xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nam Định lo rớt hạng

Anh Dũng

Cục diện cuộc đua trụ hạng bất ngờ đảo lộn trước lượt trận cuối khi Nam Định thay chỗ Hải Phòng trở thành đội bóng phải đua trụ hạng cùng Quảng Nam FC vào ngày 31-10 tới

Đánh bại SHB Đà Nẵng 3-1 ở lượt trận áp chót nhóm B V-League 2020 diễn ra chiều 25-10, CLB Quảng Nam thu ngắn cách biệt xuống còn 2 điểm với Nam Định, đội bóng đã để thua 2-3 trước đối thủ trực tiếp Hải Phòng ở trận đấu cùng giờ.

Với việc giành 3 điểm, Hải Phòng đã trụ hạng sớm 1 vòng đấu, đẩy tấm vé xuống hạng cho 2 đội Nam Định và Quảng Nam. Nam Định và Quảng Nam phải chờ đến lượt đấu cuối cùng vào ngày 31-10 tới mới xác định được ai sẽ rớt hạng. Hiện tại, sau 17 vòng đấu, Nam Định đang có được 17 điểm (hiệu số -11), trong khi Quảng Nam nhờ chiến thắng 3-1 trước SHB Đà Nẵng đã có được 15 điểm (hiệu số -15).

Nam Định lo rớt hạng - Ảnh 1.

Nam Định (áo vàng) thua Hải Phòng 2-3, đối mặt với nguy cơ thay thế Quảng Nam rớt hạngẢnh: VPF

Với việc phải chịu rất nhiều tiếng còi khó hiểu của các trọng tài dẫn đến những kết quả bất lợi suốt thời gian qua, Nam Định của HLV Nguyễn Văn Sỹ bây giờ thực sự lo lắng khi nguy cơ trắng tay ở sân Vinh có thể xảy ra. Dù SLNA đã không còn động lực thi đấu thì vẫn có những mối lo về tác động tâm lý có thể làm các cầu thủ sắp hết hợp đồng của đội bóng xứ Nghệ nỗ lực chứng tỏ bằng một chiến thắng nhằm ghi điểm với các CLB. Ngược lại, Quảng Nam từ khi được HLV Nguyễn Thành Công dẫn dắt đã cho thấy sự hồi sinh bằng 2 trận thắng liên tiếp.

Không chỉ cuộc đua trụ hạng, cuộc chiến tranh ngôi vô địch diễn ra rất hấp dẫn. Trên sân Hàng Đẫy, Viettel đánh bại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Trọng Đại với một siêu phẩm sút xa đẹp mắt. Chiến thắng này giúp Viettel chiếm lại ngôi đầu từ tay Hà Nội FC với khoảng cách nhiều hơn 2 điểm. Đây sẽ là bước đệm tâm lý rất tốt cho thầy trò HLV Trương Việt Hoàng trước trận đấu với chính Hà Nội FC ở lượt trận ngày 29-10 tới.

Sài Gòn FC cũng không muốn bị bỏ rơi ở cuộc đua vô địch khi đánh bại HAGL 4-2 ngay trên sân Pleiku. Chiến thắng đã giúp thầy trò HLV Vũ Tiến Thành trở lại vị trí thứ ba. 

Lịch tập trung cho U22 và tuyển Việt Nam

Theo thông báo từ VFF, sau khi bàn bạc với HLV trưởng Park Hang-seo, lịch tập trung Đội tuyển Quốc gia và U22 Việt Nam trong tháng 11 và tháng 12 đã được thống nhất. Theo đó, HLV Park Hang-seo sẽ chia thời gian biểu ra cho cả 2 đội tuyển theo hình thức xen kẽ.

Đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ hội quân từ ngày 6 đến 28-12 tại Hà Nội. Hai nhiệm vụ trọng tâm của Đội tuyển Quốc gia trong năm 2021 là giành quyền đi tiếp vào vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á và bảo vệ ngôi vô địch tại AFF Cup 2020 (dời lịch tổ chức từ ngày 11-4 đến 8-5 do ảnh hưởng của dịch Covid-19). Riêng đội tuyển U22 Quốc gia dự kiến tập trung 2 đợt. Đợt 1, từ ngày 2 đến 9-11. Đợt 2, từ ngày 20 đến 28-12. Hai nhiệm vụ quan trọng của U22 Việt Nam trong năm 2021 là vòng loại U23 châu Á 2022 và SEA Games 31.

A.Dũng

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo