xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Năm của Ronaldo

Đông Linh

Trong khi cả thế giới hồi hộp chờ kết quả cuộc bầu chọn danh hiệu “Quả bóng vàng FIFA 2014” sẽ được công bố vào ngày 12-1 tới, C.Ronaldo tiếp tục ghi điểm cho riêng mình với hàng loạt phần thưởng cá nhân danh giá.

Sau khi đón nhận danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2014” của Globe Soccer Awards, tiền đạo của Real Madrid tiếp tục được tôn vinh với danh hiệu tương tự, do tạp chí World Soccer trao tặng. Đây là lần thứ hai liên tiếp, Ronaldo được nhận giải thưởng của tạp chí chuyên ngành rất có uy tín này nhờ thành tích chói sáng trong năm 2014. Với 61 bàn thắng (56 bàn cho Real Madrid, 5 cho tuyển Bồ Đào Nha), Ronaldo đóng góp công sức vô cùng quan trọng giúp đội bóng Hoàng gia giành cú ăn bốn, gồm: chức vô địch Champions League lần thứ 10 trong lịch sử, Cúp Nhà vua Tây Ban Nha, Siêu Cúp châu Âu và World Cup các CLB.

Trong cuộc bình chọn này, Ronaldo giành được 928 điểm, xếp trên thủ môn M.Neuer (Bayern Munich) với 789 điểm và L.Messi (Barcelona) với 593 điểm. Đây cũng là ba ứng viên sáng giá cho danh hiệu “Quả bóng vàng FIFA 2014”. Không dừng ở đó, tại cuộc bầu chọn thường niên khá uy tín của El Pais, một nhật báo của Uruguay bản phát hành trong cộng đồng người nói tiếng Tây Ban Nha tại Nam Mỹ và châu Âu, Ronaldo được nhận giải thưởng dành cho “Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu” năm 2014. Tương tự giải thưởng của World Soccer, ở cuộc bình chọn này, Messi chỉ đứng thứ ba, sau Ronaldo và Neuer.

 

Ronaldo đang thâu tóm mọi danh hiệu cá nhân trong năm 2014
Ảnh: Reuters
Ronaldo đang thâu tóm mọi danh hiệu cá nhân trong năm 2014 Ảnh: Reuters

 

Với những tín hiệu khả quan kể trên, giới hâm mộ đã có thể kết luận danh hiệu “Quả bóng vàng FIFA” năm 2014 khó thoát khỏi tay cầu thủ số 1 Bồ Đào Nha, người có công xô đổ hàng loạt kỷ lục về bàn thắng trong năm vừa qua ở mọi cấp độ. Messi, đối thủ lớn nhất của Ronaldo, cũng có một năm thành công về phương diện cá nhân khi ghi được rất nhiều bàn thắng và cũng có trong tay nhiều kỷ lục về ghi  bàn. Tuy nhiên, ngôi sao người Argentina mất điểm trong mắt các chuyên gia khi trải qua một năm trắng tay về các danh hiệu.

Kể từ khi chính thức khoác áo đội 1 Barca năm 2004, trung bình mỗi năm Messi giành được từ 2 danh hiệu trở lên. Dù vậy, năm vừa qua, Messi lại không thể có nổi bất cứ chiến công nào trong màu áo Barca lẫn tuyển Argentina.

Barca chỉ về nhì ở La Liga và Cúp Nhà vua, bị loại ở tứ kết Champions League, trong khi tuyển Argentina dù vào tới trận chung kết World Cup 2014 nhưng lại không thể giành cúp. Tất cả đã khép lại một năm thất bại về các danh hiệu tập thể, yếu tố khiến Messi lép vế so với Ronaldo ở những cuộc bầu chọn cuối năm, mà danh hiệu “Quả bóng vàng FIFA” có lẽ cũng chẳng là ngoại lệ.

Giờ đây, người hâm mộ chỉ có thể trông chờ vào sự bùng nổ của “El Pulga” Messi trong năm 2015 sau khi đã để lại nhiều dấu ấn đáng nhớ thời gian qua, gồm cả việc vươn lên trở thành chân sút xuất sắc nhất La Liga (258 bàn) lẫn Champions League (75 bàn), tự tay tô đậm vị thế của một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá đương đại.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo