này.

Dù vậy, khi nhìn thấy nỗi thất vọng của tỉ phú Abramovich trên khán đài rạng sáng 6-12, nhiều người cho rằng ông chủ người Nga đã không còn kiên nhẫn với HLV Mourinho, ít nhất là sẽ thanh lý hợp đồng vào cuối mùa này.

 

Valencia cản bước Barca

Hàng công lãng phí và hàng thủ mất tập trung khiến Barca bị chủ nhà Valencia cầm chân 1-1 rạng sáng 6-12, khép lại chuỗi 6 trận toàn thắng. Trận hòa này khiến cách biệt ở ngôi đầu của Barca bị rút ngắn xuống còn 2 điểm so với Atletico Madrid (thắng Granada 2-0) và 4 điểm so với Real Madrid (thắng Getafe 4-1).

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo