xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ngày trở lại của cựu vô địch Hải Bình

Đào Tùng

Đánh bại nhà vô địch của 3 mùa giải gần nhất ở những ván đấu quyết định, Hoàng Thị Hải Bình (TP HCM) hôm 29-3 đã lên ngôi số 1 tại Giải Vô địch cờ tướng toàn quốc 2018, tròn 2 thập niên sau lần đầu cô đăng quang trong màu áo Bình Định.

Bẵng đi khá lâu không chen chân nổi vào nhóm các kỳ thủ nữ hàng đầu, Hoàng Thị Hải Bình tưởng chừng đã rơi vào sự quên lãng của người hâm mộ dù trong làng cờ tướng Việt Nam, cô là một trong số hiếm hoi những nhà vô địch có hơn một danh hiệu sau đàn chị Lê Thị Hương và các đồng nghiệp trẻ Ngô Lan Hương, Nguyễn Hoàng Yến. Bận rộn với công việc kinh doanh (chủ một cơ sở hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu), Hải Bình bằng lòng với thứ hạng khiêm tốn của mình sau 2 chức vô địch các năm 1998 và 2004, thậm chí có mùa, cô không vào nổi tốp 10.

Chỉ sau khi Hải Bình bất ngờ giành HCĐ cá nhân năm 2017, giới chuyên môn mới lờ mờ nhận ra quyết tâm trở lại của nữ kỳ thủ quê hương đất võ đã gia nhập làng cờ TP HCM từ đầu những năm 2000. Tại giải năm nay, Hải Bình thể hiện phong độ rất cao, chỉ thua đúng một ván trước đồng đội Trần Tuệ Doanh và thắng cả 6 ván còn lại, trong đó, đánh bại cả 2 nhà vô địch của 3 mùa giải gần nhất là Hồ Thị Thanh Hồng (Bình Định) và Nguyễn Hoàng Yến (TP HCM).

Ngày trở lại của cựu vô địch Hải Bình - Ảnh 1.

Hoàng Thị Hải Bình trở lại ngôi vô địch sau 14 năm Ảnh: Phương Thiên

Hoàn tất cú hat-trick ngôi số 1 quốc gia đúng 2 thập niên sau khi đoạt được chức vô địch lần đầu tiên, lại ở 2 đơn vị khác nhau, Hoàng Thị Hải Bình đã và đang xác lập nhiều kỷ lục thú vị ở làng cờ tướng nữ Việt Nam. Chí ít, Hải Bình cũng giúp TP HCM giữ lại ngôi vô địch cá nhân quốc gia, chưa kể bảo vệ thành công vị trí số 1 nội dung đồng đội nữ khi 2 đồng đội Nguyễn Hoàng Yến và Trần Tuệ Doanh chia nhau 2 tấm huy chương cá nhân còn lại của giải.

Thành tích vô địch quốc gia vừa là niềm vui, vừa đem lại nhiều… nỗi lo cho Hải Bình. Lãnh trọng trách ở đội tuyển Việt Nam thi đấu các giải quốc tế chính thức trong năm, cô chủ doanh nghiệp này chắc chắn sẽ phải sắp xếp quỹ thời gian vốn đã rất eo hẹp của mình để làm tốt nhất nhiệm vụ cao quý này.

Cũng có sự trở lại đáng ghi nhận ở ngôi số 1 cá nhân nam chính là trường hợp của cựu vô địch Lại Lý Huynh. Anh không thua ván nào tại giải năm nay, cầm hòa nhà vô địch 2017 Đặng Hữu Trang (Bình Phước) và đánh bại hàng loạt ứng viên nặng ký để đạt 8 điểm sau 9 ván đấu, lần thứ tư trong sự nghiệp trở thành kỳ thủ số 1 Việt Nam sau những lần đăng quang vào các năm 2013, 2014 và 2016.

Tuy nhiên, các HLV đội tuyển Việt Nam lại "đau đầu" khi kỳ thủ quê Cà Mau hiện khoác áo Bình Dương đã tuyên bố rút lui, không làm nhiệm vụ quốc gia trong vài mùa tới. Trọng trách khi đó sẽ được trao cho các kỳ thủ có thứ hạng kế tiếp, gồm cựu "thần đồng" Trần Thanh Tân (TP HCM) hay Nguyễn Văn Kiên (Hà Nội), một doanh nhân thi đấu nghiệp dư nhưng sức cờ rất đáng nể. Khi đội tuyển cờ tướng Hà Nội mùa này hầu như đã bị giải thể, Văn Kiên đã tài trợ cho đồng đội vào tận Vũng Tàu thi đấu còn bản thân anh vươn lên giành hạng 3 chung cuộc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo