xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Miura có 2 trận để giữ ghế

Minh Ngọc

LĐBĐ Việt Nam (VFF) chưa có ý định bàn về tương lai của HLV Miura dù dư luận bày tỏ sự thất vọng với những gì các đội tuyển quốc gia thể hiện dưới thời nhà cầm quân người Nhật.

Chưa đầy một tháng nữa, đội tuyển Việt Nam sẽ liên tục chạm trán Iraq và Thái Lan ở 2 trận đấu có ý nghĩa then chốt nhất của sân chơi kép vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á và Asian Cup 2019. Vì vậy, chiếc ghế của HLV Miura trở thành chủ đề tranh cãi dữ dội giữa nhóm ủng hộ HLV người Nhật và phe đòi ông phải từ chức trước khi quá muộn để có thể cứu đội tuyển quốc gia.

Trước vấn đề này, những quan chức của VFF trở thành tâm điểm chú ý. Sáng 10-9, liên lạc cùng Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh, ông chỉ chia sẻ ngắn gọn về nhà cầm quân người Nhật: “Chúng ta không nên vội trách HLV Miura. Cho đến thời điểm này, ông ấy vẫn làm tốt nhiệm vụ của mình khi giành trọn 3 điểm trước Đài Loan - Trung Quốc. Dư luận có thể phản ứng vì đội bóng chơi không đẹp hay thắng đậm như mong đợi nhưng sẽ thật bất công và mang tiếng nếu chúng ta trừng phạt HLV vừa giúp đội bóng giành chiến thắng”.

 

Huy Toàn (phải) trong trận Việt Nam thắng chủ nhà Đài Loan - Trung Quốc 2-1 tối 8-9.Ảnh: Hải Anh
Huy Toàn (phải) trong trận Việt Nam thắng chủ nhà Đài Loan - Trung Quốc 2-1 tối 8-9.Ảnh: Hải Anh

 

Theo ông Hoài Anh, VFF sẽ gặp HLV Miura trong thời gian tới nhưng chỉ để bàn về vấn đề chuyên môn thay vì nói chuyện tương lai của nhà cầm quân người Nhật. Cũng không khó hiểu bởi hiện tại, HLV Miura mới chỉ đi 2/3 chặng đường trong bản hợp đồng kéo dài 2 năm ký với VFF. Với chủ trương liên kết toàn diện cùng LĐBĐ Nhật Bản, sa thải HLV Miura trước khi đáo hạn hợp đồng có thể sẽ dẫn tới những hậu quả khó lường như đối tác quay lưng, nhiều nhà tài trợ của Nhật sẽ rút lui...

Đó là lý do VFF sẵn sàng bỏ qua ý kiến của chính người hâm mộ nước nhà, thậm chí chấp nhận có bất đồng trong nội bộ lãnh đạo chỉ để bảo vệ danh dự và quyền lợi trong mắt người Nhật. Vấn đề là dù VFF có bảo vệ HLV Miura đến mức độ nào thì cơ hội để nhà cầm quân người Nhật cứu vãn được chiếc ghế của ông cũng chỉ còn gói gọn trong 2 trận đấu với Thái Lan và Iraq vào đầu tháng 10 tới. Nhất là khi ông bầu Đoàn Nguyên Đức, với cương vị Phó Chủ tịch VFF, đã thẳng thừng tuyên bố nếu sa thải HLV Miura, ông sẵn sàng cùng Tập đoàn HAGL nuôi đội tuyển cho đến khi nào vô địch khu vực và thậm chí khẳng định vị thế ở châu lục.

Phát biểu của bầu Đức đã thực sự khiến dư luận dậy sóng bởi với những gì ông đã làm cho HAGL và Học viện HAGL-Arsenal-JMG, niềm tin dành cho vị phó chủ tịch cá tính nhất VFF này đang lên rất cao. Vô tình điều đó cũng sẽ trở thành sức ép rất lớn với HLV Miura. Dù người Việt thường dành tình cảm khi thấy nhiều nhà cầm quân gặp khó khăn nhưng sự kiên nhẫn luôn có giới hạn. Nếu thua Thái Lan và Iraq vào tháng 10 tới, e rằng VFF có cố bảo vệ HLV Miura cũng khó mà thành công.

 

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, VFF có nên tiếp tục giữ ông Miura làm HLV trưởng đội tuyển Việt Nam?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo