xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

M.U đối mặt mùa hè bất ổn

Châu Tuấn

Thất bại 2-3 trước West Ham rạng sáng 11-5 khiến M.U đứt mạch 6 trận bất bại, còn rất ít cơ hội vào tốp 4 dự Champions League mùa sau khiến HLV Van Gaal đối mặt với việc sa thải và nhiều hệ lụy khác.

Tiền vệ A. Martial đã tỏa sáng với một cú đúp nhưng nó sớm trở thành những bàn danh dự khi W. Reid ấn định chiến thắng 3-2 cho West Ham ở trận đấu bù vòng 35 Giải Ngoại hạng Anh rạng sáng 11-5. Trước đó, Sakho và M. Antonio là những người lập công cho đội chủ nhà. M.U có lý do để đổ lỗi cho thất bại này bởi trước trận họ bị CĐV West Ham khủng bố tinh thần bằng việc tấn công xe chở đội khiến trận đấu đá muộn 45 phút.

Tuy nhiên, xét về thế trận, “quỷ đỏ” xứng đáng với thất bại. Thống kê cho thấy M.U cầm bóng ngang đối thủ, sút bóng trúng đích thấp hơn nhưng lại chơi xấu nhiều hơn (17 lần phạm lỗi so với 5 của West Ham). Trận thua trên khiến M.U đánh mất quyền tự quyết vào tốp 4. “Quỷ đỏ”- xếp thứ 5 với 63 điểm, kém Man City 2 điểm - buộc phải thắng Bournemouth và cầu cho Man “xanh” sẩy chân trước Swansea ở vòng cuối mới có thể lọt vào nhóm đội giành quyền dự Champions League mùa sau.

Hàng thủ M.U trong bàn thua thứ hai rạng sáng 11-5. Ảnh: REUTERS
Hàng thủ M.U trong bàn thua thứ hai rạng sáng 11-5. Ảnh: REUTERS

Tuy nhiên, khó khăn M.U phải đối mặt chính là việc chọn HLV cũng như thu hút các ngôi sao lớn trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Chưa có một cam kết chắc chắn nào cho tương lai của HLV Van Gaal ngay cả khi ông giúp M.U giành Cúp FA và lọt vào tốp 4. Dù được Phó Chủ tịch E. Woodward hậu thuẫn nhưng liệu chiến lược gia người Hà Lan có đủ tinh thần trước áp lực đòi sa thải từ CĐV mỗi lần ra sân?

Trong khi đó, người được chọn là J. Mourinho vẫn còn đang nằm trong vòng bí ẩn, nhất là khi vừa có thông tin ông Woodward yêu cầu “người đặc biệt” chờ thêm một mùa nữa để ban lãnh đạo giải quyết chuyện Van Gaal. Nếu văng khỏi tốp 4, “quỷ đỏ” không chỉ sụt giảm về doanh thu mà còn gặp khó khăn trong việc chiêu mộ nhân tài. Trước mắt, M.U đã để vuột 2 mục tiêu lớn trong thời gian qua là tiền vệ M. Sanches (Benfica) và trung vệ M. Hummels (Dortmund), những người đã chính thức thuộc về Bayern Munich. Trước đó, những ngôi sao như Ibrahimovic, Cavani, Bale… cũng từ chối M.U để đến với các CLB giàu tham vọng hơn.

Bộ đôi tiền vệ M. Depay - M. Schneiderlin cũng có ý định ra đi sau một mùa giải không thành công bên cạnh De Gea đang bị Real Madrid lôi kéo. M.U còn phải giải quyết vấn đề của trợ lý R. Giggs. “Công thần” này sẽ ra đi tìm đất dụng võ nếu ban lãnh đạo “quỷ đỏ” không trao quyền thừa kế chiếc ghế HLV trưởng sau nhiều cống hiến như trường hợp của HLV Zidane ở Real.

Với những vấn đề nan giải trên, M.U cơ bản vẫn chưa thoát được cuộc khủng hoảng kể từ khi Sir Alex Ferguson ra đi hồi năm 2013.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo