xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mâu thuẫn Mourinho - lãnh đạo M.U bị đẩy lên đỉnh điểm

Cao Lực

(NLĐO) – Daily Mail ngày 30-7 đưa tin mối quan hệ của HLV Jose Mourinho và Phó Chủ tịch điều hành Man United, ông Ed Woodward, đang ở mức xấu chưa từng có vì chính sách chuyển nhượng của "Quỷ đỏ".

Daily Mail khẳng định ông Woodward không muốn "rót" thêm tiền chuyển nhượng sau khi đã chi 70 triệu bảng Anh cho HLV Mourinho mang về sân Old Trafford tiền vệ Fred, hậu vệ cánh phải Diogo Dalot và thủ thành Lee Grant.

Đội hình của Man United sẽ được củng cố thêm khi Paul Pogba , Romelu Lukaku, Ashley Young, Jesse Lingard và những ngôi sao khác quay lại sân cỏ sau kỳ nghỉ hậu World Cup 2018. Tuy nhiên, "người đặc biệt" vẫn rất nóng lòng bổ sung nhân sự và "cách đây vài tháng", ông đã trình lên Phó Chủ tịch Woodward danh sách 5 mục tiêu chuyển nhượng.

Với một đội bóng như Man United, tiền bạc chắc chắn không phải là vấn đề. Tuy nhiên, ông Woodward lại không "bơm" thêm tiền cho HLV Mourinho "mua sắm" và điều này khiến vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha không hài lòng.

Mâu thuẫn Mourinho - lãnh đạo M.U bị đẩy lên đỉnh điểm - Ảnh 1.

Mối quan hệ giữa HLV Mourinho và Phó Chủ tịch điều hành Man United, ông Woodward, đang vô cùng tồi tệ vì chính sách chuyển nhượng. Ảnh: Daily Mail

Mâu thuẫn dường như được đẩy lên đỉnh điểm theo sau trận thua "bẽ bàng" 1-4 trước đại kình địch Liverpool tại giải giao hữu International Champions Cup (ICC). Phát biểu sau trận, HLV Mourinho đã công kích tất cả, không ngần ngại thể hiện sự bức xúc. Nhà cầm quân 55 tuổi xem đây là một cơ hội để gây sức ép lên ông Woodward.

Khi được hỏi về những mục tiêu chuyển nhượng, bao gồm hậu vệ Harry Maguire của CLB Leicester City và hậu vệ Yerry Mina của CLB Barcelona, HLV Mourinho đáp: "Tôi muốn mua thêm 2 cầu thủ nữa. Tôi nghĩ điều này sẽ không xảy ra đâu. Tôi nghĩ là tôi chỉ có thể mua được 1 cầu thủ mà thôi. Tôi đã trình lên CLB 5 cái tên mà tôi muốn mua cách đây vài tháng. Và tôi đợi xem tôi có thể mua được 1 trong 5 cầu thủ này không. Nếu được thì tốt. Nếu không, chúng tôi phải tiếp tục chiến đấu, làm việc và tin tưởng những cái tên mà chúng tôi đang sở hữu".

Đến thời điểm hiện tại, Man United đang có một mùa hè tồi tệ. Họ chưa thắng bất cứ trận nào ở giải ICC trong khi đó, đối thủ cuối cùng của họ sẽ là Real Madrid – đội bóng vừa giành chức vô địch Champions League thứ 3 liên tiếp. 

Tuy chỉ mang tính giao hữu nhưng trận đấu vào ngày 1-8 tới sẽ không có chỗ cho sự khoan nhượng, đặc biệt là khi có sự xuất hiện trên khán đài của ông Bryan Glazer, người đại diện cho những ông chủ của Man United. Ở trận Man United – Liverpool, ông Glazer đã bỏ về trước khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu vì quá thất vọng. Áp lực đang gia tăng với HLV Mourinho sau khi ông bị hàng loạt CĐV Man United tại Mỹ kêu gọi sa thải.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo