xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nếu HLV Graechen tái hợp HAGL...

Anh Dũng

V-League còn dài, nếu bầu Đức đưa HLV Graechen từ Học viện HAGL JMG sang tái hợp học trò cũ, đó sẽ là một nước cờ thú vị để đội bóng phố núi tìm lại bản sắc từng chinh phục hàng triệu trái tim người hâm mộ

Sau trận thua 1-3 của HAGL trước Sài Gòn FC, dư luận đã hướng chỉ trích vào HLV trưởng Dương Minh Ninh. Không ít CĐV quy kết ông là người khiến các học trò đánh mất bản sắc trong lối chơi đẹp từng là thương hiệu giúp đội bóng phố núi chinh phục hàng triệu người hâm mộ. Thậm chí trên các diễn đàn, các CĐV HAGL đã viết tâm thư mong bầu Đức thay tướng.

Câu hỏi đặt ra là thay tướng ở thời điểm này, liệu có phù hợp với HAGL, nhất là khi bầu Đức đã chia sẻ ông không vung tiền vào V-League bằng mọi giá để đạt mục tiêu vô địch. "HAGL đào tạo nhiều cầu thủ, chẳng lẽ cho các cháu ngồi không? Đội bóng nào mượn người mà tôi thấy hợp lý, tôi đều tạo điều kiện cho đi hết. Công sức mở học viện, xen kẽ với lớp năng khiếu hơn chục năm rồi, giờ đến ngày hái quả thì tại sao lại phải vung tiền đi mua ngoại binh đắt tiền, mua thêm cầu thủ nhập tịch để làm gì? Vô địch V-League để làm gì khi trong tay tôi là những tài năng trẻ khóa 4 rất cần chăm lo, cho đi nước ngoài tập huấn để 2-3 năm nữa lại có thêm những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường mới cho HAGL. Đó mới là niềm vui của tôi lúc này" - bầu Đức nhìn nhận.

Từ chia sẻ của bầu Đức và nhìn vào thực tế của HAGL, không khó khẳng định đội bóng phố núi sẽ hướng đến một vị trí an toàn ở V-League 2019, thay vì cố đua tranh ngôi vô địch bằng một lực lượng nội binh mà tuổi đời trẻ nhất là 25 tuổi. Tuy nhiên, điều mà người hâm mộ muốn bầu Đức lắng nghe nhất, chính là việc HAGL rất cần tìm lại bản sắc trong lối chơi đẹp mắt, từng chinh phục người hâm mộ cả nước 4 năm trước. Khi đó, dưới sự dẫn dắt của HLV Guillaume Graechen, những cầu thủ tuổi đôi mươi của HAGL như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Đông Triều... đã trải qua những giai đoạn thăng trầm rất khó khăn tại V-League 2015 nhưng người hâm mộ yêu thích lối chơi ban bật khắp mặt sân của khóa HAGL JMG đầu tiên này.

Nếu HLV Graechen tái hợp HAGL... - Ảnh 1.

HLV Graechen được kỳ vọng giúp HAGL lấy lại bản sắc với lứa cầu thủ trẻ đã trưởng thành. Ảnh: KHẢ HÒA

Nhìn lối chơi mang đậm dấu ấn chiến thuật mà thầy Giôm (tên gọi thân mật của HLV Graechen), rất nhiều phân tích chuyên sâu đã được các HLV trong nước đặt ra, vừa để đối phó với HAGL vừa để bổ sung vào quỹ kiến thức nghề nghiệp. Riêng các lò đào tạo bóng đá trẻ cũng chạy đua, bắt tay vào học hỏi HAGL JMG và HLV Graechen về cách thức đào tạo căn bản cho các cầu thủ "nhí". Ngay cả trong thời điểm HLV Graechen phải rời ghế HLV trưởng HAGL ở giai đoạn cuối V-League 2015 để trở về với công việc đào tạo trẻ ở Hàm Rồng, lối chơi của đội bóng phố núi vẫn được giới chuyên môn đánh giá cao.

Tiếc rằng, những người kế nhiệm của thầy Giôm là HLV Nguyễn Quốc Tuấn, bộ đôi Chung Hae Soung (Giám đốc kỹ thuật) - HLV Dương Minh Ninh và giờ là HLV Minh Ninh đều không duy trì được bản sắc chơi bóng nhuần nhuyễn, đẹp mắt của nhà cầm quân người Pháp. Trong 2 trận thua liên tiếp trên sân nhà Pleiku trước CLB TP HCM và Sài Gòn FC, lối đá của HAGL chỉ có một điệp khúc các tiền vệ chuyền bóng qua lại ở hai biên rồi... trả ngược bóng về, nên khi bị áp sát thì các hậu vệ lúng túng mất bóng, dẫn đến đối thủ phản công rất dễ dàng. Thêm nền tảng thể lực không tốt, không phù hợp với lối chơi đã dẫn đến tình trạng hàng phòng ngự HAGL nhanh chóng đuối sức, từ đó thường xuyên để thủng lưới trong khoảng 30 phút cuối trận.

Nhìn lối đá bế tắc của HAGL hay hình ảnh Văn Toàn đổ gục xuống sân ngồi thẫn thờ vì phải căng sức cả trận, đội bóng phố núi xem ra đang mất phương hướng trong bối cảnh khốc liệt của V-League. Nhiều người tiếc cho những cầu thủ đã dần bước vào tuổi trưởng thành như Văn Toàn, Tuấn Anh, Hồng Duy, Minh Vương, Văn Sơn, Thanh Tùng... Lẽ ra, nếu duy trì được bản sắc thời HLV Graechen đồng thời siết hàng thủ, HAGL đã trở thành một thế lực lớn của V-League, bởi sau quãng thời gian chinh phục những giải đấu lớn tầm khu vực và châu lục cùng tuyển Việt Nam, các cầu thủ này đủ kinh nghiệm để đưa đội bóng phố núi vươn tầm.

Giải pháp hợp lý

HLV Minh Ninh là người bị chỉ trích nhiều nhất nhưng chắc chắn với một người trọng tình như bầu Đức, sẽ khó có chuyện sa thải. Tuy nhiên, khi V-League mới chỉ khởi tranh, việc thay đổi sớm là điều cần thiết để HAGL tìm lại bản sắc. Có lẽ, đổi vai cho HLV Graechen không phải là điều quá khó. Khi ấy, ông Ninh làm trợ lý hoặc trở lại phụ trách Học viện HAGL JMG trong thời gian chuyên gia người Pháp dẫn dắt V-League, đó cũng là một giải pháp mà nhiều CĐV mong chờ...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo