xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nadal lên kế hoạch giành lại ngôi số 1 thế giới

Tường Phước - Ảnh: Reuters

(NLĐO) - Rafael Nadal sẽ tham dự giải Mexico mở rộng 2018 để tích điểm nhằm níu kéo ngôi vị số 1 thế giới vừa rơi vào tay Roger Federer

Nadal lên kế hoạch giành lại ngôi số 1 thế giới - Ảnh 1.

Giải quần vợt này diễn ra trên mặt sân cứng từ ngày 26-2 đến 3-3 tại Mexico này có sự tham gia của 6 VĐV nằm trong tốp 10 tay vợt hàng đầu thế giới, trong đó Rafael Nadal được phân loại hạt giống số 1. Đây cũng là lần kỷ niệm thứ 25 giải Abierto Mexicano Telcel được tổ chức. Kênh K+PC tường thuật trực tiếp từ 7 giờ ngày 27-2.

Sau khi đánh bại G. Dimitrov trong trận chung kết tranh ngôi vô địch tại Rotterdam hồi giữa tháng 2-2018, Federer đã giành lại vị trí số 1 trên bảng xếp hạng ATP từ tay người bạn thân Nadal. Với khoảng cách 345 điểm hiện tại, tay vợt xứ "bò tót" đã lên kế hoạch tham gia giải đấu thuộc hệ thống ATP 500 để có cơ hội đòi lại vị trí hàng đầu thế giới hoặc rút ngắn khoảng cách điểm với Federer trước khi Giải Mỹ mở rộng 2018 được khởi tranh đầu tháng 3 tới.

Nadal chia sẻ: "Tôi rất vui khi được tham dự giải đấu lần này. Sau biến cố về tái phát chấn thương tại giải Úc mở rộng hồi đầu năm, tôi cảm thấy mình đã hồi phục gần như hoàn toàn. Tôi đã nghỉ ngơi vài tuần và luyện tập chăm chỉ để phục hồi thể lực. Hiện tại, tôi đã sẵn sàng cho giải đấu tại Mexico".

Nadal lên kế hoạch giành lại ngôi số 1 thế giới - Ảnh 2.

Tay vợt từng giành 16 danh hiệu Grand Slam cũng cho biết về tái phát chấn thương đầu gối gặp phải tại Giải Úc mở rộng 2018, khi anh đối đầu với hạng 3 thế giới Marin Cilic đã như là một phần trong sự nghiệp thi đấu của mình. Việc chữa trị và phục hồi chấn thương này đã gặp phải nhiều khó khăn, điều đó khiến Nadal có khởi đầu khá chật vật khi mùa giải 2018 khởi tranh.

VĐV người Tây Ban Nha sẽ đối đầu với đồng hương Feliciano Lopez (hạng 38) ở trận ra quân và nhánh đấu của Nadal còn có một tay vợt khá mạnh đến từ Mỹ, hạt giống số 7 Sam Querrey (hạng 11). Giải đấu tại Mexico được giới chuyên gia đánh giá rất cao về chất lượng chuyên môn vì có khá đông các tay vợt mạnh tham dự như: Alexander Zverev, Dominic Thiem, Jack Sock, Juan Martin Del Potro, John Isner, Kei Nishikori, Kevin Anderson và Hyeon Chung. 

Nếu phong độ và thể lực của Nadal vẫn chưa hồi phục hoàn toàn thì việc giành danh hiệu tại giải đấu này xem ra rất khó khăn cho cựu số 1 thế giới.


Nằm trong hệ thống ATP 500 diễn ra tại Rio De Janeiro, trận chung kết giữa tay vợt người Argentina D. Schwartzman (hạng 18) và "lão tướng" Tây Ban Nha F. Verdasco đã có kết quả bất ngờ khi tay vợt trẻ giành chiến thắng chung cuộc sau 2 ván đấu với tỉ số 6-2, 6-3.

Bên cạnh đó, diễn ra song song với Giải Mexico mở rộng còn có Giải Dubai mở rộng, đây cũng là giải đấu trên mặt sân cứng nằm trong hệ thống ATP 500, được truyền hình trực tiếp trên kênh K+PC từ 17 giờ ngày 26-2.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo