xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mourinho đưa Chelsea vào vòng xoáy khủng hoảng

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO) – Chỉ 7 tháng sau khi giành chức vô địch, Chelsea hiện đối mặt với cuộc khủng hoảng toàn diện: HLV đứng trước nỗi lo bị sa thải bất cứ lúc nào còn đội bóng có nguy cơ rớt hạng cuối mùa.

Làng bóng xứ sở sương mù hồi hộp dõi theo mọi động tĩnh từ sân Stamford Bridge nhưng cho đến hết ngày 16-12, vẫn chưa thấy bất cứ quyết định nào được đưa ra từ phía lãnh đạo Chelsea về số phận HLV Jose Mourinho. 

Quá nhiều thông tin được đưa ra trong vòng 48 giờ qua nhưng mới nhất, theo tường thuật của The Telegraph, hoàn toàn chưa có bất cứ cuộc họp chính thức nào giữa ông chủ CLB Roman Abramovich và các cộng sự gồm Tổng giám đốc điều hành Marina Granovskaia, Giám đốc kỹ thuật Michael Emeldo cùng hai quan chức Bruce Buck và Eugene Tenenbaum.

 

Ông bầu Abramovich đang tìm kiếm giải pháp cứu Chelsea
Ông bầu Abramovich đang tìm kiếm giải pháp cứu Chelsea

 

Theo các báo Anh, nếu sa thải Mourinho ở thời điểm này, vị tỉ phú người Nga Abramovich sẽ phải bồi thường cho nhà cầm quân người Bồ Đào Nha số tiền ước khoảng 40 triệu bảng, tức mức lương tuần 250.000 bảng cho suốt khoảng thời gian còn lại trong bản hợp đồng 4 năm. Người ta không thể không nhớ lại năm 2007, Mourinho đã phải ra đi sớm trước hạn cũng do thành tích kém cỏi của đội bóng thành London. Lần ấy, Abramovich cũng đã phải trả cho “người đặc biệt” số tiền bồi thường 18 triệu bảng kèm theo một chiếc xe hơi Ferrari kiểu thể thao đời mới để “cảm ơn” sự đóng góp của vị HLV này, chủ yếu cho hai ngôi vô địch giải Ngoại hạng trước đó!

 

Giờ ra đi của Mourinho sắp điểm?
Giờ ra đi của Mourinho sắp điểm?

 

Vài chục triệu bảng, thật ra chỉ là con số rất nhỏ trong khoản đầu tư khổng lồ lên đến hàng trăm triệu bảng mà nhà tỉ phú người Nga đổ vào Chelsea trong hơn 10 năm qua. Chelsea gần như đã trở thành cựu vô địch chỉ 7 tháng sau ngày đăng quang giải đấu cao nhất nước Anh và có nguy cơ phải rời cả đấu trường Champions League khi phải đối đầu cùng PSG đang có phong độ cực tốt ở hai lượt trận vòng knock-out sắp tới. 

Chuỗi thành tích tệ hại ấy chắc chắn tác động không nhỏ đến ngân sách của đội bóng mùa giải năm sau khi Chelsea mất đi vô số quyền lợi, từ tiền thưởng cho đến khoản tiền được chia từ bản quyền truyền hình giải Ngoại hạng lẫn cúp châu Âu. Những khoản thiệt hại ấy mới đáng quan tâm đối với Chelsea, điều mà Man United đã trải nghiệm trong nỗi cay đắng ở mùa bóng trước.

 

Thất bại trước Leicester đẩy Chelsea chìm sâu vào khủng hoảng
Thất bại trước Leicester đẩy Chelsea chìm sâu vào khủng hoảng

 

Vấn đề của Roman Abramovich và các cộng sự trong êkip lãnh đạo Chelsea đang phải đau đầu giải quyết là chọn lựa được ứng viên thay thế đủ sức lèo lái và đưa đội bóng thoát khỏi tình cảnh bết bát hiện tại. Có quá nhiều tên tuổi lớn được đưa vào danh sách tìm kiếm của Chelsea, đến độ “cố nhân” Guus Hiddink chỉ được nhắm vào vị trí HLV tạm quyền. Về lâu dài, đội bóng này sẽ phải cân nhắc, chọn một trong những cái tên đình đám gồm Carlo Ancelotti, Fabio Capello, Avram Grant, Brendan Rodgers, Diego Simeone và mới nhất là Juan de Ramos!

 

Guus Hiddink sẽ lại quay về giữ vị trí HLV tạm quyền?
Guus Hiddink sẽ lại quay về giữ vị trí HLV tạm quyền?

 

Pep Guardiola cũng là một ứng viên sáng giá khi được Chelsea quan tâm từ rất lâu, đặc biệt sau khi cựu danh thủ Barcelona này tuyên bố mới đây không gia hạn hợp đồng với Bayern Munich. Tuy nhiên, nếu đến làm việc ở nước Anh như ông từng bộc bạch, Pep có lẽ cũng khó tìm đến thành London khi xung quanh là những lời chào mời hấp dẫn từ Man City, Man United…

 

Mourinho chưa bị sa thải do chưa có người thay thế
Mourinho chưa bị sa thải do chưa có người thay thế

 

Chiếc ghế HLV tạm thời vẫn được giữ nguyên nhưng nỗi lo còn đó với Chelsea mà theo phân tích của giới chuyên môn Anh quốc, khả năng đội bóng này rớt hạng cuối mùa hoàn toàn có thể xảy ra. Hiện đã rơi xuống vị trí 16 và chỉ còn cách nhóm đội có nguy cơ rớt hạng vỏn vẹn 1 điểm, nếu phải nhận thêm một trận thua nữa, nỗi lo sẽ hiển hiện với Chelsea. 

Tiếp tục thi đấu ì ạch như hiện tại, The Blues tối đa chỉ có thể giành 35 điểm vào cuối mùa và chỉ có phép lạ mới giúp họ trụ hạng thành công, tương tự trường hợp của West Brom mùa giải 2004-2005.

 

Chelsea đối mặt vô vàn khó khăn
Chelsea đối mặt vô vàn khó khăn

 

 

Bốn lý do khiến Chelsea có thể rớt hạng:

1. Thua thảm trong hai tháng qua:

Chelsea chỉ có được kết quả tốt hơn so với hai ứng viên rớt hạng là Aston Villa và Swansea, sau 7 vòng đấu gần nhất. Số lượng bàn thắng và điểm số không được cải thiện bao nhiêu khiến đội bóng này gần như dậm chân tại chỗ ở cuối bảng xếp hạng.

2. Không sống chung được với khủng hoảng lực lượng:

Arsenal, Man City và Man United đều gặp khó khăn do cầu thủ chấn thương rất nhiều. Chelsea chỉ mất có vài vị trí trụ cột như Thibaut Courtois, Radamel Falcao nhưng mọi thứ cứ rối tung lên.

3. Cầu thủ không thi đấu hết mình:

Eden Hazard và Cesc Fabregas “tịt ngòi” từ đầu mùa còn Diego Costa ghi được… 3 bàn thắng. Con số này ở cùng kỳ năm ngoái là 19 bàn. Fabregas không còn là người kiến tạo chủ chốt ở Chelsea mùa này, Hazard liên tục chấn thương, sa sút phong độ trong khi Costa không còn là hiểm họa cho mọi hàng thủ.

4. Mourinho rũ bỏ trách nhiệm:

Hơn một lần, Mourinho nghĩ cầu thủ Chelsea “tạo phản” và đưa vấn đề này ra công luận, ngược hẳn với cung cách làm việc từng biến ông thành “người đặc biệt” của bóng đá châu Âu và là điều cấm kỵ với giới cầm quân.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo