xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nếu người Thái gây khó cho Đặng Văn Lâm, hãy cố gắng gọi Filip Nguyễn

Anh Dũng

(NLĐO) - Trong bối cảnh thủ môn Đặng Văn Lâm có thể bị Muangthong United gây khó khăn không cho về dự AFF Cup, đội tuyển Việt Nam vẫn có thể gọi Filip Nguyễn có trình độ thậm chí còn giỏi hơn

Những màn trình diễn mê hoặc người xem của thủ môn Filip Nguyễn ở giải Vô địch CH Czech

Do AFF Suzuki Cup 2020 không thuộc lịch FIFA Days nên trong thời gian qua, khi Thái Lan cho biết sẽ lùi lịch thi đấu Thai League 1 sang tháng 9 và đá kéo dài đến tận tháng 5 năm 2021, dư luận bàn tán khá nhiều về khả năng CLB Muangthong United sẽ không cho phép Đặng Văn Lâm trở về thi đấu cho tuyển Việt Nam. Chính xác là tại AFF Suzuki Cup 2020, giải đấu mà báo chí Thái Lan cho biết họ không mặn mà bằng Thai League 1.

Cho dù đây cũng chỉ là những suy đoán từ dư luận bởi đến thời điểm này, Muangthong United im lặng trước mọi đồn đoán về việc có để Văn Lâm về thi đấu cho tuyển Việt Nam hay không, tuy nhiên, VFF cũng như HLV Park Hang-seo chắc chắn đã phải có kế hoạch dự phòng. Ai cũng hiểu, Văn Lâm là sự lựa chọn số 1 trong khung gỗ tuyển Việt Nam, người góp công lớn trong chiến công giành cúp Vàng Đông Nam Á, vào đến tứ kết Asian Cup 2019 và ngôi đầu bảng ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Thiếu Văn Lâm, có thể tạo nên những khó khăn không thể lường trước được cho hàng phòng ngự tuyển Việt Nam.

Nếu người Thái gây khó cho Đặng Văn Lâm, hãy cố gắng gọi Filip Nguyễn - Ảnh 2.

Thủ môn Đặng Văn Lâm chưa chắc đã được Muangthong United cho phép trở về tuyển Việt Nam dự AFF Suzuki Cup 2020

Vấn đề là ai sẽ thay thế Văn Lâm? Ở trong nước hiện tại, một loạt ứng viên đã được điểm danh và không còn xa lạ khi từng là những gương mặt dự bị của thủ môn người Nga gốc Việt trong 2 năm trở lại đây. Đó là Bùi Tiến Dũng, trò cưng của thầy Park ở U23 Việt Nam. Xa hơn là Tuấn Mạnh, người thường xuyên góp mặt trong quãng thời gian 2018-2019 và được xem là thủ môn số 2 ở đội tuyển Quốc gia. Ngoài ra, Văn Hoàng (SLNA), Văn Toản (Hải Phòng), Nguyên Mạnh (Viettel) hay Văn Cường (Quảng Nam) cũng có thời gian ăn tập thời Park Hang-seo.

Tuy nhiên, có một gương mặt tạo ra sự chú ý thú vị nhất mà chắc chắn giới mộ điệu không thể bỏ qua, đó là thủ thành mang hai dòng máu CH Czech - Việt Nam Filip Nguyễn, người đang gấp rút hoàn tất những thủ tục cuối cùng trong quá trình nhập tịch Việt Nam. Chia sẻ với một đài truyền hình cách đây ít ngày, Filip Nguyễn khẳng định: "Tôi rất muốn được cùng Việt Nam thi đấu tại World Cup. Tôi đang cố gắng để nhập quốc tịch Việt Nam và hy vọng một ngày nào đó, tôi có thể chơi bóng cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Bố tôi đang làm các thủ tục đó. Hy vọng tôi sẽ sớm có quốc tịch Việt Nam".

Nếu người Thái gây khó cho Đặng Văn Lâm, hãy cố gắng gọi Filip Nguyễn - Ảnh 3.

Chính vì vậy mà VFF và HLV Park Hang-seo phải có phương án dự phòng với cái tên Filip Nguyễn

HLV Park Hang-seo và VFF cũng đã nhiều lần nói về Filip Nguyễn. Trong nhóm cầu thủ Việt kiều được VFF chú ý hồi năm ngoái, Filip Nguyễn là cái tên đẳng cấp nhất, nghiêm túc nhất với tuyển Việt Nam. Vấn đề là khi nhập tịch thành công, khả năng Filip Nguyễn ra sân cho tuyển Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2020 cũng tương tự như Văn Lâm, tức VFF sẽ phải thỏa thuận với CLB Slovan Liberec và chưa biết CLB này có từ chối cho thủ môn giỏi nhất của mình về tập trung đội tuyển hay không?

Giải vô địch Đông Nam Á dự kiến diễn ra từ cuối tháng 11 tới hết tháng 12. Đó cũng là giai đoạn quyết định lượt đi giải vô địch quốc gia CH Czech. Năm ngoái, trong khoảng thời gian tương tự, Slovan Liberec đã chơi 4 trận liên tiếp ở giải quốc nội. Nếu không thể góp mặt tại AFF Cup, Filip Nguyễn chỉ có thể đóng góp cho đội tuyển Việt Nam tại các loạt trận đội tuyển chính thức theo FIFA Day, cụ thể là các trận vòng loại World Cup.

Nếu người Thái gây khó cho Đặng Văn Lâm, hãy cố gắng gọi Filip Nguyễn - Ảnh 4.

Tài năng của Filip Nguyễn là không thể bàn cãi, vấn đề là VFF có thể thuyết phục Slovan Liberec cho phép anh về Việt Nam đá giải không thuộc FIFA Days hay không?

Tất nhiên, với những CLB ở châu Âu, việc đàm phán có phần sẽ dễ dàng hơn bởi hai nền bóng đá không liên quan và không cạnh tranh nhau như Việt Nam và Thái Lan khi cùng dự AFF Suzuki Cup. Vì vậy, VFF hoàn toàn có thể thuyết phục được Slovan Liberec để giải được bài toán thủ môn vốn rất đau đầu với HLV Park Hang-seo.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo