xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mưa bàn thắng – mưa kỷ lục trong ngày "Lễ tặng quà"

Tường Phước - Ảnh: Reuters

NLĐO) – Cơn mưa bàn thắng trên sân Wembley hôm 26-12 của Tottenham mang lại nhiều ý nghĩa cho tiền đạo con cưng Harry Kane, khi anh phá vỡ hàng loạt kỷ lục lâu năm tại giải Ngoại hạng và châu Âu

Mưa bàn thắng – mưa kỷ lục trong ngày Lễ tặng quà - Ảnh 1.

Cú hat-trick thứ hai liên tiếp tại mùa giải Ngoại hạng năm nay của Kane trong chiến thắng 5-2 trước Southampton giúp đội chủ sân White Hart Lane có chiến thắng thứ 2 liên tiếp chỉ trong vòng 3 ngày trong mùa Giáng sinh.

Clip Harry Kane ghi bàn, lật đổ hàng loạt kỷ lục:

3 lần "nhả đạn" vào lưới Southampton đã giúp tiền đạo người Anh vượt mặt siêu sao Lionel Messi để trở thành cầu thủ ghi bàn hàng đầu tại Châu Âu trong năm 2017 với thành tích 56 bàn thắng anh ghi được trong màu áo Spurs và tuyển quốc gia. Không những vượt qua ngôi sao Barca, Kane còn xếp trên những tên tuổi sừng sỏ khác như C.Ronaldo, Robert Lewandowski và Edinson Cavani về thành tích ghi bàn trước khi kết thúc năm 2017.

Mưa bàn thắng – mưa kỷ lục trong ngày Lễ tặng quà - Ảnh 3.

Trước đó, Messi đã có bàn thắng thứ 54 của mình trong chiến thắng 3-0 trước Real trong trận El Clasico hôm 23-12 trên sân Santiago Bernabeu. Còn tiền đạo tuyển Anh có cú hat-trick trước Burnley hôm 24-12 và kém Messi chỉ 1 bàn.

Với quyết tâm xô đổ hàng loạt kỷ lục được thể hiện trước trận đấu, Harry Kane đã trình diễn phong độ hết sức thuyết phục khi liên tiếp "nhả đạn" vào lưới đội khách ở các phút 22, 39 và 67 trong cơn mưa bàn thắng trên sân Wembley.

Mưa bàn thắng – mưa kỷ lục trong ngày Lễ tặng quà - Ảnh 4.

Bên cạnh đó, với 39 bàn thắng ghi được, Harry Kane còn ghi tên mình vào lịch sử Premier League với thành tích ghi được nhiều bàn thắng nhất ở giải Ngoại hạng tính trong 1 năm dương lịch, xô đổ kỷ lục tồn tại 22 năm qua thuộc về huyền thoại Alan Shearer.

Cầu thủ 24 tuổi này đã có một năm thi đấu khá thành công dưới màu áo "Gà trống" với 39 bàn thắng trong năm, góp công lớn đưa tên tuổi Tottenham sánh ngang các "ông lớn" Châu Âu những mùa gần đây.

Cựu tiền đạo tuyển Anh Shearer đã ca ngợi hậu bối Kane, khi anh làm tốt vai trò tiền đạo của mình trong màu áo tuyển "Tam Sư", bằng cách viết lên trang cá nhân: "Harry Kane là một cầu thủ tuyệt vời trong năm 2017. Cậu ấy xứng đáng đi vào lịch sử Giải Ngoại hạng khi lập thành tích ghi nhiều bàn thắng tại Premier League trong một năm dương lịch. Đó là một thành tích xuất sắc!".

Ngoài ra, Harry Kane còn trở thành cầu thủ đầu tiên ghi được 6 hat-trick tại Premier League trong một năm dương lịch. "Tôi rất tự hào! Messi và Ronaldo đã thống trị bóng đá trong một thời gian dài và là hai trong số những cầu thủ xuất sắc nhất từ ​​trước tới nay. Để được so sánh với họ, hoặc chỉ cần được xếp trên họ là một vinh dự lớn", tiền đạo Spus nói với Sky Sports.

Mưa bàn thắng – mưa kỷ lục trong ngày Lễ tặng quà - Ảnh 5.

Bên cạnh đó, ông thầy Mauricio Pochettino – HLV Tottenham cho rằng: "Tôi nghĩ Kane xứng đáng với mọi thứ. Trong 9 hay 10 năm qua, Ronaldo và Messi thay phiên nhau nắm giữ kỷ lục này, nhưng bây giờ thì tên của Kane đã xuất hiện ở đó", ông cũng cảm thấy hạnh phúc và cho đó là một thành tích tuyệt vời không chỉ của riêng cậu học trò cưng mà còn là của toàn thể đội bóng.

Những con số biết nói:

39 – Kane ghi được 39 bàn thắng trong 36 lần ra sân tại Giải Ngoại hạng mùa này, đánh bại kỷ lục trước đó của A.Shearer, người ghi được 36 bàn trong 42 lần ra sân cho Blackburn Rovers năm 1995.

6 - Kane là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Premier League ghi được 6 hat-tricks trong một năm dương lịch.

2 - Kane cũng là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Premier League ghi được 2 hat-tricks liên tiếp trong một mùa bóng.

8 - Kane hiện có 8 hat-trick tại Premier League, bằng với kỷ lục của Thierry Henry và Michael Owen, anh hiện chỉ kém hơn Alan Shearer (11) và Robbie Fowler (9).

56 - Kane ghi 56 bàn trong 52 lần ra sân dưới màu áo Spurs và tuyển quốc gia, trở thành chân sút hiệu quả nhất trong năm 2017.

3 - Chỉ có 3 trong số 39 bàn thắng tại CLB của Kane được ghi trên chấm phạt đền.

5 - Stoke City và Leicester City là những đối thủ ưa thích của Kane trong năm nay, anh đã 10 lần sút tung lưới chia đều cho hai CLB.

10 - Christian Eriksen và Dele Alli là những đối tác thường xuyên nhất cho Kane với 10 kiến tạo. Tiếp theo là Kieran Trippier với 8 lần kiến tạo.

30+ - Harry Kane là cầu thủ thứ hai trong một thập niên ghi được hơn 30 bàn thắng tại Premier League trong một năm dương lịch. Trước đó là Robin Van Persie với 35 bàn thắng cho Arsenal vào năm 2011.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo