xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nadal tuyên bố sẽ phục thù Federer tại ATP Finals 2017

Tường Phước - Ảnh: Reuters

(NLĐO) – Bốn lần thất bại trước Federer trong năm nay là một kỷ niệm đáng quên của Rafael Nadal. Tay vợt số 1 thế giới đang nuôi hy vọng và sẵn sàng cho cuộc báo thù sắp tới tại ATP Finals 2017 nếu có cơ hội tái ngộ Federer.

Nadal tuyên bố sẽ loại Federer tại ATP Finals 2017 - Ảnh 1.

Tại ATP Finals năm nay, cả Federer và Nadal đều là hạt hạt giống cao nhất thuộc 2 bảng đấu khác nhau, tuy nhiên họ vẫn có thể đối đầu khi cả hai cùng vào bán kết hoặc chung kết của giải đấu. Với điều kiện cái đầu gối đang chấn thương của Nadal có thể chịu đựng và hoạt động bình thường được hết giải đấu.

"Ông vua sân đất nện" nói rằng anh không cần đánh bại Federer vào lúc này để lấy lại tự tin bởi vì trong 38 lần đối đầu trước đây, Nadal đã giành chiến thắng đến 23 lần. Vậy đã đủ để chứng tỏ Nadal rất tự tin mỗi khi đối đầu tay vợt người Thụy Sĩ.

Nadal tuyên bố sẽ loại Federer tại ATP Finals 2017 - Ảnh 2.

Giải thích về các trận thua khi đối mặt tay vợt số 2 thế giới trong năm 2017, Nadal phân trần: "Hãy nhớ rằng chúng tôi thi đấu trên bề mặt sân sở trường của Federer. Tôi phải chấp nhận điều đó và tìm cách bắt nhịp trận đấu. Nếu tôi không bị chấn thương và được thi đấu trên sân đất nện thì điều khác sẽ xảy ra và tôi nghĩ mình sẽ không nhận thất bại 4 lần như vậy. Tuy nhiên, được thi đấu với anh ấy tại đây là điều tuyệt vời để kết thúc năm và cũng để cho bản thân mình thêm một cơ hội khác".

Nadal tuyên bố sẽ loại Federer tại ATP Finals 2017 - Ảnh 3.

Tay vợt người Tây Ban Nha rõ ràng luôn cảm thấy thất vọng bởi thực tế là những trận đấu tại chung kết ATP cuối năm (dành cho 8 tay vợt hàng đầu của mùa giải) chỉ được chơi trên sân cứng và không bao giờ được tổ chức trên sân đất nện ưa thích của anh. 

Tuy vậy, anh cũng không quên trấn an người hâm mộ rằng anh sẽ cố gắng thi đấu, bất chấp những rắc rối xung quanh chấn thương đầu gối phải của mình. "Nếu tôi chưa sẵn sàng cho ngày thi đấu đầu tiên gặp David Goffin, tôi đã không có mặt ở đây", tay vợt 31 tuổi này cho biết, mặc dù thừa nhận anh đã giảm nhẹ phần khởi động của mình.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo