xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Malaysia khó gây sốc ở Bangkok

Đào Tùng

Không tận dụng tốt lợi thế sân nhà trong trận lượt đi, Malaysia chắc chắn sẽ phải đối mặt với vô vàn khó khăn tại "chảo lửa" Rajamangala ở cuộc tái đấu với Thái Lan lúc 19 giờ ngày 5-12 (VTV5, THVL1, VTC9, K+PM)

Có lẽ đến tận lúc này, Malaysia hẳn vẫn còn tiếc nuối khi để lỡ quá nhiều cơ hội có thể đánh bại kình địch Thái Lan ngay tại Bukit Jalil 4 ngày trước ở lượt đi bán kết AFF Cup 2018. Lối chơi phòng ngự phản công với hàng thủ nhiều lớp án ngữ trước khung thành của thủ môn Chatchai Budprom đã hạn chế tối đa sức công phá của các chân sút Malaysia, đặc biệt từ cặp hộ công Mohd Safawi và Moha Sumaresh. Đáng tiếc nhất chính là tình huống phút 66 khi tiền đạo kỳ cựu Idlan Talaha sút bóng vọt xà ở khoảng cách chỉ vài mét.

Thủ thành Chatchai ở cuộc họp báo trước trận đấu cũng lớn tiếng "đe dọa" sẽ khiến đoàn quân "hổ Malaya" phải ôm hận, đồng thời từ bỏ giấc mơ lần thứ 4 trong lịch sử giành quyền góp mặt ở trận chung kết AFF Cup. Niềm tin của đội Thái không phải không có cơ sở bởi 3 lần đôi bên chạm trán gần nhất trên đất xứ sở chùa vàng, Malaysia đều để thua với cách biệt tối thiểu 2 bàn. Đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe cũng khá kém duyên ở những lần thi đấu xa nhà khi thất bại 6/10 trận sân khách gần nhất, gồm cả cú vấp 0-2 trên sân Mỹ Đình trước tuyển Việt Nam ở vòng bảng cách đây 3 tuần.

Malaysia khó gây sốc ở Bangkok - Ảnh 1.

Adisak (trái) sẽ có nhiều cơ hội làm khổ hàng thủ Malaysia khi trở về sân nhà Ảnh: FOX SPORTS

Trong khi đó, Thái Lan luôn rất đáng gờm mỗi lần ra sân tại Rajamangala, nơi họ toàn thắng cả 3 trận vòng bảng AFF Cup 2018. Với tổng cộng 14 bàn thắng ghi được, "Những chú voi chiến" đang sở hữu hàng công tốt nhất giải, trong đó, riêng Adisak Kraisorn có số bàn thắng bằng của cả bộ đôi Idlan Talaha và Zaquan Radzak phía Malaysia gộp lại. Đó là lý do để HLV M.Rajevac tự tin sẽ thắng đậm Malaysia ở Bangkok sau khi các cầu thủ của ông lần đầu tại giải lâm cảnh "tịt ngòi" trên sân Bukit Jalil.

Dù gặp đôi chút bất lợi với tỉ số hòa 0-0 ở trận lượt đi, Malaysia vẫn có quyền mơ đi tiếp nếu khép lại cuộc so tài lượt về bằng một tỉ số hòa có bàn thắng. AFF Cup 2018 đang áp dụng luật bàn thắng sân khách ở vòng knock-out và đó là tia hy vọng dẫu khá mong manh cho thầy trò HLV Tan Cheng Hoe. Ít nhất trong mắt người hâm mộ khu vực, Malaysia đã tạo được ấn tượng tốt nhờ lối đá tấn công và ý chí chiến đấu kiên cường. Đừng quên dù từng bị dồn vào thế chân tường ở vòng bảng nhưng Malaysia vẫn tự quyết định số phận của mình bằng chiến thắng tưng bừng trước Myanmar, dĩ nhiên trên sân nhà.

Theo HLV Tan Cheng Hoe, chỉ cần duy trì được phong độ như ở trận lượt đi và cả đội chơi đúng sức, Malaysia sẽ làm được điều bất ngờ tại Bangkok. Malaysia vẫn đang chờ sự hồi phục để đủ sức trở lại của chân sút gốc Gambia Mohamadou Sumaresh sau khi anh dính chấn thương phải rời sân sớm trong trận lượt đi. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo