xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

M.U sẽ đòi nợ Man City

Anh Dũng

Hết hy vọng vô địch Giải Ngoại hạng Anh nên M.U sẽ dồn sức cho Champions League, cố gắng cản bước láng giềng Man City vốn đang nỗ lực truy đuổi đội đầu bảng Chelsea

Những CĐV của 2 đội đầu bảng Chelsea và Liverpool sẽ rất phiền lòng khi nghe HLV David Moyes của M.U tuyên bố “quỷ đỏ” không muốn đặt nặng thắng thua với Man City ở trận derby thành Manchester diễn ra lúc 2 giờ 45 phút ngày 26-3 (SCTV15, K+1 trực tiếp).

Man “xanh” hiện đang xếp thứ ba, kém Liverpool 2 điểm và kém Chelsea 6 điểm nhưng lại đá ít hơn 2 đội đầu bảng lần lượt 2 đến 3 trận. Nếu đánh bại láng giềng M.U trên sân Old Trafford, Man City sẽ thu ngắn cách biệt đáng kể với Chelsea, đội bóng vẫn phải phân phối sức ở Champions League. Các CĐV Chelsea và cả Liverpool đều trông đợi M.U sẽ là rào cản ngăn đội bóng của HLV Pellegrini áp sát ngôi đầu. Tuy nhiên, rất có thể Man City sẽ là “ngư ông đắc lợi” khi mới đây, HLV Moyes tuyên bố: “Gặp Man City, M.U chỉ muốn so tài tìm cảm hứng cho vòng tứ kết Champions League sắp tới”.

Rooney (phải) và các ngôi sao M.U quyết đòi món nợ thua 1-4 ở lượt đi  Ảnh: Mistergol
Rooney (phải) và các ngôi sao M.U quyết đòi món nợ thua 1-4 ở lượt đi Ảnh: Mistergol

Cách đội đang tạm giữ tấm vé cuối cùng dự Champions League mùa tới là Arsenal đến 11 điểm, thầy trò Moyes tự hiểu mục tiêu thiết thực nhất trong mùa giải đáng quên này là cố gắng dốc sức ở Champions League. Sau khi xuất sắc ngược dòng thắng Olympiakos 3-0 để góp mặt ở tứ kết, niềm tin đã dần trở lại với “quỷ đỏ”. Trong trận đấu với West Ham cuối tuần rồi, Rooney đã lập một siêu phẩm từ khoảng cách 48 m như để chứng minh M.U đủ sức thách thức nhà đương kim vô địch Champions League - Bayern Munich - tại vòng tứ kết sắp tới.

Dù vậy, vị thế của một đội bóng lớn không cho phép M.U lơi chân, đặc biệt khi họ đã thua 1-4 ở lượt đi và cần 1 trận thắng để CĐV đến sân Old Trafford thấy được không khí của “nhà hát những giấc mơ”, thay vì quá nhiều ác mộng trên sân nhà từ đầu mùa. Trong khi đó, Man City đến Old Trafford mà không có “sát thủ” Aguero do chấn thương, còn Dzeko vẫn đang sốt cao.

Thật ra, thầy trò HLV Pellegrini vẫn được đánh giá cao hơn với lối chơi gắn kết và tuyến giữa quá hay. Phong độ tuyệt vời của Yaya Toure, người lập hai siêu phẩm sút xa ở hai vòng đấu liên tiếp, hứa hẹn đủ sức để làm khổ hàng thủ vốn vẫn đá chệch choạc của “quỷ đỏ”. Sau trận đại chiến với M.U bốn ngày, Man City sẽ tiếp tục làm khách của Arsenal tại vòng 32 nên một chiến thắng ở Old Trafford là điều bắt buộc. Tâm lý đội chủ nhà thoải mái, còn Man “xanh” quyết tâm cao nên trận derby thành Manchester hứa hẹn vẫn sẽ có nhiều bàn thắng. 

Arsenal chưa buông xuôi

Thảm bại 0-6 trước Chelsea đã khiến Arsenal tụt xuống xếp thứ tư, kém đội đầu bảng đến 7 điểm và buộc phải thắng Swansea ở trận đấu bù diễn ra lúc 2 giờ 45 phút ngày 26-3 (K+PM) mới còn hy vọng đua tranh. Nếu thắng Swansea, Arsenal sẽ bằng điểm nhưng thua hiệu số so với Liverpool. Ở 6 vòng còn lại, Liverpool vẫn còn gặp Chelsea và Man City nên chưa thể sớm loại “pháo thủ” khỏi đường đua vô địch.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo