xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Man United: Thay Solskjaer mới mong đổi vận

Đông Linh

Có thể đây là điều khó thực hiện nhất lúc này đối với Man United bởi suốt gần 3 năm qua, đội bóng này luôn tự ru ngủ mình bằng lập luận "mọi thứ sẽ dần tốt đẹp lên" sau khi Solskjaer giúp họ cải thiện đáng kể thứ hạng trên mọi mặt trận.

Xuất thân từ một chiến binh dưới thời Sir Alex Ferguson, Solskjaer được chọn dẫn dắt Man United trong vai trò một HLV tạm quyền từ cuối năm 2018 với thời gian ước định chỉ là 6 tháng. Vậy mà nhà cầm quân người Na Uy đã nắm quyền ở sân Old Trafford cho đến nay với khoản chi ngân sách cho thị trường chuyển nhượng xấp xỉ nửa tỉ bảng.

Man United: Thay Solskjaer mới mong đổi vận - Ảnh 1.

Những khoảnh khắc hạnh phúc hiếm hoi của Solskjaer ở Man United thời gian tới có thể sẽ chẳng còn .(Ảnh: REUTERS)

Không chỉ là một HLV tốt tính, Solskjaer còn là một nhà quản lý chu đáo. Ông được mọi thành viên đội bóng và đội ngũ CĐV quý mến, rất được lòng các cầu thủ vì bản tính hiền lành cùng khả năng nâng tầm cho rất nhiều học trò. Tuy vậy, để trở thành thống soái của đội bóng giàu tham vọng như Man United, đủ sức đưa ê-kip này trở lại đỉnh cao sân cỏ nước Anh lẫn châu Âu thì Solskjaer lại không thể đáp ứng các yêu cầu quá lớn lao này.

Chẳng lấn cấn về bất cứ vấn đề gì với ông thầy nhưng chính dàn cầu thủ Man United giờ đây đang "nổi đóa" với Solskjaer vì sự bảo thủ của ông trong việc dụng binh. Không ai rõ vì sao Harry Maguire vừa nghỉ đến 3 tuần để dưỡng thương nhưng vẫn liên tục được đá chính và phạm rất nhiều sai sót ở 3 trận đấu với Leicester, Atalanta và Liverpool.

Việc Van de Beek chỉ được ra sân 4 trận trong vòng 14 tháng, Jesse Lingard, Edinson Cavani ít được sử dụng trong khi nhiều cầu thủ khác bị rớt phong độ thảm hại… cũng để lại nhiều hoài nghi bên cạnh việc ông thầy người Na Uy không giải quyết được bài toán phối hợp giữa 2 mũi nhọn Ronaldo và Greenwood trên hàng công.

Vừa trải qua một tuần lễ thảm họa với tổng cộng 11 bàn thua trong 3 trận, rơi xuống vị trí thứ 7 trên bảng tổng sắp Giải Ngoại hạng Anh đồng thời khắc khoải nỗi lo về việc sắp phải chạm trán hàng loạt đối thủ sừng sỏ (Tottenham, Atalanta, Man City, Villarreal, Chelsea, Arsenal), Man United như "đứng ngồi trên lửa".

Cách chức Solskjaer không phải chuyện khó với lãnh đạo Man United nhưng chọn ai hoặc ai chọn "phần việc gian khổ", lao vào lèo lái con thuyền Man United đang lao đi vô định giữa cơn sóng dữ lúc này mới thực sự là cốt lõi của câu chuyện.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo