xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Merlo bùng nổ: Vui ít, lo nhiều

Minh Ngọc

Ghi toàn bộ 5 bàn thắng cho SHB Đà Nẵng, giúp đội thắng tuyệt đối sau 3 vòng đầu Toyota V-League 2016, Gaston Merlo khiến người hâm mộ mừng ít, lo nhiều vì nguy cơ làm thui chột tài năng trẻ

Không thể phủ nhận, sự trở lại của Merlo sau 2 năm chia tay bóng đá Việt Nam vẫn mang đến những cảm xúc khó tả cho người hâm mộ. Chẳng cần mất thời gian để hòa nhập, chân sút người Argentina dễ dàng vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới V-League 201 với 5 bàn thắng, theo đúng cái cách mà Merlo từng làm để đưa SHB Đà Nẵng lên ngôi năm 2009 và 2011.

Trận mở màn gặp Đồng Tháp trên sân nhà Chi Lăng, “cú đúp” của Merlo như một lời chào mà chân sút người Argentina gửi tặng người hâm mộ Đà Nẵng sau hơn 2 năm chia cách. Một tuần sau khi làm khách của HAGL, Merlo tiếp tục ghi 2 bàn bằng đầu, giúp đội nhà lội ngược dòng trong trận đấu mà SHB Đà Nẵng không áp đảo được đối thủ trẻ. Đến cuộc chạm trán với Sanna Khánh Hòa BVN ở vòng 3, cũng nhờ chiều cao vượt trội, Merlo tỏa sáng với tình huống đánh đầu giúp SHB Đà Nẵng giành trọn 3 điểm để cùng với Hải Phòng chia nhau ngôi đầu bảng.

 

Merlo (19) đang dẫn đầu danh sách ghi bàn và đưa SHB Đà Nẵng đồng dẫn đầu V-LeagueẢnh: Quang Liêm
Merlo (19) đang dẫn đầu danh sách ghi bàn và đưa SHB Đà Nẵng đồng dẫn đầu V-LeagueẢnh: Quang Liêm

 

Ngay cả một HLV nổi tiếng nghiêm khắc như Lê Huỳnh Đức cũng phải dành sự khen ngợi cho Merlo, thậm chí ông còn cao hứng ví von cầu thủ này như Messi của SHB Đà Nẵng. “Tôi rất vui vì Merlo đã quay lại và lấy lại phong độ rất tốt. Thật ra Merlo đã quá quen với lối chơi của SHB Đà Nẵng, còn các cầu thủ của chúng tôi cũng đã quen với lối đá của Merlo từ trước tới nay rồi. Merlo giống như Messi, đóng vai trò thực sự quan trọng ở đội bóng của tôi” - HLV Lê Huỳnh Đức mở đầu lời nhận xét về tiền đạo Merlo.

Lời khen của Huỳnh Đức khiến người hâm mộ SHB Đà Nẵng rất vui. Tuy nhiên, với khán giả trung lập thì sự xuất hiện của Merlo chỉ mang lại nhiều nỗi lo. Việc tiền đạo người Argentina độc chiếm việc ghi bàn cho SHB Đà Nẵng chứng tỏ sự phụ thuộc vào ngoại binh ở các đội bóng Việt Nam đang ngày một lớn. Từ SHB Đà Nẵng, Hà Nội T&T, Thanh Hóa cho đến B.Bình Dương đều sống bằng hơi thở của ngoại binh và cầu thủ nhập tịch.

Những cầu thủ trẻ không có chỗ đứng ở hàng tiền đạo, buộc phải tập thích nghi ở hàng thủ hoặc tiền vệ. Cộng thêm thói quen ỷ lại vào ngoại binh, lối chơi của các đội bóng ở Việt Nam ngày một đơn giản hơn khi có bóng là chuyền bổng để những tiền đạo nước ngoài tận dụng thể hình, thể lực tăng tốc hoặc đánh đầu, giải quyết khâu ghi bàn.

Điều này khiến đội tuyển Việt Nam rất khó khăn khi tập trung chuẩn bị cho các giải khu vực và châu lục. Lý giải về vấn đề này, HLV Huỳnh Đức bào chữa rằng: “Khi không có Merlo, chúng tôi lại chơi theo kiểu khác. Như giải tập huấn ở Gia Lai, chúng tôi chơi trung lộ và vẫn có hiệu quả với James. Nói chung, SHB Đà Nẵng có thể tự tin thay đổi theo đối phương và mình. Tùy theo con người mới có lối chơi”.

 

Mấy ai như bầu Đức?

Chứng kiến Merlo tái thăng hoa ở V-League, người hâm mộ càng nhìn bầu Đức với sự nể trọng khi ông chấp nhận hy sinh một vài mùa giải V-League để rèn giũa cho các cầu thủ trẻ của mình. Văn Toàn, Văn Thanh đang phát triển theo hướng rất tích cực khi được trao nhiều cơ hội đá chính. Đó là điều mà không phải đội bóng nào ở V-League cũng dám làm lúc này.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo