xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ngân hàng Thụy Sĩ dự báo… tuyển Đức vô địch World Cup

Đông Linh (theo Marca, AS)

(NLĐO) – Hơn 10.000 tình huống giả lập về World Cup 2018 cho thấy tuyển Đức sẽ bảo vệ được danh hiệu vô địch giành được 4 năm trước, theo một nghiên cứu khoa học từ ngân hàng Thụy Sĩ UBS.

Ngân hàng đầu tư đa quốc gia UBS, có trụ sở tại Thụy Sĩ, vừa tiến hành tổng kết một công trình nghiên cứu khoa học hết sức công phu về… bóng đá World Cup. Nhiều mùa giải gần đây, UBS đều có những công trình về bóng đá như một phần quan trọng trong việc thu hút khách hàng quan tâm đến những mảng đầu tư khác ngoài hoạt động kinh doanh tiền tệ. Điều này được nhấn mạnh ngay trong tên gọi của công trình nghiên cứu World Cup 2018, dày 32 trang với tiêu đề "Đầu tư vào bóng đá" (phiên bản Nga 2018). 

Ngân hàng Thụy Sĩ dự báo… tuyển Đức vô địch World Cup - Ảnh 1.

Bản công bố gây sốc của Ngân hàng UBS

UBS đã thành lập nhóm nghiên cứu gồm 18 chuyên gia bóng đá hàng đầu châu Âu, sử dụng hệ thống siêu máy tính để thực hiện hơn 10.000 tình huống giả lập về 64 trận đấu tại vòng chung kết World Cup 2018. Dữ liệu được sử dụng bao gồm mọi thông tin về lực lượng cầu thủ, quá trình tham dự vòng loại ở từng khu vực cũng như các trận giao hữu quốc tế gần nhất, từ đó tính toán khả năng chiến thắng của từng đội bóng ở mỗi giai đoạn của vòng chung kết World Cup 2018.

Ngân hàng Thụy Sĩ dự báo… tuyển Đức vô địch World Cup - Ảnh 2.

Tuyển Đức được dự báo sẽ bảo vệ được danh hiệu giành được năm 2014

Theo kết quả được công bố, ngoài vị trí thứ nhì trong số các đội có khả năng lọt vào đến tứ kết (66,7%, chỉ sau Tây Ban Nha với 68,5%), tuyển Đức được đánh giá cao nhất lần lượt ở khả năng xếp nhất bảng đấu giai đoạn 1 (68,6%),  bán kết (51,3%), á quân (36,7%) và vô địch (24%). Như vậy, nếu mọi việc diễn ra như tính toán của UBS, tuyển Đức sẽ tái lập thành tích hai lần liên tiếp lên ngôi vô địch mà tuyển Brazil từng thành công ở hai kỳ World Cup 1958 và 1962.

Ngân hàng Thụy Sĩ dự báo… tuyển Đức vô địch World Cup - Ảnh 3.

Tuyển Brazil hùng mạnh lại không dược đánh giá cao

Xếp sau tuyển Đức trong bản công bố kể trên, lần lượt là các đội tuyển Brazil (19,8%), Tây Ban Nha (16,1%), Anh (8,5%), Pháp (7,3%), Bỉ (5,3%), Argentina (4,9%) và Bồ Đào Nha (3,1%) trong Top 8 của giải. UBS xếp "gà nhà" tuyển Thụy Sĩ ở vị trí thứ 10 thế giới, chủ nhà của World Cup 2018 là tuyển Nga ở vị trí 13, trên rất nhiều đội bóng tên tuổi khác dù trong quá trình chuẩn bị, đội tuyển xứ sở Bạch dương không cho thấy bất cứ tín hiệu lạc quan nào qua kết quả rất tệ của những trận giao hữu.

Ngân hàng Thụy Sĩ dự báo… tuyển Đức vô địch World Cup - Ảnh 4.

... Argentina của siêu sao Messi chỉ là "kẻ ngoài cuộc"

Một chi tiết rất đáng lưu tâm: Không hiểu cố tình hay vô ý, nhóm nghiên cứu của UBS lại lên danh sách đến… 33 đội, thay vì chỉ 32 đội giành quyền tham dự World Cup lần này. "Nhân vật lạc loài" ấy chính là đội tuyển Ý và đạo quân áo Thiên thanh thậm chí còn được đánh giá rất cao, ở vị trí 12 về khả năng vô địch với 1,6%!

Ngân hàng Thụy Sĩ dự báo… tuyển Đức vô địch World Cup - Ảnh 5.

Tuyển Ý vắng mặt ở World Cup vẫn được xếp hạng!

Lý giải duy nhất cho sự "nhầm lẫn" này hẳn chỉ có thể là công trình nghiên cứu kể trên được công bố 1 tháng trước ngày khai mạc World Cup - thời điểm mà tuyển Ý còn được đề nghị… thay thế Peru tham dự vòng chung kết trong trường hợp đội bóng này bị FIFA trừng phạt do lỗi can thiệp quá sâu của chính phủ vào hoạt động của tổ chức liên đoàn bóng đá quốc gia.

Chưa từng có dự báo chuyên môn nào thành hiện thực ở các giải đấu lớn như World Cup hay Euro. Ngay cả "vua bóng đá" Pele cũng liên tục nhận định sai về nhà vô địch của nhiều kỳ World Cup. Chính công trình nghiên cứu của UBS cách đây 4 năm cũng khẳng định chủ nhà Brazil sẽ lên ngôi vô địch do không thể dự đoán được thất bại kinh khủng 1-7 của Selecao trước tuyển Đức ở bán kết, thậm chí còn thua đậm Hà Lan ở trận tranh hạng Ba sau đó.

Ngân hàng Thụy Sĩ dự báo… tuyển Đức vô địch World Cup - Ảnh 6.

Tây Ban Nha được cho là sẽ dừng chân ở bán kết (thua Đức)

Tuyển Đức kể từ sau khi đăng quang ở trận chung kết World Cup 2014 đã trải qua chuỗi trận hết sức thành công, chỉ để thua một trận đấu chính thức trước tuyển Pháp ở bán kết Euro 2016, giành chức vô địch Confed Cup bằng đội hình trẻ và bất bại ở chiến dịch vòng loại World Cup 2018.  Hai trận đấu giao hữu gần nhất toàn thua trước Brazil và Áo không nói lên nhiều điều về đội bóng do HLV Joachim Loew dẫn dắt.  

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo