xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nghị định 100 và chuyện cầu thủ Việt ủng hộ "Uống rượu bia, không lái xe"

Nhiếp Phong

(NLĐO) - Những ngày Tết, chuyện bia rượu là điều không thể tránh khỏi với một bộ phận giới cầu thủ Việt Nam, những người có tửu lượng rất tốt và khi được thoải mái, họ có thể "uống tới bến"

Câu chuyện tửu lượng trong giới cầu thủ Việt Nam thường được mang ra bàn luận nhiều trong những dịp Tết cổ truyền bởi đây là thời điểm, tất cả được phép dùng bia rượu khi sum họp gia đình, gặp gỡ bạn bè hay đi chúc Tết. Tuy nhiên, sau khi Nghị định 100 ra đời với quy định "Uống rượu bia, không lái xe", thông điệp này đã trở thành đề tài được bình luận nhiều nhất của người dân, trong đó không thể không nhắc đến với giới cầu thủ Việt, những người nổi tiếng về tửu lượng.

Trong giới cầu thủ Việt Nam nhiều thế hệ, có không ít những người có tửu lượng rất tốt, được ví như "uống không biết say". Đơn cử như thế hệ Vàng của bóng đá Việt Nam những năm 90, những cái tên như Vũ Minh Hiếu, Lê Huỳnh Đức, Phan Thanh Hùng... được xem là những danh thủ có tửu lượng "khủng khiếp", trong những dịp vui gặp nhau, họ có thể ngồi uống cả ngày không biết mệt.

Sau thế hệ Huỳnh Đức, Vũ Minh Hiếu..., đến lứa tài năng Văn Quyến, Quốc Vượng, Công Vinh, Phan Thanh Bình, Thành Lương, Việt Thắng... thì việc rượu bia cũng giỏi không kém. Trong những dịp Tết cổ truyền, nhiều cầu thủ đã khiến người hâm mộ choáng váng với tửu lượng "ngàn ly không say". Nhất là hai cầu thủ được người trong giới bóng đá Việt "kính nể" nhất về tửu lượng ở lứa này chính là đội trưởng đội tuyển Việt Nam Nguyễn Minh Phương và tiền vệ Nguyễn Vũ Phong, hai nhân tố góp công rất lớn giúp đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên giành chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008.

Nghị định 100 và chuyện cầu thủ Việt ủng hộ Uống rượu bia, không lái xe - Ảnh 2.

Thế hệ Vàng những năm 90 như Huỳnh Đức, Đức Thắng, Trương Việt Hoàng đều là những danh thủ được đồng nghiệp khen ngợi là có tửu lượng giỏi

Nói về Minh Phương, nhiều lần người hâm mộ bóng đá được tận mắt Minh Phương uống bia ở các tiệc cưới, hoặc thời điểm được "xả trại". "Minh Phương cầm chai bia tu "ực" một cái là hết chai. Xong lại đến chai khác, cậu ấy mời hết bàn này đến bàn khác mà không biết mệt, biết say", một người đồng đội của Minh Phương thời còn thi đấu ở ĐTLA chia sẻ.

Nếu như Minh Phương rất giỏi uống bia thì một người đồng đội khác ở tuyển Việt Nam là tiền vệ Nguyễn Vũ Phong lại rất giỏi uống rượu. Tửu lượng của Vũ Phong về khoản uống rượu thường xuyên được giới bóng đá ca tụng, nhưng trong mắt người hâm mộ, cầu thủ người Vĩnh Long vẫn được nhớ đến bởi tài năng, đặc biệt là bàn thắng ghi từ sân nhà của anh đã giúp tuyển Việt Nam hồi sinh ở vòng bảng AFF Suzuki Cup 2008 trước khi đi một mạch đến chức vô địch.

Kể từ sau thế hệ Văn Quyến, Thành Lương..., bóng đá Việt Nam phải chờ đến gần 10 năm mới ra lò thêm một lứa tài năng đích thực, giành được rất nhiều danh hiệu đáng nhớ dưới triều đại HLV Park Hang-seo. Đó là lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Quang Hải, Đình Trọng... Bên cạnh tài năng đã được khẳng định, đây cũng là lứa cầu thủ được người hâm mộ cả nước yêu mến bởi lối sống lành mạnh, văn minh.

Tuy nhiên với thể trạng rất khỏe, không ít cầu thủ thuộc lứa này cũng có tửu lượng rất tốt. Trong đó, cầu thủ số 1 về tửu lượng rượu chính là tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh của CLB HAGL. Theo các đồng đội ở đội bóng phố núi cũng như các đội tuyển Quốc gia, trong những dịp thi đấu xong giải và được ban huấn luyện cho phép "xả trại", Tuấn Anh có thể uống rượu như uống nước lã mà không một cầu thủ nào có thể theo kịp.

Nghị định 100 và chuyện cầu thủ Việt ủng hộ Uống rượu bia, không lái xe - Ảnh 3.

Tuấn Anh gặp gỡ bạn bè tại TP HCM sau khi cùng HAGL thi đấu trận cuối khép lại V-League 2019

Ngoài Tuấn Anh, HAGL cũng có nhiều cầu thủ có tửu lượng rất tốt như Công Phượng, Xuân Trường... Tuy nhiên, một số cầu thủ có nền tảng thể lực rất tốt trên sân nhưng lại không giỏi khoản rượu bia là Văn Toàn, Minh Vương.

Với tửu lượng rất tốt, việc uống rượu bia trong những ngày Tết cổ truyền là điều mà mọi cầu thủ đều được phép. Tuy nhiên, trước Nghị định 100 "Uống rượu bia, không lái xe", hầu hết giới bóng đá đều đồng tình. "Khi đi uống rượu bia thì tốt nhất là gọi taxi hoặc Grab. Vừa an toàn khi giao thông, vừa bảo đảm thực hiện đúng pháp luật", các cầu thủ của HAGL như Văn Toàn, Văn Thanh, Tuấn Anh và Hồng Duy khẳng định.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo